Quảng Nam chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin liên quan đến chuyến bay giải cứu

VOV.VN - Sáng nay (24/10), UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra theo yêu cầu của Bộ Công an về việc cung cấp thông tin, hồ sơ “chuyến bay giải cứu” công dân Việt Nam ở nước ngoài về để cách ly vào thời điểm xảy ra dịch Covid-19.

Trước đó, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự liên quan đến các chuyến bay hồi hương vào thời điểm dịch Covid-19, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị UBND 2 tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin đối với việc lựa chọn khách sạn, resort làm địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly. Bộ Công an đề nghị UBND 2 tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa có công văn trả lời và tài liệu phục vụ điều tra gửi về cơ quan An ninh điều tra trước ngày 01/11.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để cung cấp thông tin theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thời điểm xảy ra dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam thành lập Đoàn khảo sát gồm đại diện các Sở Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và đại diện chính quyền địa phương lựa chọn khách sạn, resort làm địa điểm cách ly. Khách sạn nào đủ điều kiện tiếp nhận, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định thì mới thống nhất cho phép tiếp nhận công dân Việt Nam ở nước ngoài về để cách ly.

Ông Nguyễn Thanh Hồng thông tin, tại thời điểm đó có 36 cơ sở lưu trú đăng ký nhưng chỉ có 31 đơn vị đủ điều kiện được cấp phép. Sau đó, 3 đơn vị xin thôi vì các điều kiện yêu cầu nghiêm ngặt, nhất là phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang rà soát, tổng hợp các thông tin liên quan theo yêu cầu của Bộ Công an. Việc triển khai đón công dân nước ngoài về cách ly có phân cấp nội dung công việc cụ thể đối với từng ngành, địa phương.

Được biết, năm 2021 dịch Covid-19 bùng phát, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước hơn 70.000 người, cách ly tại cơ sở dân sự theo hình thức tự nguyện trả phí. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 người về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an đề nghị 2 tỉnh cung cấp hồ sơ liên quan "chuyến bay giải cứu"
Bộ Công an đề nghị 2 tỉnh cung cấp hồ sơ liên quan "chuyến bay giải cứu"

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa có công văn đề nghị 2 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến "chuyến bay giải cứu".

Bộ Công an đề nghị 2 tỉnh cung cấp hồ sơ liên quan "chuyến bay giải cứu"

Bộ Công an đề nghị 2 tỉnh cung cấp hồ sơ liên quan "chuyến bay giải cứu"

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa có công văn đề nghị 2 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến "chuyến bay giải cứu".

Nóng 24h: Thêm nhiều bị can sa lưới liên quan "chuyến bay giải cứu"
Nóng 24h: Thêm nhiều bị can sa lưới liên quan "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản và bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu".

Nóng 24h: Thêm nhiều bị can sa lưới liên quan "chuyến bay giải cứu"

Nóng 24h: Thêm nhiều bị can sa lưới liên quan "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản và bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu".

Chuyến bay “giải cứu”: Nghiêm trị những kẻ làm méo mó chủ trương nhân đạo
Chuyến bay “giải cứu”: Nghiêm trị những kẻ làm méo mó chủ trương nhân đạo

VOV.VN - Từ chính sách tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn đó, lại xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên- những người mang trong mình trọng trách là “công bộc của dân” móc ngoặc với nhau để tư lợi cá nhân.

Chuyến bay “giải cứu”: Nghiêm trị những kẻ làm méo mó chủ trương nhân đạo

Chuyến bay “giải cứu”: Nghiêm trị những kẻ làm méo mó chủ trương nhân đạo

VOV.VN - Từ chính sách tốt đẹp, mang ý nghĩa nhân đạo, nhân văn đó, lại xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên- những người mang trong mình trọng trách là “công bộc của dân” móc ngoặc với nhau để tư lợi cá nhân.