Nữ doanh nhân tặng quà Tết người thân bằng 6 khối pháo hoa nổ

VOV.VN - Nữ doanh nhân V.T.H (SN 1971) được xác định tặng khối pháo hoa nổ cho một người đàn ông tại quận Hà Đông (Hà Nội). Người đàn ông này đem pháo hoa nổ lên chung cư đốt.

Ngày 9/2, Cơ quan Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 cá nhân về hành vi đốt pháo hoa nổ trên tầng cao chung cư, tặng quà Tết bằng pháo hoa.

Trước đó ngày 6/2, lực lượng chức năng đang trong quá trình tuần tra, công tác địa bàn dịp Tết Nguyên đán thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn, kèm ánh sáng phát ra từ căn hộ trên tầng 26 tòa A, chung cư New Skyline, phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện pháo nổ xuất phát từ nhà ông T. (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Quán) trên tầng 26 của tòa nhà. Tiến vào hiện trường, Công an quận Hà Đông xác định ông T. đã có hành vi đốt một khối pháo hoa nổ hình hộp, kích thước 14x14x15cm, bên trong có 36 ống hình trụ. Khám xét nhà, công an phát hiện ông T. còn tàng trữ thêm 5 khối pháo nổ tương tự.

Đáng chú ý, về nguồn gốc số pháo hoa nổ này, ông T. cho biết do bà V.T.H. (sinh năm 1971; là giám đốc một công ty) tặng làm quà Tết. Làm việc với bà H., cơ quan công an ghi nhận số pháo trên được một người khác cho nữ giám đốc này vào ngày 5/2.

Công an quận Hà Đông khuyến cáo trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, việc phát hiện, xử lý mọi vi phạm về pháo là một trong những trọng tâm công tác. Đơn vị đề nghị người dân chấp hành không sử dụng pháo. Mọi trường hợp vi phạm nếu bị phát hiện đều sẽ xử lý nghiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 anh em ở Hà Nội bị phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ
2 anh em ở Hà Nội bị phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ

VOV.VN - Hai anh em ruột trú tại xã Tiên Dược (Sóc Sơn) đốt pháo hoa nổ tại nhà bị công an phát hiện và xử phạt 3,5 triệu đồng.

2 anh em ở Hà Nội bị phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ

2 anh em ở Hà Nội bị phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ

VOV.VN - Hai anh em ruột trú tại xã Tiên Dược (Sóc Sơn) đốt pháo hoa nổ tại nhà bị công an phát hiện và xử phạt 3,5 triệu đồng.

Mang súng phòng thân khi áp tải 2,3 tạ pháo lậu
Mang súng phòng thân khi áp tải 2,3 tạ pháo lậu

VOV.VN - Sáng 8/2, Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Trần Mai Toàn, 34 tuổi, trú xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý hành vi buôn bán vận chuyển pháo lậu và vận chuyển tàng trữ vũ khí trái phép.

Mang súng phòng thân khi áp tải 2,3 tạ pháo lậu

Mang súng phòng thân khi áp tải 2,3 tạ pháo lậu

VOV.VN - Sáng 8/2, Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Trần Mai Toàn, 34 tuổi, trú xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra, xử lý hành vi buôn bán vận chuyển pháo lậu và vận chuyển tàng trữ vũ khí trái phép.

Truy đuổi 2 đối tượng vận chuyển hơn 500kg pháo lậu 
Truy đuổi 2 đối tượng vận chuyển hơn 500kg pháo lậu 

VOV.VN - Khi phát hiện bị theo dõi, các đối tượng tăng ga bỏ chạy buộc lực lượng biên phòng phải thông báo với công an huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long triển khai chốt chặn.

Truy đuổi 2 đối tượng vận chuyển hơn 500kg pháo lậu 

Truy đuổi 2 đối tượng vận chuyển hơn 500kg pháo lậu 

VOV.VN - Khi phát hiện bị theo dõi, các đối tượng tăng ga bỏ chạy buộc lực lượng biên phòng phải thông báo với công an huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long triển khai chốt chặn.