Phát hiện đường dây làm giả bằng đại học

Đại nhờ Tú mua hộ bằng tốt nghiệp Đại học Bách khoa giả với giá 5 triệu đồng, Tú đến gặp Nguyễn Văn Thủy là anh họ để "đặt hàng" với giá 4 triệu đồng. Thủy tiếp tục nhờ một đối tượng khác làm giả với giá chỉ 2 triệu đồng.

Ngày 20/8, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Trương Đăng Tú (22 tuổi) ở Phú Diễn, Từ Liêm và Nguyễn Văn Thủy (30 tuổi) ở TP Bắc Ninh để điều tra làm rõ hành vi làm giả bằng tốt nghiệp đại học.

Trước đó, ngày 19/8, tại thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, Công an huyện Từ Liêm bắt quả tang Trương Đăng Tú đang trao một bằng tốt nghiệp Đại học Bách khoa giả cho Nguyễn Văn Đại (23 tuổi), cùng ở Phú Diễn, Từ Liêm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng 8, Đại đặt vấn đề với Tú nhờ làm hộ một bằng tốt nghiệp đại học giả với giá 5 triệu đồng để đi xin việc. Đại đưa trước cho Tú 3,8 triệu đồng và ảnh cá nhân. Tú không trực tiếp làm mà đến gặp Nguyễn Văn Thủy là anh họ để "đặt hàng" với giá 4 triệu đồng. Thủy tiếp tục nhờ một đối tượng khác làm giả với giá chỉ 2 triệu đồng. Sau khi nhận nốt số tiền còn lại, Tú giao bằng giả cho Đại thì bị cơ quan Công an bắt.

Hiện Công an huyện Từ Liêm đang khẩn trương làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây làm giả bằng đại học này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên