Phạt 320 triệu đồng nhóm người dự sự kiện ở Bình Phước bất chấp lệnh cấm

VOV.VN - Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện 122 người đang tham gia một sự kiện (trong đó có chủ nhà hàng), bất chấp lệnh cấm.

Sáng nay (5/7), UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 tổ chức và 121 cá nhân với số tiền phạt hơn 320 triệu đồng vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Cụ thể, UBND phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài đã ra quyết định xử phạt 108 cá nhân về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 với mức phạt 2 triệu đồng/người.

UBND phường Tân Phú cũng lập biên bản trình UBND thành phố Đồng Xoài xem xét ban hành 14 quyết định xử phạt, trong đó 13 quyết định phạt 7,5 triệu đồng, 1 quyết định phạt 15 triệu đồng đối với chủ doanh nghiệp đứng ra tổ chức sự kiện. 

Trước đó ngày 4/7, lực lượng chức năng phường Phú Tân và thành phố Đồng Xoài tiến hành kiểm tra nhà hàng Hương Phù Sa phát hiện có rất nhiều xe ô tô biển số TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai...

Lực lượng tiến hành kiểm tra bên trong thì có 122 người đang tham gia một sự kiện (trong đó có chủ nhà hàng). Nhiều trường hợp tham gia sự kiện từ các tỉnh khác đến Bình Phước. Những trường hợp ngoài tỉnh đã xuất trình giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 nhưng rất nhiều giấy xét nghiệm đã hết hạn.

Nhận được tin báo, Trung tâm y tế thành phố Đồng Xoài đã có mặt lấy mẫu xét nghiệm 85 trường hợp tham gia sự kiện không có giấy xét nghiệm, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. 

Ngành chức năng đã yêu cầu chủ nhà hàng, khách hàng cam kết không vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá sới bạc tại địa phương đang có ca mắc COVID-19
Triệt phá sới bạc tại địa phương đang có ca mắc COVID-19

VOV.VN - Bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đối tượng vẫn tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền.

Triệt phá sới bạc tại địa phương đang có ca mắc COVID-19

Triệt phá sới bạc tại địa phương đang có ca mắc COVID-19

VOV.VN - Bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đối tượng vẫn tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền.

22 nam nữ thuê nhà để “bay lắc” bất chấp dịch COVID-19
22 nam nữ thuê nhà để “bay lắc” bất chấp dịch COVID-19

Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai phát hiện 22 đối tượng (16 nam, 6 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật và dụng cụ sử dụng ma túy.

22 nam nữ thuê nhà để “bay lắc” bất chấp dịch COVID-19

22 nam nữ thuê nhà để “bay lắc” bất chấp dịch COVID-19

Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai phát hiện 22 đối tượng (16 nam, 6 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật và dụng cụ sử dụng ma túy.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại Bắc Giang
Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại Bắc Giang

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Lục Ngạn, Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại Bắc Giang

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại Bắc Giang

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Lục Ngạn, Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.