Phá đường dây làm bằng giả liên tỉnh

Qua nhiều tháng điều tra, Công an thành phố Huế đã bước đầu bóc gỡ đường dây làm bằng giả liên tỉnh, bắt khẩn cấp nhiều đối tượng.

Thông tin trên được Thượng tá Đặng Ngọc Sơn – Trưởng Công an thành phố Huế cho biết cuối giờ chiều 15/5.

Trước đó, ngày 8/3/2012, tại số nhà 15B đường Thái Phiên, phường Tây Lộc và 12/18 đường Hoàng Diệu cùng phường Tây Lộc, lực lượng điều tra công an thành phố Huế đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi làm giả, móc nối các đối tượng ngoại tỉnh làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ, con dấu của các cơ quan tổ chức. Đó là các đối tượng Lại Văn Quyết và Đinh Hồng Đức.

Cả hai đều sinh năm 1986 và lần lượt tạm trú địa chỉ trên. Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thành phố Huế đã thu giữ hàng chục bằng, chứng chỉ giả các loại. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra TP. Huế xác định.

Ánh và Quyết cùng tang vật tại cơ quan điều tra Công an thành phố Huế

Đây là vụ án làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ, con dấu của các cơ quan tổ chức có qui mô liên tỉnh, với nhiều đối tượng tham gia. Đối tượng đa phần có trình độ học vấn nên thủ đoạn gây án hết sức tinh vi, che dấu dưới nhiều vỏ bọc.

Bước đầu các đối tượng này khai nhận: Khoảng tháng 10/2011, Quyết đã móc nối với Ánh, Đức móc nối với Nguyễn Hữu Nam, sinh năm 1985, trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội làm giả các văn bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ...

Thủ đoạn của chúng là liên hệ với những người có nhu cầu mua bằng cấp, chứng chỉ để xin việc làm, lên lương, bổ nhiệm và phục vụ các mục đích cá nhân khác. Sau đó, phô tô mẫu văn bằng, chứng chỉ kèm theo ảnh, thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân, tiền… gửi ra Hà Nội, vào Đồng Nai để Nam và Ánh thực hiện.

Bằng công nghệ tin học hiện đại và các mẫu văn bằng, chứng chỉ có sẵn các cơ quan, tổ chức, số đối tượng này đã móc nối “sản xuất’ ra hàng loạt  văn bằng đại học, phổ thông trung học, chứng chỉ tin học, anh văn giả cung cấp khắp địa bàn. Nguy hiểm hơn, số này còn làm giả các con dấu, chữ ký của các cơ quan tổ chức không có thật để làm chứng chỉ giả. Mục đích để thu lợi bất chính và tùy vào từng loại bằng, chứng chỉ có giá trị tiền khác nhau.

Thượng tá Võ Văn Sáu – Phó trưởng Công an thành phố Huế cho biết, công tác chỉ đạo điều tra bước đầu cho thấy: Công an thành phố Huế đã lập chuyên án và đấu tranh bắt giữ 4 đối tượng, trong đó, có hai đối tượng đã tốt nghiệp đại học móc nối một số đối tượng ở Hà Nội, các tỉnh phía Nam tạo đường dây làm giả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên