Nữ sinh bị đánh hội đồng, làm nhục vì mâu thuẫn trên facebook

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ từ những comment qua lại trên trang mạng xã hội facebook, nữ sinh Vũ Thị Oanh bị nhóm bạn đánh đập, làm nhục.

Theo đơn tố cáo của em Vũ Thị Oanh gửi cơ quan chức năng: lúc 14h ngày 18/9, đang ngồi tại lớp học 12C11, trường THPT Diễn Châu 4 thì một bạn học tên Linh cùng với một người lạ mặt gọi ra ngoài gặp.

Nghĩ bạn bè gặp nhau nói chuyện bình thường nên Oanh đồng ý ra ngoài cổng trường. Tuy nhiên, sau khi lời qua, tiếng lại, khoảng 30 phút sau thì nhóm bạn của Linh lôi Oanh vào phòng karaoke An Đường ngay cạnh cổng trường đóng chặt cửa phòng, bật nhạc to, tắt điện rồi thi nhau đánh đập, xé áo, đấm, đá vào mặt, người Oanh. Một số đối tượng thay nhau ngồi lên bụng, đổ nước lên người rồi quay phim, chụp ảnh...

Quán cà phê, karaoke An Đường, nơi nữ sinh Oanh bị đánh hội đồng (Ảnh: Tiền phong)
Vì bị đánh hội đồng, lại bị nhốt trong phòng tối nên Oanh không thể kêu cứu và không mở được mắt. Đến khoảng gần 1 tiếng sau, nhóm bạn của Linh bắt Oanh mặc áo trùm người, trùm mặt rồi đẩy ra ngoài, dọa không được báo với gia đình, nhà trường.

Sau khi nhóm bạn của Linh đi khỏi quán karaoke, Oanh được chủ quán báo cáo sự việc cho nhà trường rồi đưa đi khám, điều trị ở trạm xá với đa chấn thương ở vùng mặt, tay, cổ bầm tím, mắt bị xuất huyết máu…

Bà Hồ Thị Hà, là mẹ của Oanh cho biết: “Sau khi đưa cháu đi khám, lấy thuốc về điều trị, bố mẹ Linh có đến thăm hỏi rồi thương lượng về việc chi trả tiền thuốc men nhưng tôi không đồng ý. Giữa thanh thiên bạch nhật mà con tôi bị đánh đến sưng tấy mình mặt”. 

Thầy giáo Trần Huy Thắng, Hiệu trưởng trường THPT Diễn Châu 4, xác nhận: “Việc em Vũ Thị Oanh, học sinh của trường bị nhóm bạn trong trường và ngoài trường tập trung đánh vừa qua là có thật. Vì sự việc xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường nên Ban giám hiệu đã báo cáo lên cơ quan Công an huyện Diễn Châu để điều tra, làm rõ. Sau khi có kết quả điều tra, làm rõ hành vi đánh người của nhóm học sinh trong trường, chúng tôi sẽ tổ chức họp Hội đồng kỷ luật và đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng đối với các học sinh đã tham gia đánh em Oanh”. 

Thầy Thắng cho biết: “Học sinh Vũ Thị Oanh học lực bình thường. Oanh là con nhà nghèo, bố mất sớm phải ở với mẹ và anh chị, gia cảnh khó khăn. Bản thân em không phải là học sinh cá biệt của nhà trường”.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là từ cuối năm học lớp 11, em Oanh bình luận trên facebook về bức ảnh của một bạn tên là Linh ở xóm 10, xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu). Qua những dòng comment, Linh cho rằng Oanh xúc phạm tới anh trai của mình. Sau đó Oanh đã gỡ lời bình luận riêng.

Cũng từ đó, Oanh không kết bạn với Linh trên facebook nữa. Sự việc sau đó cũng chẳng có lời qua, tiếng lại gì khác. Không ngờ đến sáng 29/9, Linh đã kéo theo nhóm bạn nữ lôi Oanh vào quán cà phê gần cổng trường THPT Diễn Châu 4 tại xã Diễn Mỹ (Diễn Châu) để hành hung, đánh đập, làm nhục. 

Thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, hiện Cơ quan Công an huyện đã tiếp nhận được đơn tố cáo về vụ việc em Vũ Thị Oanh, học sinh trường THPT Diễn Châu 4. Sau khi tiếp nhận được đơn tố cáo, cơ quan Công an huyện đã cử cán bộ xuống địa bàn để tiếp cận với nạn nhân và đối tượng. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trong tù, phạm nhân vẫn dễ dàng đăng ảnh 'tự sướng' lên Facebook?
Trong tù, phạm nhân vẫn dễ dàng đăng ảnh 'tự sướng' lên Facebook?

VOV.VN - Theo quy chế quản lý, phạm nhân không được sử dụng điện thoại di động trong trại giam. 

Trong tù, phạm nhân vẫn dễ dàng đăng ảnh 'tự sướng' lên Facebook?

Trong tù, phạm nhân vẫn dễ dàng đăng ảnh 'tự sướng' lên Facebook?

VOV.VN - Theo quy chế quản lý, phạm nhân không được sử dụng điện thoại di động trong trại giam. 

Vụ phạm nhân lướt facebook trong trại giam: Siết chặt quản lý
Vụ phạm nhân lướt facebook trong trại giam: Siết chặt quản lý

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xử lý các phạm nhân ở trại giam Tân Lập (Phú Thọ) sử dụng điện thoại di động, thoải mái “lướt” facebook.

Vụ phạm nhân lướt facebook trong trại giam: Siết chặt quản lý

Vụ phạm nhân lướt facebook trong trại giam: Siết chặt quản lý

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xử lý các phạm nhân ở trại giam Tân Lập (Phú Thọ) sử dụng điện thoại di động, thoải mái “lướt” facebook.

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái
Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn chụp ảnh chân dung mặc quân phục công an, sau đó đưa lên mạng xã hội facebook để tán tỉnh các cô gái

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Giả danh công an lên facebook “chém gió” lừa đảo các cô gái

Đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn chụp ảnh chân dung mặc quân phục công an, sau đó đưa lên mạng xã hội facebook để tán tỉnh các cô gái

Tuyên án tử hình kẻ sát hại người yêu rồi lên facebook tự thú
Tuyên án tử hình kẻ sát hại người yêu rồi lên facebook tự thú

Ngoài án tử hình, Đặng Văn Khuyến phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền trên 134 triệu đồng.

Tuyên án tử hình kẻ sát hại người yêu rồi lên facebook tự thú

Tuyên án tử hình kẻ sát hại người yêu rồi lên facebook tự thú

Ngoài án tử hình, Đặng Văn Khuyến phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền trên 134 triệu đồng.

Điều tra vụ phạm nhân vô tư "lên Facebook" trong tù
Điều tra vụ phạm nhân vô tư "lên Facebook" trong tù

VOV.VN - Tổng cục 8 đã nhanh chóng cử một tổ công tác vào Trại giam Tân Lập để điều tra, xác minh làm rõ để có hình thức xử lý.

Điều tra vụ phạm nhân vô tư "lên Facebook" trong tù

Điều tra vụ phạm nhân vô tư "lên Facebook" trong tù

VOV.VN - Tổng cục 8 đã nhanh chóng cử một tổ công tác vào Trại giam Tân Lập để điều tra, xác minh làm rõ để có hình thức xử lý.

Đình chỉ 3 tháng với nhà sư lộ ảnh “nhạy cảm” trên Facebook
Đình chỉ 3 tháng với nhà sư lộ ảnh “nhạy cảm” trên Facebook

Cuối tháng 9/2014, hình ảnh "nhạy cảm" của đại đức Thích Minh Nhựt với một cô gái đã xuất hiện trên trang Facebook cá nhân “H.M”.

