Phá điểm khai thác cát trái phép quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng đang dùng máy xúc lật, máy sục hút cát, máy sàng tuyển rửa nước để lấy cát tại khu đất vườn rừng.

Ngày 21/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng, trong đó có 2 vợ chồng Giám đốc một doanh nghiệp “cầm đầu” điểm khai thác trái phép quy mô lớn.

Hiện trường khai thác cát trái phép (ảnh ANTV Quảng Ninh).

Các đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1967), Giám đốc công ty TNHH Dương Dũng và chồng là Lương Văn Bình (SN 1965), Phó giám đốc công ty TNHH Dương Dũng, ở tổ 5, khu 5, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh bị khởi tố với tội danh “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” theo điều 172 Bộ luật hình sự.

Sáu đối tượng còn lại là Vũ Văn Lật (tức Hà, SN 1971) và Vũ Đức Loan, (SN 1981) cùng trú tại Kiến Xương, Thái Bình; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú tại Hưng Hà, Thái Bình); Lương Văn Ty (SN 1962, trú tại Kinh Môn, Hải Dương); Nguyễn Văn Đức (SN 1972, trú tại Phú Lương, Thái Nguyên) và Trần Thị Nhường (vợ Vũ Văn Lật). 

Trước đó, vào 22h ngày 12/5, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an huyện Hoành Bồ, Công an xã Lê Lợi đã bắt quả tang 4 đối tượng Lật, Loan, Tuấn và Ty đang dùng máy xúc lật, máy sục hút cát, máy sàng tuyển rửa nước để lấy cát tại khu đất vườn rừng thuộc sở hữu của Lương Văn Bình. Lán trại tại khu cực khai thác cát còn có Nguyễn Văn Đức là lái máy xúc và Trần Thị Nhường.

Tại hiện trường lúc đó có trên 100m3 cát thành phẩm. Các đối tượng đều không xuất trình được bất cứ thủ tục, giấy tờ gì liên quan đến việc khai thác cát được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận điểm khai thác cát trên là của Lương Văn Bình, được Bình thuê để khai thác. Cát thành phẩm được Bình bán cho các nhà máy gạch trên địa bàn Quảng Ninh. Trung bình mỗi ngày các đối tượng khai thác được khoảng trên 50m3, mỗi tháng từ 1.000 – 1.400 m3.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tang vật liên quan, ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Vũ Văn Lật, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Đức Loan, Lương Văn Ty, ra bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với Nguyễn Văn Đức để điều tra làm rõ.

Theo thông tin ghi nhận, cách đây 6 năm, vợ chồng Lương Văn Bình đã mua 6ha diện diện tích vườn rừng của ông Phạm Quang Thiệu tại thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi để khai thác cát trái phép.

Tháng 3/2017, Lương Văn Bình đã từng bị chính quyền xã Lê Lợi kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép tại địa điểm trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Mâu thuẫn giữa sạt lở và cấp phép khai thác cát sông
​Mâu thuẫn giữa sạt lở và cấp phép khai thác cát sông

VOV.VN - Rà soát lại công tác cấp phép khai thác cát trên sông Tiền cho thấy những bất cập và mâu thuẫn giữa tình trạng sạt lở và cấp phép khai thác cát sông.

​Mâu thuẫn giữa sạt lở và cấp phép khai thác cát sông

​Mâu thuẫn giữa sạt lở và cấp phép khai thác cát sông

VOV.VN - Rà soát lại công tác cấp phép khai thác cát trên sông Tiền cho thấy những bất cập và mâu thuẫn giữa tình trạng sạt lở và cấp phép khai thác cát sông.

Sạt lở ở ĐBSCL: Khai thác cát khiến các con sông bị biến dạng
Sạt lở ở ĐBSCL: Khai thác cát khiến các con sông bị biến dạng

VOV.VN - Từ nhiều năm qua, người dân sinh sống cặp bờ sông Tiền luôn đứng ngồi không yên bởi tình trạng sạt lở cứ tái diễn.  

Sạt lở ở ĐBSCL: Khai thác cát khiến các con sông bị biến dạng

Sạt lở ở ĐBSCL: Khai thác cát khiến các con sông bị biến dạng

VOV.VN - Từ nhiều năm qua, người dân sinh sống cặp bờ sông Tiền luôn đứng ngồi không yên bởi tình trạng sạt lở cứ tái diễn.  

Tỉnh Kon Tum ra công điện khẩn xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi
Tỉnh Kon Tum ra công điện khẩn xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi

VOV.VN - UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng và UBND TP Kon Tum, huyện Sa Thầy dừng mọi hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi ở những nơi có sai phạm.

Tỉnh Kon Tum ra công điện khẩn xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi

Tỉnh Kon Tum ra công điện khẩn xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi

VOV.VN - UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng và UBND TP Kon Tum, huyện Sa Thầy dừng mọi hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi ở những nơi có sai phạm.