Phá đường dây ma tuý lớn khu vực giáp ranh Bình Thuận và Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng bắt được 7 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc.

Chiều nay (8/12), Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Kim Anh (32 tuổi), tại thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, do liên quan đến đường dây ma túy lớn tại khu vực giáp ranh Bình Thuận và Lâm Đồng.

Từ đầu năm 2021, lực lượng chức năng đã tình nghi 1 nhóm đối tượng có dấu hiệu buôn bán ma túy số lượng lớn tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.

Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Kim Anh (32 tuổi, ngụ xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) là kẻ cầm đầu đường dây phân phối ma tuý từ tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hôm nay, hàng trăm cảnh sát của Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận chia làm nhiều mũi, đồng loạt bắt được 7 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc.

Đây là số ma túy lớn nhất được phát hiện trong một vụ đánh án tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc công an không dẹp nổi tụ điểm ma túy sẽ phải chịu trách nhiệm
Giám đốc công an không dẹp nổi tụ điểm ma túy sẽ phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an cho biết, để xảy ra tình trạng sử dụng ma túy trong quán karaoke hay các khu chung cư... Giám đốc Công an phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về việc đảm bảo an ninh trật tự.

Giám đốc công an không dẹp nổi tụ điểm ma túy sẽ phải chịu trách nhiệm

Giám đốc công an không dẹp nổi tụ điểm ma túy sẽ phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an cho biết, để xảy ra tình trạng sử dụng ma túy trong quán karaoke hay các khu chung cư... Giám đốc Công an phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về việc đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng Lào triệt phá hơn 1.100 vụ án ma túy trong 3 tháng
Lực lượng chức năng Lào triệt phá hơn 1.100 vụ án ma túy trong 3 tháng

VOV.VN - Kể từ tháng 8-10/2021, lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ An ninh Lào đã triệt phá 1.106 vụ sản xuất, buôn bán và vận chuyển ma túy trên cả nước. Đây là kết quả tích cực, sau khi Lào đưa vấn đề ma túy vào Chương trình quốc gia.

Lực lượng chức năng Lào triệt phá hơn 1.100 vụ án ma túy trong 3 tháng

Lực lượng chức năng Lào triệt phá hơn 1.100 vụ án ma túy trong 3 tháng

VOV.VN - Kể từ tháng 8-10/2021, lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ An ninh Lào đã triệt phá 1.106 vụ sản xuất, buôn bán và vận chuyển ma túy trên cả nước. Đây là kết quả tích cực, sau khi Lào đưa vấn đề ma túy vào Chương trình quốc gia.

Thuê nhà để sản xuất chất ma tuý trái phép ở Ninh Thuận
Thuê nhà để sản xuất chất ma tuý trái phép ở Ninh Thuận

VOV.VN - Đầu tháng 11/2021, Phụng và Thắng đến xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải thuê một căn nhà để sản xuất, chế biến chất ma tuý.

Thuê nhà để sản xuất chất ma tuý trái phép ở Ninh Thuận

Thuê nhà để sản xuất chất ma tuý trái phép ở Ninh Thuận

VOV.VN - Đầu tháng 11/2021, Phụng và Thắng đến xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải thuê một căn nhà để sản xuất, chế biến chất ma tuý.