Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình liên quan đến bản án trái pháp luật

VOV.VN - Bản án của TAND tỉnh Ninh Bình tuyên xử bị án Bùi Hồng Luân 27 tháng
Cải tạo không giam giữ về tội “Tổ chức đánh bạc” trong thời gian Luân
đang chấp hành Bản án về tội “Buôn bán hàng cấm” là trái pháp luật.

Sau khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát sóng chương trình Câu chuyện hôm nay với chủ đề: "Vụ kỳ án oan sai tại Ninh Bình" vào ngày 18/4/2015, nhật vật chính trong Vụ kỳ án, anh Vũ Phan Điền - bị oan trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” - người đã hai lần được Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên vô tội đã gửi đơn tố cáo tới Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Cùng thời điểm này, qua đường dây nóng, chúng tôi nhận được tin tố giác của một người dân liên quan đến bị án Bùi Hồng Luân ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Quá trình xác minh nội dung  đơn tố giác của cử tri, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát hiện thêm một vụ kỳ án tại tỉnh Ninh Bình.

Mời quý độc giả cùng theo dõi dưới đây:

Phần 1:

Phần 2:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên