Nữ tài xế lạng lách phi như bay trên đường để “trốn” công an

Bị Công an phường kiểm tra giấy tờ do đậu xe sai quy định dưới lòng đường, nữ tài xế T.T.T. đã phóng xe chạy bạt mạng gần 2km

Nhiều lần nữ tài xế này còn lạng lách, đánh võng nhằm cản trở lực lượng chức năng, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lúc 10h30, ngày 13/2, lực lượng Công an phường Xuân Khánh (Cần Thơ) đang tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tại đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh (nối dài) thì phát hiện ô tô 4 du lịch BKS 83A-036.67 đang đậu đỗ sai quy định.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, khi lực lượng Công an phường tìm chủ phương tiện kiểm tra giấy tờ, thì bà T. từ trong quán cà phê 54 Mậu Thân bước ra với thái độ bất hợp tác, không chịu xuất trình giấy tờ. Sau đó, người đàn bà này bất ngờ lên xe điều khiển xe bỏ chạy về hướng cầu Quang Trung.

Hiện trường chiếc xe do bà T. cầm lái bỏ chạy sau khi bị cơ quan chức năng chặn lại.

Thấy vậy, tổ công tác của Đại úy Phạm Hoàng Đam - CSKV3, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, liền triển khai đội hình đuổi theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng bà T. không chấp hành, mà lạng lách, tăng ga bỏ chạy gây náo loạn trên đường phố.

Theo Đại úy Phạm Hoàng Đam, khi lực lượng Công an phường phát hiện chiếc xe đậu sai quy định, cách lề đường quá 0,25m ngay cạnh chợ Xuân Khánh, chúng tôi đề nghị bà T. xuất trình giấy tờ để tiến hành xử lý theo đúng thẩm quyền thì chủ phương tiện bất ngờ lên xe điều khiển bỏ chạy.

Bà T. phân trần lý do điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Khi Công an phường truy đuổi đến khu vực đèn đỏ, điểm tiếp nối giữa đường Quang Trung – 30/4 thì xe của lực lượng Công an phường vượt lên và chặn đầu xe. Tuy nhiên, bà T. vẫn ngoan cố, tăng ga lạng lách tiếp tục bỏ chạy.

Hiện trường bà T. đỗ xe sai quy định (Công an phường Xuân Khánh cung cấp).

Đến chân cầu Quang Trung, xe của lực lượng Công an phường tiếp tục vượt lên chặn đầu, đồng thời chặn phía sau. Nhưng bà T. cố tình lùi xe, va vào xe máy của lực lượng đang thi hành công vụ.

Bà T. làm việc với cơ quan công an.
Đến khi lực lượng CS113 xuất hiện, yêu cầu bà T. xuống xe để làm việc, chủ phương tiện lại “cố thủ” trong xe một lúc sau mới chịu xuống. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên