Iran từ chối đàm phán với Mỹ và EU về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đã từ chối tham gia các cuộc trao đổi với Mỹ và EU về thỏa thuận hạt nhân khi cho rằng đây “không phải là thời điểm phù hợp”.

Iran sẽ không tham gia vào cuộc họp không chính thức cùng với châu Âu và Mỹ nhằm tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân, Bộ Ngoại giao Iran cho biết, đồng thời dẫn ra các hành động của Washington trong thời gian gần đây. Phía Tehran cho rằng các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ trước khi bất kỳ cuộc trao đổi nào bắt đầu.

"Cân nhắc đến những hành động và tuyên bố gần đây của Mỹ và 3 nước châu Âu, Iran cho rằng đây không phải là thời điểm phù hợp cho một cuộc gặp với các quốc gia này, vốn được người đứng đầu về chính sách đối ngoại của EU đề xuất", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho hay.

Ngày 28/2, 2 nhà ngoại giao phương Tây nhận định với Wall Street Journal rằng Iran đã từ chối lời mời tham gia các cuộc trao đổi trực tiếp trong những ngày tới.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell tuần trước đã kêu gọi nỗ lực từ tất cả các bên nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran lịch sử.

"Đây là một dịp mà chúng ta không thể bỏ lỡ", ông Borrell khẳng định, đồng thời nhắc đến mối quan tâm của chính quyền ông Biden trong việc đưa Mỹ quay lại thỏa thuận này.

Tuy nhiên, Washington khẳng định rằng các lệnh trừng phạt chỉ có thể được dỡ bỏ sau khi Iran quay lại tuân thủ hoàn toàn Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Tuy nhiên, Iran kiên quyết cho rằng các biện pháp trừng phạt mà cựu Tổng thống Trump áp đặt và mở rộng với nước Cộng hòa Hồi giáo này phải được dỡ bỏ trước khi Iran tuân thủ bất kỳ điều kiện nào.

Năm 2018, Iran bắt đầu quay lại làm giàu uranium sau khi Tổng thống Trump đơn phương rút khỏi JCPOA, một thỏa thuận mà ông cho là "thỏa thuận tồi tệ nhất", đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tehran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ vẫn rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ vẫn rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn tiếp tục rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran ngay cả khi nước này từ chối tham dự một cuộc gặp với Mỹ và các thành viên khác của thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mỹ vẫn rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ vẫn rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn tiếp tục rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran ngay cả khi nước này từ chối tham dự một cuộc gặp với Mỹ và các thành viên khác của thỏa thuận hạt nhân Iran.

Căng thẳng mới tại vùng Vịnh: Israel nghi khả năng Iran tấn công tàu chở dầu
Căng thẳng mới tại vùng Vịnh: Israel nghi khả năng Iran tấn công tàu chở dầu

VOV.VN - Hôm 27/2, Israel nêu nghi vấn Iran tấn công tàu  chở hàng của nước này tại khu vực vịnh Oman. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an ninh tàu trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Căng thẳng mới tại vùng Vịnh: Israel nghi khả năng Iran tấn công tàu chở dầu

Căng thẳng mới tại vùng Vịnh: Israel nghi khả năng Iran tấn công tàu chở dầu

VOV.VN - Hôm 27/2, Israel nêu nghi vấn Iran tấn công tàu  chở hàng của nước này tại khu vực vịnh Oman. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an ninh tàu trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Iran phải chịu trách nhiệm vụ nổ trên tàu ở vịnh Oman
Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Iran phải chịu trách nhiệm vụ nổ trên tàu ở vịnh Oman

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết, theo các đánh giá ban đầu của ông, thì Iran phải chịu trách nhiệm về một vụ nổ trên một con tàu thuộc sở hữu của Israel tại Vịnh Oman.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Iran phải chịu trách nhiệm vụ nổ trên tàu ở vịnh Oman

Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Iran phải chịu trách nhiệm vụ nổ trên tàu ở vịnh Oman

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết, theo các đánh giá ban đầu của ông, thì Iran phải chịu trách nhiệm về một vụ nổ trên một con tàu thuộc sở hữu của Israel tại Vịnh Oman.