Phá đường dây làm giả giấy tờ, bán xe không nguồn gốc

VOV.VN -Với mỗi chiếc xe máy làm hoàn tất, Nam được trả công từ 1 đến 3 triệu đồng.

Từ đầu tháng 5/2018, trinh sát Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh phát hiện nhóm đối tượng trên chuyên mua bán và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, để sang tên xe máy đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc.

Các đối tượng trong vụ án.

Chiều 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Đinh Thanh Nam (23 tuổi) và Phạm Quốc Bảo (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Thắng (44 tuổi), Trần Thị Ngọc Dung (41 tuổi), Võ Công Danh (28 tuổi) và Lê Minh Lâm (36 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu) về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Từ đầu tháng 5/2018, trinh sát Công an huyện Tân Châu phát hiện nhóm đối tượng trên chuyên mua bán và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, để sang tên xe máy đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, do biết nhiều người dân có nhu cầu mua lại xe máy đã qua sử dụng, Thắng, Dung, Lâm, Danh (những người kinh doanh mua bán xe, tiệm cầm đồ…) cấu kết với Nam để thu mua lại các xe máy giá rẻ, mà nguồn gốc mua ở các cửa hàng mua bán xe máy.

Tiếp đó, chúng liên hệ với Bảo làm khống các giấy bán, cho, tặng xe máy có chữ ký, đóng mộc của cơ quan có thẩm quyền cấp xã xác nhận chứng thực với giá 300.000 đồng/giấy.

Sau đó, Bảo giao lại cho Nam, để Nam tiếp tục làm thêm các giấy tờ còn lại như làm giả đơn mất, giấy cam đoan có xác nhận của cơ quan công quyền cấp xã rồi mang xe máy cùng hồ sơ đến Công an huyện Tân Châu để đăng ký lại và sang tên cho Nam đứng giấy chủ quyền theo đúng quy định pháp luật.

Tang vật của vụ án.

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, Nam chuyển lại cho Thắng, Dung, Lâm, Danh bán lại cho khách hàng có nhu cầu.

Với mỗi chiếc xe máy làm hoàn tất, Nam được trả công từ 1 đến 3 triệu đồng. Riêng mỗi xe máy được hoàn tất thủ tục giả bán lại cho khách hàng, Thắng, Dung, Lâm, Danh thu lợi từ 5 đến 10 triệu đồng/chiếc.

Với thủ đoạn như trên, đến thời điểm bị bắt, cả nhóm đã thực hiện trót lọt 10 vụ. Công an huyện Tân Châu đang tạm giữ 15 giấy bán, cho, tặng xe máy có chữ ký chứng thực giả chữ ký của người có thẩm quyền và 10 xe máy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ trốn truy nã vẫn tiếp tục giở trò lừa đảo
Người phụ nữ trốn truy nã vẫn tiếp tục giở trò lừa đảo

VOV.VN -Công an thành phố Huế vừa bắt đối tượng Lê Thị Thu Hiền (27 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ trốn truy nã vẫn tiếp tục giở trò lừa đảo

Người phụ nữ trốn truy nã vẫn tiếp tục giở trò lừa đảo

VOV.VN -Công an thành phố Huế vừa bắt đối tượng Lê Thị Thu Hiền (27 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng
Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

Hải Dương: Liên tục xuất hiện lừa đảo trên mạng

VOV.VN -Vì nhẹ dạ, cả tin và hám lợi, nhiều người mất trắng hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội...

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​
Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng  ​

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng ​

VOV.VN -Do tin tưởng đối tượng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án và làm giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ xanh.

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại
Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân về tình trạng đối tượng xưng là “nhân viên bưu điện”, “công an” gọi vào thuê bao cố định của người dân để lừa đảo. 

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo qua điện thoại

VOV.VN - Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân về tình trạng đối tượng xưng là “nhân viên bưu điện”, “công an” gọi vào thuê bao cố định của người dân để lừa đảo. 

Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội
Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

VOV.VN -Từ cuối năm ngoái đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có ít nhất 20 nạn nhân bị lừa với số tiền từ 40 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

Gia Lai: Nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội

VOV.VN -Từ cuối năm ngoái đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có ít nhất 20 nạn nhân bị lừa với số tiền từ 40 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.