Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo miệng có lợi cho công ty của vợ con

VOV.VN - Kết luận điều tra cho rằng động cơ, mục đích của ông Nguyễn Đức Chung trong vụ chế phẩm Redoxy 3C là định hướng cho công ty người nhà thực hiện việc mua hóa chất xử lý nước thải cho TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội; Võ Tiến Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án liên quan đến những sai phạm trong việc mua chế phẩm xử lý nước Redoxy 3C tại Hà Nội.

Theo điều tra, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 2/11/2015, do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) bỏ 100% vốn (5 tỷ đồng) để thành lập, lấy tên con trai (Nguyễn Đức Hạnh) tham gia đứng tên trong giấy đăng ký kinh doanh. Sau đó, bà Hoa nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ, còn bị can Nguyễn Trường Giang đứng tên sở hữu 60% vốn điều lệ.

Trước đó vào năm 2015, Hà Nội có kế hoạch nhiệm vụ và các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn TP Hà Nội. Cơ quan chức năng TP Hà Nội đã có nhiều chương trình thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, mương, hồ trên địa bàn TP. Cuối năm 2015, Công ty Thoát nước đã có tổng kết, đề nghị các Sở, ngành báo cáo UBND TP cho nhân rộng nhưng UBND Thành phố không có ý kiến phản hồi.

Tháng 8/2016, ông Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp với Công ty Watch Water, Nordic Water của Đức về xử lý ô nhiễm nước hồ và cung cấp nước sạch ở Hà Nội. Cuộc họp đi đến kết luận nhiều hồ ở Hà Nội bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và cần áp dụng công nghệ cao để xử lý.

Tuy trong văn bản của UBND TP Hà Nội thời điểm đó kết luận mua chế phẩm Redoxy 3C (xử lý nước) trực tiếp từ công ty Watch Water (Đức), nhưng ông Chung lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm này qua công ty “người nhà” – chính là công ty Arktic.

Sau khi có chỉ đạo từ ông Nguyễn Đức Chung, tháng 8/2016, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Arktic mua 3,24 tấn chế phẩm Redoxy-3C với giá 326.000 đồng/kg, vận chuyển theo đường hàng không.

Từ năm 2016 đến quý 1/2019, Công ty Thoát nước đã mua, nhập kho là 403 tấn Redoxy-3C có tổng giá trị 137,6 tỉ đồng, trong đó đã sử dụng 380 tấn. Công ty Thoát nước Hà Nội đã sử dụng lượng hóa chất này để xử lý ô nhiễm nước tại 91 hồ nội thành, 50 hồ ngoại thành.

Trong quá trình này, ông Chung cử bị can Nguyễn Trường Giang sang Đức khảo sát, học hỏi, đàm phán với các đối tác Đức, như một cán bộ của UBND TP Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, động cơ, mục đích của ông Chung là chỉ đạo mua Redoxy 3C qua công ty “người nhà” – Arktic để công ty này hưởng khoản lợi nhuận không chính đáng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Đồng thời, ông Chung yêu cầu bị can Nguyễn Trường Giang lấy khoản lợi nhuận bất chính này để tặng quà, tài trợ cho một số cơ quan nhằm đánh bóng tên tuổi của ông Chung (Bệnh viện Xanh Pôn, Ban quản lý phố cổ Hà Nội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Ba Đình, Trường Đại học FPT...)

Kết luận điều tra cho rằng, đủ cơ sở để xác định bị can Nguyễn Đức Chung là chủ mưu trong vụ án này. Việc công ty Arktic làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp từ con ông Chung là Nguyễn Đức Hạnh sang bị can Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Bích Hằng, đồng thời chuyển trụ sở ra khỏi Siêu thị Minh Hoa của gia đình là thủ đoạn nhằm trốn tránh trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội khai gì về chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung?
Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội khai gì về chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung?

VOV.VN - Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ khai nhận, ngay trước khi mở thầu gói thầu, ông Nguyễn Đức Chung đã gọi điện yêu cầu dừng. Ông Tứ cũng khai đã nhận 300 triệu từ Bùi Quang Huy.

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội khai gì về chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung?

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội khai gì về chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung?

VOV.VN - Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ khai nhận, ngay trước khi mở thầu gói thầu, ông Nguyễn Đức Chung đã gọi điện yêu cầu dừng. Ông Tứ cũng khai đã nhận 300 triệu từ Bùi Quang Huy.

Ông chủ Nhật Cường đã “tác động” ông Nguyễn Đức Chung bằng cách nào?
Ông chủ Nhật Cường đã “tác động” ông Nguyễn Đức Chung bằng cách nào?

VOV.VN - Bùi Quang Huy (ông chủ Nhật Cường) đã gửi những email nhờ ông Nguyễn Đức Chung tác động để lùi việc mở thầu và giao gói thầu cho Nhật Cường trái quy định.

Ông chủ Nhật Cường đã “tác động” ông Nguyễn Đức Chung bằng cách nào?

Ông chủ Nhật Cường đã “tác động” ông Nguyễn Đức Chung bằng cách nào?

VOV.VN - Bùi Quang Huy (ông chủ Nhật Cường) đã gửi những email nhờ ông Nguyễn Đức Chung tác động để lùi việc mở thầu và giao gói thầu cho Nhật Cường trái quy định.

Nóng 24h: Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố ở vụ án thứ ba
Nóng 24h: Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố ở vụ án thứ ba

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố trong nghi án can thiệp trái phép vào đấu thầu của công ty Nhật Cường.

Nóng 24h: Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố ở vụ án thứ ba

Nóng 24h: Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố ở vụ án thứ ba

VOV.VN - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố trong nghi án can thiệp trái phép vào đấu thầu của công ty Nhật Cường.