Ông Nguyễn Duy Linh nằm viện 2 tháng trước khi hầu tòa, luật sư đề nghị hoãn phiên xử

VOV.VN - Sáng 5/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) trong vụ đưa, nhận hối lộ. 

Ba bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, TP.Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, cựu nhân viên tình báo) bị truy tố tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Duy Linh (SN 1971, TP.Hà Nội, cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo), bị truy tố tội “Nhận hối lộ” và Hồ Hữu Hòa (SN 1984, Nghệ An, thầy phong thủy).

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có mặt. An ninh tại phiên tòa được thắt chặt. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra người ra, vào phòng xét xử bằng cửa từ.

Trước khi phiên xét xử diễn ra, 1 chiếc xe cứu thương xuất hiện trong khuôn viên tòa án. Lực lượng y tế di chuyển khẩn trương vào khu vực xử án. Trong phần kiểm tra căn cước, các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh, Hồ Hữu Hòa trả lời rành rọt trước tòa.

Đáng chú ý, Luật sư Nguyễn Đình Hưng - bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Linh đề nghị làm rõ tình trạng sức khỏe của bị cáo Nguyễn Duy Linh. "Bệnh án của ông Duy Linh có những biểu hiện phải giấu không cho ông Linh biết để ổn định về tinh thần. Tình trạng sức khỏe của bị cáo là điều kiện quan trọng để xem xét có tiếp tục xét xử hay không" - luật sư trình bày và đề nghị hoãn phiên tòa.

Trước đề nghị của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm, bị cáo Nguyễn Duy Linh đang được điều trị tại Bệnh viện 198 Bộ Công an. Trước khi xét xử, đơn vị chữa bệnh đã có văn bản trao đổi với tòa án, thể hiện Nguyễn Duy Linh có đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa.

Sau đó, HĐXX đã tiến hành hội ý sau khi có các ý kiến trên.

Theo cáo trạng, năm 2017, ông Nguyễn Duy Linh biết rõ Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình bị xem xét xử lý, biết rõ mục đích của Vũ muốn nhờ giúp đỡ nên đã nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ. Vũ chuyển cho Nguyễn Duy Linh 5 tỷ đồng, thông qua trung gian là Hồ Hữu Hòa.

Tại CQĐT, Hoà phủ nhận nội dung trên, còn Phan Văn Anh Vũ cho rằng anh ta không đưa tiền mà chỉ đưa thuốc lá xì gà, nấm linh chi Hàn Quốc cho Nguyễn Duy Linh.

CQĐT đã thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh vì có hành vi vi phạm pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh
Hôm nay xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh

VOV.VN - Ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an bị xét xử về tội "Nhận hối lộ", theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hôm nay xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh

Hôm nay xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh

VOV.VN - Ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an bị xét xử về tội "Nhận hối lộ", theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Duy Linh sắp bị xét xử vì cáo buộc nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ
Ông Nguyễn Duy Linh sắp bị xét xử vì cáo buộc nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ

VOV.VN - Dự kiến ngày 5/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Đưa hối lộ", với 3 bị cáo là: Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) và Hồ Hữu Hòa (làm nghề phong thủy).

Ông Nguyễn Duy Linh sắp bị xét xử vì cáo buộc nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ

Ông Nguyễn Duy Linh sắp bị xét xử vì cáo buộc nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ

VOV.VN - Dự kiến ngày 5/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Đưa hối lộ", với 3 bị cáo là: Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79), Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) và Hồ Hữu Hòa (làm nghề phong thủy).

Bị can Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ
Bị can Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ

VOV.VN - Cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh khai có nhận "quà" từ Phan Văn Anh Vũ, nhưng không phải là tiền. Tuy nhiên, cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng có cơ sở để khẳng định bị can đã nhận 5 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ

Bị can Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ

VOV.VN - Cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh khai có nhận "quà" từ Phan Văn Anh Vũ, nhưng không phải là tiền. Tuy nhiên, cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng có cơ sở để khẳng định bị can đã nhận 5 tỷ đồng.