Nữ nhân viên quán cà phê đâm tử vong khách mua dâm

VOV.VN -Lúc giằng co với gái bán dâm, anh Bộ bị nhân viên của quán này đâm tử vong.

TAND TP Hà Nội ngày 16/6 đưa bị cáo Phạm Thị Hằng (SN 1994, quê Lào Cai) ra xét xử về tội Giết người.

Theo cáo buộc, tối 9/4/2012, anh Chu Thế Bộ (SN 1986, quê Tuyên Quang) cùng với em trai Chu Thế Môn (SN 1990) và Lê Tuấn Anh (SN 1984, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) cùng ăn cơm tối ở nhà một người bạn. Khoảng 0h30’ ngày 10/4/2012, Bộ rủ Môn và Tuấn Anh đi tìm gái để mua dâm.

Cả 3 người đi 2 xe máy đến quán cà phê của Lê Thị Minh Đức (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội).

Khi vào quán, cả nhóm gặp Lê Thị Minh Đức đang ngồi cùng 2 nhân viên nữ tên Thanh và Phạm Thị Hằng. Khi thấy Tuấn Anh yêu cầu có nhân viên phục vụ, Đức gọi điện cho quán bên cạnh điều 3 nhân viên đi bán dâm.

Phạm Thị Hằng tại phiên tòa

Tuy nhiên khi bắt đầu làm giá, chủ quán yêu cầu 600.000 đồng, Bộ trả giá 200.000 đồng/đêm. Nghe thấy vậy, Đức đuổi và tát thẳng vào mặt Bộ. Khi Bộ lững thững đi ra ngoài thì Hằng từ trong nhà chạy ra cầm áo kéo lại.

Thấy Hằng vào Bộ giằng co ở ngoài đường, Đức hô to “có thằng đánh con Hằng” rồi cầm dép đánh anh Bộ.

Nghe thấy Đức hô, Đặng Văn Thắng cầm ống tuýp sắt đánh Bộ. Trần Ngọc Tuấn ở trong phòng cũng cầm dao chạy tới chỗ xô xát.

Trong lúc Hằng đang giằng co với anh Bộ, Đức đang cầm dép đánh, Thắng cầm ống tuýp tấn công, Tuấn chạy đến đâm một nhát vào mạng sườn anh này.

Khi anh Bộ ngã xuống đường, máu chảy xối xả thì Hằng còn cầm chổi đánh vào vai nạn nhân.

Bộ được em trai đưa đi cấp cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.

Ngày 27/3/2013, TAND Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Tuấn tù chung thân, Đức 20 năm tù, Thắng 13 năm tội Giết người.

Đối với Hằng, sau khi phạm tội đã bỏ trốn. Ngày 13/12/2012, Hằng bị truy nã và đến ngày 25/8/2013 bị bắt.

Tại phiên toà ngày 16/12/2013, Hằng khai nhận khi giằng co với anh Bộ có nhìn thấy Tuấn cầm dao chạy tới đâm nạn nhân.

Do vậy TAND TP Hà Nội đã xác định hành vi của Hằng có dấu hiệu đồng phạm tội Giết người nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Phiên toà ngày 16/6, toà xác định khi phạm tội Hằng chưa đủ 18 tuổi nên tuyên phạt bị cáo 9 năm tù tội Giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gái bán dâm đội lốt nhân viên văn phòng
Gái bán dâm đội lốt nhân viên văn phòng

VOV.VN -Để tăng thêm giá cả, Gái yêu cầu đối tượng bán dâm trong đường dây của mình ăn mặc lịch sự như nhân viên văn phòng.

Gái bán dâm đội lốt nhân viên văn phòng

Gái bán dâm đội lốt nhân viên văn phòng

VOV.VN -Để tăng thêm giá cả, Gái yêu cầu đối tượng bán dâm trong đường dây của mình ăn mặc lịch sự như nhân viên văn phòng.

Gái bán dâm gắn “mác” sinh viên trường nghệ thuật
Gái bán dâm gắn “mác” sinh viên trường nghệ thuật

Tự gắn “mác” sinh viên trường nghệ thuật, các đối tượng đã ra giá “đi khách” 1.000 USD/ngày, đêm.

Gái bán dâm gắn “mác” sinh viên trường nghệ thuật

Gái bán dâm gắn “mác” sinh viên trường nghệ thuật

Tự gắn “mác” sinh viên trường nghệ thuật, các đối tượng đã ra giá “đi khách” 1.000 USD/ngày, đêm.

Gái bán dâm tung ảnh lên mạng để câu khách
Gái bán dâm tung ảnh lên mạng để câu khách

VOV.VN -Công an Hà Nội vừa bắt quả tang một nhà nghỉ chứa gái mại dâm.

Gái bán dâm tung ảnh lên mạng để câu khách

Gái bán dâm tung ảnh lên mạng để câu khách

VOV.VN -Công an Hà Nội vừa bắt quả tang một nhà nghỉ chứa gái mại dâm.

Bắt kẻ tung ảnh gái bán dâm khoả thân lên diễn đàn mạng
Bắt kẻ tung ảnh gái bán dâm khoả thân lên diễn đàn mạng

Túc đã tạo 3 tài khoản trên mạng, nhận đăng bài cho 12 gái bán dâm, thu tiền công trung bình 2 triệu đồng/người/tháng.

Bắt kẻ tung ảnh gái bán dâm khoả thân lên diễn đàn mạng

Bắt kẻ tung ảnh gái bán dâm khoả thân lên diễn đàn mạng

Túc đã tạo 3 tài khoản trên mạng, nhận đăng bài cho 12 gái bán dâm, thu tiền công trung bình 2 triệu đồng/người/tháng.