Phát hiện 6 người trốn trên xe đầu kéo để “thông chốt” ra khỏi TP.Vinh

VOV.VN - Kiểm tra chiếc xe đầu kéo, tổ công tác phát hiện ngoài tài xế có 6 người trốn trên xe hòng “thông chốt” ra khỏi địa bàn TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hôm nay 4/9, Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 đối với trường hợp 6 người “trốn” trên xe đầu kéo để qua chốt kiểm soát ra khỏi TP.Vinh.

Theo đó, vào khoảng 16h10’ ngày 3/9, tại đường Nguyễn Trãi giao với đường Nguyễn Chí Thanh và đường Mai Lão Bạng, thuộc địa phận xã Nghi Phú, TP.Vinh, Tổ tuần tra kiểm soát cơ động số 1, Công an thành phố Vinh phối hợp với chốt kiểm soát số 43 phát hiện xe ô tô đầu kéo do tài xế T.X.A (SN: 1964, trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh) vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế T.X.A điều khiển xe đầu kéo chở trên cabin xe 6 người khác đều trú tại TP.Vinh. Những trường hợp này “trốn” trên xe đầu kéo để ra ngoài thành phố lúc đang giãn cách mà không có lý do cần thiết. Thời điểm kiểm tra, số người trên xe đầu kéo không xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định cho việc ra ngoài đường lúc thành phố Vinh đang thực hiện quyết liệt các biện pháp giãn cách xã hội.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 người trên với các hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, với các lỗi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch, người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Cũng trong chiều 3/9, lực lượng chức năng phát hiện một xe tải giả mạo xe của Đoàn thanh niên để giao hàng cho người dân TP.Vinh trái quy định.

Cụ thể, chiều 3/9, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe tải chở hàng hóa thực phẩm. Khi kiểm tra giấy tờ, tài xế trình ra tờ giấy được UBND huyện Thanh Chương cấp để cung cấp thực phẩm tránh đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm cho người dân. Tuy nhiên, kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi hàng hóa được gói riêng để giao lẻ cho người dân.

Xe tải kết hợp giả làm xe đoàn thanh niên để vận chuyển giao hàng cho người dân trong TP.Vinh. Việc giao hàng lẻ cho từng hộ dân là trái quy định và nguy cơ dịch bệnh rất cao nên tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu tài xế quay xe lại không tiếp tục đi giao hàng trong TP.Vinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng thông chốt bất thành dọa “giết cả nhà” chiến sĩ cơ động ở Bình Dương
Khởi tố đối tượng thông chốt bất thành dọa “giết cả nhà” chiến sĩ cơ động ở Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ". 

Khởi tố đối tượng thông chốt bất thành dọa “giết cả nhà” chiến sĩ cơ động ở Bình Dương

Khởi tố đối tượng thông chốt bất thành dọa “giết cả nhà” chiến sĩ cơ động ở Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ". 

Nóng 24h: Đâm xe vào công an để “thông chốt”, thanh niên lĩnh 42 tháng tù
Nóng 24h: Đâm xe vào công an để “thông chốt”, thanh niên lĩnh 42 tháng tù

VOV.VN - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Tình tiếp tục điều khiển xe đâm vào 1 cán bộ Công an huyện Mê Linh rồi bỏ xe chạy trốn.

Nóng 24h: Đâm xe vào công an để “thông chốt”, thanh niên lĩnh 42 tháng tù

Nóng 24h: Đâm xe vào công an để “thông chốt”, thanh niên lĩnh 42 tháng tù

VOV.VN - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Tình tiếp tục điều khiển xe đâm vào 1 cán bộ Công an huyện Mê Linh rồi bỏ xe chạy trốn.

Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ
Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Mặc dù biết rõ TP. Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Luân vẫn điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến chợ Phan Thiết để sửa loa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Luân dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào đầu, mặt các thành viên tổ công tác.

Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ

Bị phạt 12 tháng tù vì “thông chốt” kiểm soát dịch, chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Mặc dù biết rõ TP. Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Luân vẫn điều khiển xe mô tô đi từ nhà đến chợ Phan Thiết để sửa loa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Luân dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào đầu, mặt các thành viên tổ công tác.