Ốp gỗ lên nhà nhiều hộ dân nhằm trục lợi bồi thường, giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Lợi dụng chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn, một đối tượng đã tổ chức thi công ốp gỗ cho nhiều hộ dân nhằm trục lợi.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố đối tượng lợi dụng chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn để trục lợi.

Qua công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự các dự án trọng điểm của tỉnh, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tại Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn đã có thông báo thu hồi đất đợt 1 ngày 19/5/2025. Nhưng sau đó trong tháng 6/2025, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã ký hợp đồng, thỏa thuận với Lê Xuân Khang (SN 1975, HKTT phường Đông Kinh) để thi công ốp gỗ công nghiệp lên tường, trần và sàn nhà.

Theo thỏa thuận, Lê Xuân Khang tự bỏ tiền mua vật liệu và thuê thợ thi công trọn gói cho các hộ dân; các hộ dân chưa phải thanh toán ngay mà đợi sau này khi được Nhà nước trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sẽ thanh toán trả cho Lê Xuân Khang.

Đây là phương thức giao dịch có nhiều dấu hiệu bất thường, bởi việc một cá nhân bỏ kinh phí lớn để thi công ốp gỗ cho nhiều hộ dân trong khu vực đã có chủ trương thu hồi đất nhưng lại cho các hộ dân nợ tiền, chỉ phải thanh toán sau khi các hộ dân nhận tiền đền bù, có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường nhằm thu lợi bất chính từ ngân sách Nhà nước.

Trường hợp vụ việc không được phát hiện, xử lý thì Nhà nước sẽ phải trả số tiền bồi thường đối với giá trị phần ốp gỗ công nghiệp khoảng trên 8 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với các đơn vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thu thập, xác minh củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Ngày 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Khang. Vụ việc đang được Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

NHIEU KHU DAT BO HOANG TAI THAI NGUYEN 2.jpg

Thái Nguyên cấm lợi dụng thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính để trục lợi

VOV.VN - Thời điểm sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính là giai đoạn nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm trong quản lý đất đai. UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Chỉ thị số 21 nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng thời này để lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đai, xây dựng công trình trái phép nhằm trục lợi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội
Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan các vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó có trường hợp chiếm đoạt tới 1 tỷ đồng.

Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội

Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan các vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó có trường hợp chiếm đoạt tới 1 tỷ đồng.

Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã, truy tìm nhiều đối tượng liên quan các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “chạy án” và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã, truy tìm nhiều đối tượng liên quan các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “chạy án” và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.