Đình chỉ 3 tháng với nhà sư lộ ảnh “nhạy cảm” trên Facebook

Đình chỉ 3 tháng với nhà sư lộ ảnh “nhạy cảm” trên Facebook

Cuối tháng 9/2014, hình ảnh "nhạy cảm" của đại đức Thích Minh Nhựt với một cô gái đã xuất hiện trên trang Facebook cá nhân “H.M”.

Lướt Facebook trong tù, phát hiện thêm ghi lô đề, buôn ma túy
Lướt Facebook trong tù, phát hiện thêm ghi lô đề, buôn ma túy

Bên cạnh phạm nhân Nguyễn Đức Hùng đăng ảnh lên Facebook, nhiều trường hợp khác  sử dụng điện thoại để ghi lô đề, mua bán ma tuý...

Lướt Facebook trong tù, phát hiện thêm ghi lô đề, buôn ma túy

Lướt Facebook trong tù, phát hiện thêm ghi lô đề, buôn ma túy

Bên cạnh phạm nhân Nguyễn Đức Hùng đăng ảnh lên Facebook, nhiều trường hợp khác  sử dụng điện thoại để ghi lô đề, mua bán ma tuý...

Thu hồi chiếc điện thoại của phạm nhân lướt Facebook trong tù
Thu hồi chiếc điện thoại của phạm nhân lướt Facebook trong tù

Phạm nhân Hùng khai đã nhặt được chiếc điện thoại trong trại giam và thường xuyên dùng để chụp ảnh rồi đẩy lên mạng trong thời gian chưa lâu.

Thu hồi chiếc điện thoại của phạm nhân lướt Facebook trong tù

Thu hồi chiếc điện thoại của phạm nhân lướt Facebook trong tù

Phạm nhân Hùng khai đã nhặt được chiếc điện thoại trong trại giam và thường xuyên dùng để chụp ảnh rồi đẩy lên mạng trong thời gian chưa lâu.

Vụ phạm nhân lên Facebook: Hé lộ mảng sáng, tối của đời sống tù nhân
Vụ phạm nhân lên Facebook: Hé lộ mảng sáng, tối của đời sống tù nhân

VOV.VN - Quá trình xác minh đã xác định phạm nhân Nguyễn Đức Hùng được em trai lập hộ tài khoản Facebook để sử dụng.

Vụ phạm nhân lên Facebook: Hé lộ mảng sáng, tối của đời sống tù nhân

Vụ phạm nhân lên Facebook: Hé lộ mảng sáng, tối của đời sống tù nhân

VOV.VN - Quá trình xác minh đã xác định phạm nhân Nguyễn Đức Hùng được em trai lập hộ tài khoản Facebook để sử dụng.

Đề nghị làm rõ trách nhiệm vụ phạm nhân lướt facebook trong tù
Đề nghị làm rõ trách nhiệm vụ phạm nhân lướt facebook trong tù

Theo Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga, trách nhiệm kiểm sát tình hình ở trại tạm giam đã được phân cấp, phân quyền cho VKSND các địa phương. 

Đề nghị làm rõ trách nhiệm vụ phạm nhân lướt facebook trong tù

Đề nghị làm rõ trách nhiệm vụ phạm nhân lướt facebook trong tù

Theo Đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga, trách nhiệm kiểm sát tình hình ở trại tạm giam đã được phân cấp, phân quyền cho VKSND các địa phương. 

Vụ nam thanh niên bị ném đá đến chết: Nghi phạm lên Facebook tự thú
Vụ nam thanh niên bị ném đá đến chết: Nghi phạm lên Facebook tự thú

Do nghi ngờ Nguyễn Đức Mạnh lấy tiền của mình, nên Trung đã rủ nhóm bạn tìm đánh.

Vụ nam thanh niên bị ném đá đến chết: Nghi phạm lên Facebook tự thú

Vụ nam thanh niên bị ném đá đến chết: Nghi phạm lên Facebook tự thú

Do nghi ngờ Nguyễn Đức Mạnh lấy tiền của mình, nên Trung đã rủ nhóm bạn tìm đánh.