Quái nữ sử dụng thủ thuật “hai ngón” móc túi khách nước ngoài

VOV.VN -Phượng cùng đồng phạm đã gây ra hàng loạt vụ móc túi khách nước ngoài bằng thủ đoạn, làm quen và thủ thuật “2 ngón”.

Ngày 2/7, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đang làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Công Thành (SN 1984, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phượng (SN 1978, ở ngõ 94, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, giữa tháng 6, hai đối tượng thường dùng xe máy không biển kiểm soát đi vào khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà để tìm những người đàn ông nước ngoài để cướp tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là nhằm vào khách nước ngoài đi bộ ở quãng vắng ở khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà. Phượng sẽ tiếp cận để bắt chuyện, rồi lợi dụng sơ hở của khách nước ngoài, Phượng sử dụng “hai ngón” để móc túi, còn Thành thì đứng ngoài cảnh giới.

 

 

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Với chiêu trò này, trong thời gian ngắn, cặp đôi Phượng và Thành đã thực hiện được hàng loạt vụ trộm cắp. Điển hình vào khuya 10/4, hai đối tượng phát hiện thấy khách Hàn Quốc đi bộ ở khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà. Phượng tiếp cận và sử dụng “hai ngón” móc chiếc điện thoại Samsung Galaxy. Phị vụ này, Thành được Phượng chia cho Thành 500.000 đồng.

Khoảng 0h ngày 28/5, Thành và Phượng gặp hai người đàn ông nước ngoài đang đi bộ. Phượng làm quen người đàn ông và móc trộm được một chiếc ví da bên trong có 2 triệu đồng. Phượng chia cho Thành 700.000 đồng.

Gần sang canh ngày 11/6, Phượng và Thành phát hiện 2 người nước ngoài đi bộ trên đường ở khu vực Đình Thôn, (quận Nam Từ Liêm). Phượng xuống xe làm quen ông Kim Keun Mon (quốc tịch Hàn Quốc). Lợi dụng ông Mon say rượu, Phượng đã móc trộm chiếc ví trong túi quần ông Mon rồi lên xe máy Thành tẩu thoát.

Cảnh sát còn làm rõ, Phượng là đối tượng có 1 tiền án, 2 tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trộm cắp xe máy, tiền, vàng lấy tiền mua ma túy
Trộm cắp xe máy, tiền, vàng lấy tiền mua ma túy

VOV.VN - Hai đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ trộm cắp tiền, vàng để lấy tiền mua ma túy.

Trộm cắp xe máy, tiền, vàng lấy tiền mua ma túy

Trộm cắp xe máy, tiền, vàng lấy tiền mua ma túy

VOV.VN - Hai đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ trộm cắp tiền, vàng để lấy tiền mua ma túy.

Phá ổ nhóm gây ra 37 vụ trộm cắp xe máy
Phá ổ nhóm gây ra 37 vụ trộm cắp xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội vừa khám phá thành công chuyên án “136”, bắt giữ ổ nhóm gồm 6 đối tượng...

Phá ổ nhóm gây ra 37 vụ trộm cắp xe máy

Phá ổ nhóm gây ra 37 vụ trộm cắp xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội vừa khám phá thành công chuyên án “136”, bắt giữ ổ nhóm gồm 6 đối tượng...

Bắt 11 người trộm cắp tài sản trên sà lan Malaysia
Bắt 11 người trộm cắp tài sản trên sà lan Malaysia

Ngày 21/6, Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ 11 người đang có hành vi trộm cắp tài sản trên sà lan HIGHLINE 61, Malaysia.

Bắt 11 người trộm cắp tài sản trên sà lan Malaysia

Bắt 11 người trộm cắp tài sản trên sà lan Malaysia

Ngày 21/6, Bộ chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ 11 người đang có hành vi trộm cắp tài sản trên sà lan HIGHLINE 61, Malaysia.

Đi thăm người thân, tiện tay trộm cắp tài sản
Đi thăm người thân, tiện tay trộm cắp tài sản

VOV.VN - Trong lúc đang đi thăm người thân, Dương đã lẻn vào lấy cắp 3 điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Đi thăm người thân, tiện tay trộm cắp tài sản

Đi thăm người thân, tiện tay trộm cắp tài sản

VOV.VN - Trong lúc đang đi thăm người thân, Dương đã lẻn vào lấy cắp 3 điện thoại di động rồi bỏ trốn.