Nửa đêm đến nhà người cùng bản, bị chủ nhà đâm tử vong

VOV.VN -Tại bản Giạng Phổng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa xảy ra một vụ án mạng, khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, lúc khoảng 1h30 phút sáng nay 11/1, trong lúc ra cửa đi vệ sinh, Sùng A Vảng, sinh năm 1997 gặp Mùa A Dạng, sinh năm 2002, trú ở cùng bản đến nhà mình. Sau một hồi lời qua, tiếng lại, Sùng A Vảng bất ngờ dùng dao đâm vào bụng Mùa A Dạng.

Xã Ngọc Chiến - nơi xảy ra vụ việc

Trong nhà lúc này, ngoài vợ con Sùng A Vảng, còn có 2 người khách và bố đẻ của Vảng đang ngủ. Sau cú đâm, thấy Dạng chảy nhiều máu, Vảng cùng bố và những người khách trong nhà đã gọi xe cấp cứu từ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - địa phương giáp ranh với xã Ngọc Chiến. Tuy nhiên, do mất nhiều máu nên ít phút sau Dạng đã tử vong.

Người dân trong khu vực có mặt tại hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sùng A Vảng và người nhà đã báo cho người thân và hàng xóm, cùng gia đình Mùa A Dạng biết. Sợ gia đình Dạng phản ứng, mọi người đã đưa Sùng A Vảng về nhà bố đẻ của Vảng ở cùng bản, sau đó báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng biết.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và công an xã đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và bắt giữ Sùng A Vảng.

Hiện trường vụ việc.

Ông Lò Văn Sây, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến cho biết, Sùng A Vảng và Mùa A Dạng không có mâu thuẫn gì. Lời khai ban đầu, Vảng nói nhìn Dạng đến nhà mình lúc rạng sáng, thấy bất thường nên hỏi, sau đó 2 bên to tiếng và Vảng cầm dao đâm Dạng lúc nào không biết.

Đến 11h trưa nay, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử mới hoàn tất, thi thể Mùa A Dạng sau đó được bàn giao cho gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương.

Nhà của Sùng A Vảng đang hoàn thiện.

Phó chủ tịch xã Ngọc Chiến Lò Văn Sây cũng cho biết, bản Giạng Phổng có 54 hộ, 100% đồng bào Mông sinh sống. Bản nằm cách trung tâm xã Ngọc Chiến 10 km. Do nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở, nên bản đang được huyện, xã tổ chức cho di chuyển về tái định cư tại nơi ở an toàn hơn. Sùng A Vảng và gia đình đã chuyển và nơi ở mới, đang trong quá trình hoàn thiện nhà mới thì xảy ra chuyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng: Án mạng kinh hoàng tại Uông Bí
Nóng: Án mạng kinh hoàng tại Uông Bí

VOV.VN -2 nạn nhân đã tử vong trong vụ án mạng kinh hoàng tại khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vào tối 4/8.

Nóng: Án mạng kinh hoàng tại Uông Bí

Nóng: Án mạng kinh hoàng tại Uông Bí

VOV.VN -2 nạn nhân đã tử vong trong vụ án mạng kinh hoàng tại khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vào tối 4/8.

Vụ người phụ nữ tử vong lõa thể tại Hà Nội: Chưa xác định dấu hiệu án mạng
Vụ người phụ nữ tử vong lõa thể tại Hà Nội: Chưa xác định dấu hiệu án mạng

VOV.VN - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết chưa xác định có dấu hiệu án mạng trong vụ một người phụ nữ tử vong ở ngõ 265 đường Tam Trinh.

Vụ người phụ nữ tử vong lõa thể tại Hà Nội: Chưa xác định dấu hiệu án mạng

Vụ người phụ nữ tử vong lõa thể tại Hà Nội: Chưa xác định dấu hiệu án mạng

VOV.VN - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết chưa xác định có dấu hiệu án mạng trong vụ một người phụ nữ tử vong ở ngõ 265 đường Tam Trinh.

Đã bắt được nghi can vụ án mạng trên cầu Bãi Cháy
Đã bắt được nghi can vụ án mạng trên cầu Bãi Cháy

VOV.VN -Công an TP Hạ Long vừa cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ trên đường dẫn lên cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Đã bắt được nghi can vụ án mạng trên cầu Bãi Cháy

Đã bắt được nghi can vụ án mạng trên cầu Bãi Cháy

VOV.VN -Công an TP Hạ Long vừa cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ trên đường dẫn lên cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh).