Dân quân khiêng thai phụ ở Quảng Nam vượt 20km đường rừng đi cấp cứu

VOV.VN - Sau hơn 3 giờ khiêng bộ hơn 20km đường rừng trong điều kiện trời mưa gió, thai phụ được đưa lên xe cấp cứu chở đến Trung tâm Y tế.

Chiều 4/11, dân quân xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã dùng võng khiêng thai phụ bị động thai, vượt 20 km đường rừng đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Các y bác sỹ chỉ cứu được mẹ, không thể giữ lại thai nhi 4 tháng tuổi.

Thai phụ là chị Hồ Thị Phiêu, 20 tuổi, dân tộc Bh'noong, trú tại thôn 4, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. Chị Phiêu đang mang thai được 4 tháng, là vợ của anh Hồ Văn Luông, 26 tuổi, dân tộc Bh'noong, dân quân xã Phước Thành. Nhiều ngày qua, anh Luông thường xuyên vắng nhà cùng với chính quyền địa phương tham gia công tác cứu hộ, giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do mưa lũ dài ngày, địa bàn bị cô lập nhiều ngày nên gia đình anh Luông đã cạn kiệt lương thực.Trong lúc chồng đi vắng, chị Phiêu ở nhà một mình, không có ai đi nhận hàng cứu trợ, nên chiều 4/11, chị Phiêu phải lội bộ băng rừng gùi cõng hàng viện trợ về nhà.

Phải đi bộ quãng đường xa lại gùi hàng quá nặng, nên chị Phiêu bị động thai. Lúc này, đường từ xã Phước Thành về trung tâm huyện bị sạt lở, ách tắc giao thông. Trong tình thế nguy cấp, chính quyền địa phương xã Phước Thành đã huy động lực lượng dân quân, thanh niên địa phương dùng võng khiêng chị Phiêu đi cấp cứu.

Ông Hồ Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Thành, huyện Phước Sơn trực tiếp hướng dẫn dân quân và thanh niên khiêng thai phụ đi cấp cứu cho biết, sau hơn 3 giờ đồng hồ khiêng bộ hơn 20km đường rừng trong điều kiện trời mưa gió mới đưa thai phụ ra đến xã Phước Kim. Sau đó, thai phụ được đưa lên xe cấp cứu đang chờ sẵn chở đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu.

“Hiện nay việc đi lại trên địa bàn xã rất khó khăn vì bị cô lập, vừa qua đoàn cứu trợ của Trung ương, tỉnh, huyện và nhiều nhà hảo tâm chuyển hàng đến Phước Kim. Do chồng chị Phiêu nằm trong lực lượng cứu hộ, gia đình khó khăn nên bệnh nhân này phải xuống cõng hàng về và không may bị động thai”, ông Trung cho biết.

Đáng tiếc, các y bác sỹ chỉ cứu được người mẹ, không thể giữ lại thai nhi. Được biết, hoàn cảnh của vợ chồng anh Luông và chị Phiêu rất khó khăn. Hai vợ chồng mới cưới nhau chưa đầy 1 năm. Thai nhi là con đầu lòng. Trong bão số 9 vừa qua, gia đình anh Luông cũng bị thiệt hại nặng, Anh Luông là dân quân của xã nên tạm gác việc nhà lo giúp dân khắc phục hậu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thai phụ ngất lịm, người thân bàng hoàng khi nhận hung tin từ thủy điện Rào Trăng 3
Thai phụ ngất lịm, người thân bàng hoàng khi nhận hung tin từ thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hung tin từ thủy điện Rào Trăng 3 báo về, người vợ đang mang thai ngất đi, mọi người trong thôn đều bàng hoàng.

Thai phụ ngất lịm, người thân bàng hoàng khi nhận hung tin từ thủy điện Rào Trăng 3

Thai phụ ngất lịm, người thân bàng hoàng khi nhận hung tin từ thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Hung tin từ thủy điện Rào Trăng 3 báo về, người vợ đang mang thai ngất đi, mọi người trong thôn đều bàng hoàng.

Phẫu thuật kịp thời cứu thai phụ chửa kẽ tử cung cực hiếm
Phẫu thuật kịp thời cứu thai phụ chửa kẽ tử cung cực hiếm

VOV.VN - Các bác sĩ Khoa Sản Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho một sản phụ chửa kẽ tử cung góc trái.

Phẫu thuật kịp thời cứu thai phụ chửa kẽ tử cung cực hiếm

Phẫu thuật kịp thời cứu thai phụ chửa kẽ tử cung cực hiếm

VOV.VN - Các bác sĩ Khoa Sản Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho một sản phụ chửa kẽ tử cung góc trái.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ sản phụ và thai nhi tử vong ngay sau mổ ở Hà Nội
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ sản phụ và thai nhi tử vong ngay sau mổ ở Hà Nội

VOV.VN - Tại BVĐK huyện Chương Mỹ (Hà Nội), sản phụ Tạ Thị Vân được mổ lấy thai vào 4h sáng 01/10/2020. Tuy nhiên, sản phụ và thai nhi đã tử vong ngay sau mổ.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ sản phụ và thai nhi tử vong ngay sau mổ ở Hà Nội

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ sản phụ và thai nhi tử vong ngay sau mổ ở Hà Nội

VOV.VN - Tại BVĐK huyện Chương Mỹ (Hà Nội), sản phụ Tạ Thị Vân được mổ lấy thai vào 4h sáng 01/10/2020. Tuy nhiên, sản phụ và thai nhi đã tử vong ngay sau mổ.