Phát hiện 40 người nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam

VOV.VN - Ngày 18/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang vừa phát hiện, bắt giữ 40 người (trong có 35 nam và 5 nữ) nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng gần 10h ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 21, đóng quân tại địa bàn khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã phát hiện, bắt giữ 40 người, tất cả chưa xác định được nhân thân, lai lịch, từ Casino Rich World (trước đây tên Casino Kinh Sa, thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia), phía đối diện với chốt 21 bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình và thông tin do quần chúng nhân dân gần đó cung cấp: có tổng số 42 đối tượng nhập cảnh về Việt Nam. Trong đó, Chốt số 21 bắt giữ 40 người; có 1 người quá trình bơi sông Bình Ghi nhập cảnh về Việt Nam bị mất tích, ban đầu xác định thông tin như sau: Đỗ Mạnh Hùng (nam), 18 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Còn 1 người bị bảo vệ của Casino Rich World (trước đây tên Casino Kinh Sa) bắt giữ lại, ban đầu xác định thông tin như sau: Nguyễn Tuấn Hải (nam), 25 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại: tổ 2, Phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tiến hành Test nhanh Covid-19 đối với 40 người này, tất cả đều có kết quả âm tính.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đang tiếp tục Phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện An Phú, tỉnh An Giang tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích.

Đồng thời, đơn vị cũng đã phối hợp với Công an huyện An Phú tiến hành lấy lời khai các đối tượng, làm rõ bản chất sự việc. Qua điều tra, khai thác nhanh các đối tượng khai nhận: Đa phần các đối tường đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam, sau khi sang Campuchia thì hợp đồng và làm việc tại Casino Rich World và một số đối tượng trước đó làm việc tại các Casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý, sau đó được chuyển về Casino Rich World. Công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của Casino (người Trung Quốc).

Do làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi) và không được trả lương, nên nhóm đối tượng này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Khoảng 9 giờ ngày 18/8, các đối tượng tập trung tại 1 địa điểm (đã thống nhất từ trước) sau đó, đồng loạt tấn công bảo vệ Casino và chạy ra cổng Casino và bơi sông bình Ghi nhập cảnh vào Việt Nam (do trước đây thấy lá cờ Việt Nam ở bờ sông đối diện nên xác định phía đối diện là lãnh thổ Việt Nam).

Sau khi lấy thông tin ban đầu từ các đối tượng này, đơn vị sẽ phối hợp với Công an huyện An Phú và chính quyền địa phương chuyển 40 đối tượng về Trung tâm giáo dục công đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo xử lý. Việc bảo vệ tại Trung tâm giáo dục công đồng xã Đa Phước sẽ do Công an huyện An Phú và lực lượng của Đồn phối hợp thực hiện. Đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh An Giang thụ lý, điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng
4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Nhóm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ.

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Nhóm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ.

Bắt tạm giam một đối tượng “Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép”
Bắt tạm giam một đối tượng “Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép”

VOV.VN - Chiều nay 12/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Phi, 25 tuổi, trú tại ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Bắt tạm giam một đối tượng “Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép”

Bắt tạm giam một đối tượng “Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép”

VOV.VN - Chiều nay 12/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Phi, 25 tuổi, trú tại ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Trao trả 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng
Trao trả 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - 7 người Trung Quốc này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích tìm cách sang nước thứ ba để tìm việc làm.

Trao trả 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

Trao trả 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - 7 người Trung Quốc này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích tìm cách sang nước thứ ba để tìm việc làm.