Phá đường dây làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước

Nhiều giấy tờ liên quan đến bảng điểm, thẻ sinh viên, quyết định cử đi học, chứng minh thư; phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu… giả được thu giữ

Chiều 25/11, Tổ công tác đặc biệt số 2 thuộc kế hoạch 141 Công an Hà Nội phát hiện đường dây làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước tại ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội).

Vào thời điểm vừa nêu, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên đi trên xe máy nhãn hiệu Jupiter không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng cầm lái quay đầu xe bỏ chạy. Thấy tổ công tác truy đuổi, một đối tượng ngồi sau định vứt một cặp tài liệu nhưng bị Trung tá Vũ Đức Bình, Phòng Cảnh sát hình sự khống chế, thu hồi tang vật. Khi kiểm tra cặp tài liệu này tổ công tác phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đến bảng điểm, thẻ sinh viên, quyết định cử đi học, chứng minh thư; phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu của Công an thành phố Hải Phòng; nhiều quyết định của Giám đốc Học viện Ngân hàng... có dấu hiệu làm giả.

Tang vật của vụ án

Khai thác tại chỗ, các đối tượng khai tên Đặng Văn Quỳnh (sinh năm 1984, ở Phú Thọ); Đặng Huy Giáp (sinh năm 1984, ở Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1983, ở Thụy Khuê, Đa Đình, Hà Nội). Họ thừa nhận tất cả số giấy tờ trên đều là giả mạo. Giáp và Quỳnh chỉ là trung gian đang trên đường nhận làm giả mạo chứng minh thư nhân dân cho một đối tượng thì bị bắt giữ.

Từ lời khai của các đối tượng, ngay trong đêm 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tổ chức hai mũi công tác khẩn cấp khám nhà hai đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên