Ông bà chủ Cà phê Trung Nguyên tranh cãi gay gắt tại tòa xử ly hôn

VOV.VN - Vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên đồng thuận ly hôn song cả hai tranh cãi khá gay gắt vấn đề cấp dưỡng nuôi con và phân chia tài sản.

Sau 1 ngày làm việc, chiều nay (20/2), phiên tòa xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên và vợ bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại TAND TPHCM vẫn chưa thể kết thúc phần hỏi hai đương sự và người có liên quan. Chủ tọa thông báo tiếp tục làm việc vào sáng mai (21/2).

Tại phiên tòa, vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên đồng thuận ly hôn, song cả hai tranh cãi khá gay gắt vấn đề cấp dưỡng nuôi con, phân chia tài sản. Bà Thảo xin tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng 4 người con chung.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên tại phiên tòa.

Được tòa hỏi ý kiến, ông Vũ cho biết muốn được nuôi con nhưng sẽ tôn trọng quyền quyết định của các con mình. Về cấp dưỡng, bà Thảo yêu cầu ông Vũ trợ cấp cho con mỗi người 5% cổ phần Trung Nguyên; nhưng ông Vũ đề nghị cấp dưỡng mỗi năm 10 tỷ đồng cho cả 4 người con, thay vì bằng 5% cổ tức vì “sợ bà Thảo thâu tóm".

Về việc phân chia tài sản chung, theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, hai đương sự đang sở hữu 13 bất động sản trị giá trên 700 tỉ đồng; khoảng 2.000 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng đang gửi trong nhiều ngân hàng.

Tại tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đồng ý chia đôi 13 bất động sản. Về tiền mặt, ngoại tệ, vàng gửi ngân hàng và vốn góp trong 7 công ty, bà Thảo giữ nguyên quan điểm là chia đôi, tuy nhiên phía ông Vũ đề nghị HĐXX chia theo tỉ lệ ông Vũ 70%, bà Thảo 30% và trả bằng tiền mặt; có nghĩa là ông Vũ nhận khoảng gần 4.000 tỷ đồng, còn bà Thảo sẽ nhận khoảng gần 1.700 tỷ đồng.

Dự kiến toà án sẽ đưa ra phán quyết vào ngày mai (21/2)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu nữ nhân viên tập đoàn cà phê Trung Nguyên bị khống chế
Giải cứu nữ nhân viên tập đoàn cà phê Trung Nguyên bị khống chế

VOV.VN -Đến quán cà phê của Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên để đòi lại phần mềm, nhưng Công không gặp được ông Vũ nên đã cầm dao uy hiếp nhân viên.

Giải cứu nữ nhân viên tập đoàn cà phê Trung Nguyên bị khống chế

Giải cứu nữ nhân viên tập đoàn cà phê Trung Nguyên bị khống chế

VOV.VN -Đến quán cà phê của Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên để đòi lại phần mềm, nhưng Công không gặp được ông Vũ nên đã cầm dao uy hiếp nhân viên.

Đắk Lắk ra “tối hậu thư” cho cà phê Trung Nguyên
Đắk Lắk ra “tối hậu thư” cho cà phê Trung Nguyên

Nếu không làm đúng yêu cầu với thời hạn rất cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắc sẽ thu hồi hàng loạt dự án lớn của Trung Nguyên.

Đắk Lắk ra “tối hậu thư” cho cà phê Trung Nguyên

Đắk Lắk ra “tối hậu thư” cho cà phê Trung Nguyên

Nếu không làm đúng yêu cầu với thời hạn rất cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắc sẽ thu hồi hàng loạt dự án lớn của Trung Nguyên.

Giám đốc nhân sự cà phê Trung Nguyên bị đánh nhập viện
Giám đốc nhân sự cà phê Trung Nguyên bị đánh nhập viện

Đang ngồi ăn tối với bạn, ông Đông bị nhóm thanh niên lao đến dùng chai bia đánh vào đầu gây thương tích.

Giám đốc nhân sự cà phê Trung Nguyên bị đánh nhập viện

Giám đốc nhân sự cà phê Trung Nguyên bị đánh nhập viện

Đang ngồi ăn tối với bạn, ông Đông bị nhóm thanh niên lao đến dùng chai bia đánh vào đầu gây thương tích.