Ông Đinh La Thăng không nhớ bị khai trừ Đảng vào năm nào

VOV.VN - Là người bị thẩm tra lý lịch đầu tiên, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT tỏ ra lúng túng khi được HĐXX hỏi về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và không nhớ bị khai trừ Đảng vào năm nào.

Sáng nay  (14/12), TAND TPHCM bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng cùng 19 bị cáo trong vụ án gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước tại dự án đấu thầu thu phí tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương. Phiên tòa dự kiến kéo dài 11 ngày.

Ông Đinh La Thăng cùng 19 bị cáo khác đều có mặt tại phiên tòa sáng nay. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng và 6 bị cáo là cán bộ dưới quyền, gồm: Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải), Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long), Dương Thị Trâm Anh (Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long), Nguyễn Chí Thành (quyền Vụ  trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải), Lê Trung Cường (chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải), Nguyễn Thu Trang (nguyên Phó phòng đầu tư và quản lý đấu thầu Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. 12 bị cáo còn lại là cựu cán bộ các công ty Bình Đức, Yên Khánh, Xuân Phi được xác định là đồng phạm với bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, HĐXX mới hoàn tất việc thẩm tra lý lịch của các bị cáo. Là người bị thẩm tra lý lịch đầu tiên, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT tỏ ra lúng túng khi được HĐXX hỏi về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và không nhớ bị khai trừ Đảng vào năm nào.

Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc TPHCM - Trung Lương được hình thành từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Với vai trò Bộ trưởng Bộ GTVT, xuất phát từ động cơ cá nhân ông Thăng đã giới thiệu đưa Đinh Ngọc Hệ vào tiếp cận Đề án bản quyền thu phí, thực hiện việc chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc này. Đồng thời chỉ đạo Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long) "tạo điều kiện" cho Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An của Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TPHCM – Trung Lương theo hình thức chỉ định.

Biết rõ công ty Yên Khánh không đủ năng lực tài chính, bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ tài chính từ đang kinh doanh thua lỗ sang kinh doanh có lãi để trúng thầu.

Bị cáo Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT nắm rõ các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên,  trong quá trình thực hiện bán quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương, bị cáo Trường đã ký phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá mà không thành lập Hội đồng định giá tài sản. Đồng thời, bị cáo Trường còn chỉ đạo cho đơn vị trúng thầu nộp tiền làm 3 lần trái quy định.

Sau khi trúng đấu giá quyền thu phí, bị cáo Đinh Ngọc Hệ tiếp tục chỉ đạo cấp dưới can thiệp vào phần mềm thu phí của Bộ GTVT để che giấu doanh thu, chiếm đoạt tiền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương của Nhà nước.

Cáo trạng xác định hành vi sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước. Ông Đinh La Thăng đóng vai trò chủ mưu trong vụ án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng
Xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng và nhiều đồng phạm khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, mức án tù có thể lên tới 10-20 năm.

Xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng

Xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng và nhiều đồng phạm khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, mức án tù có thể lên tới 10-20 năm.

Bị cáo Đinh La Thăng đeo khẩu trang và kính đen đến tòa
Bị cáo Đinh La Thăng đeo khẩu trang và kính đen đến tòa

VOV.VN - Sáng 14/12, ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm ra tòa liên quan sai phạm trong vụ án đấu thầu thu phí tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Bị cáo Đinh La Thăng đeo khẩu trang và kính đen đến tòa

Bị cáo Đinh La Thăng đeo khẩu trang và kính đen đến tòa

VOV.VN - Sáng 14/12, ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm ra tòa liên quan sai phạm trong vụ án đấu thầu thu phí tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.

Nóng 24h: Hôm nay xét xử ông Đinh La Thăng tại TPHCM
Nóng 24h: Hôm nay xét xử ông Đinh La Thăng tại TPHCM

VOV.VN - Phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến cao tốc Trung Lương-TPHCM sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 14/12 đến 25/12.

Nóng 24h: Hôm nay xét xử ông Đinh La Thăng tại TPHCM

Nóng 24h: Hôm nay xét xử ông Đinh La Thăng tại TPHCM

VOV.VN - Phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến cao tốc Trung Lương-TPHCM sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 14/12 đến 25/12.