Phát hiện 6 thiếu niên tự chế pháo nổ để chơi Tết

VOV.VN - Lực lượng công an Đắk Nông vừa phát hiện 6 thiếu niên có hành vi tàng trữ chế tạo pháo trái phép.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 4/1, Công an xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phát hiện 6 thiếu niên (từ 13 đến 15 tuổi) đều trú tại xã Đắk Nia, đang có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo trái phép.

Công an đã thu giữ 45 quả pháo cùng một số vật dụng liên quan. 6 thiếu niên khai nhận đã tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng internet, sau đó góp tiền mua hàng online về tự làm pháo để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi chế tạo, tàng trữ pháo trái phép theo quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc tự chế, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây ra những hiểm họa khó lường, và sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc. 

Theo Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, để phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi này, lực lượng công an các cấp đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về vũ khí vật liệu nổ.

"Thời gian qua, công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công an cấp cơ sở thường xuyên tuyên truyền đến người dân để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Đáng lưu ý là trong thời gian mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 vụ mua bán vận chuyển pháo nổ, thu giữ hơn 600kg pháo nổ, và đã khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng liên quan đến hành vi này" - Đại tá Nguyễn Tường Vũ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh siết chặt các tuyến biên giới, ngăn chặn pháo lậu và hàng giả
Hà Tĩnh siết chặt các tuyến biên giới, ngăn chặn pháo lậu và hàng giả

VOV.VN - Nhằm giúp người dân trên địa bàn đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 an toàn, vui tươi, đầm ấm, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch, tăng cường lực lượng chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn bán ma túy, pháo nổ…

Hà Tĩnh siết chặt các tuyến biên giới, ngăn chặn pháo lậu và hàng giả

Hà Tĩnh siết chặt các tuyến biên giới, ngăn chặn pháo lậu và hàng giả

VOV.VN - Nhằm giúp người dân trên địa bàn đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 an toàn, vui tươi, đầm ấm, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch, tăng cường lực lượng chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn bán ma túy, pháo nổ…

Bắt người đàn ông vận chuyển hơn 8kg pháo nổ
Bắt người đàn ông vận chuyển hơn 8kg pháo nổ

VOV.VN - Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép pháo nổ”.

Bắt người đàn ông vận chuyển hơn 8kg pháo nổ

Bắt người đàn ông vận chuyển hơn 8kg pháo nổ

VOV.VN - Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép pháo nổ”.

Những điều cần biết về sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ
Những điều cần biết về sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ

VOV.VN - Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định rõ hình thức xử lý hành vi sản xuất, buôn bán, đốt pháo; đồng thời cũng quy định một số loại pháo được phép sử dụng.

Những điều cần biết về sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ

Những điều cần biết về sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ

VOV.VN - Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định rõ hình thức xử lý hành vi sản xuất, buôn bán, đốt pháo; đồng thời cũng quy định một số loại pháo được phép sử dụng.