Rủ người nghèo đi nhận quà từ thiện để lừa đảo

VOV.VN - Rất nhiều người đã tin lời và lên xe mô tô để người phụ nữ này chở đi nhận quà từ thiện. Tuy nhiên đi được một đoạn, người phụ nữ này đề nghị cất dùm tiền, trang sức của người bị hại sau đó chiếm đoạt.

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh khởi tố và bắt tạm giam bị can tên Lê Thị Hồng Hạnh (54 tuổi, ngụ khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị 01 phụ nữ lạ mặt, đến nhà thông báo “có chùa đang cho từ thiện 05 triệu đồng và 01 bao gạo” và đề nghị rủ thêm nhiều người quen cùng đi nhận.

Rất nhiều người đã tin lời và lên xe mô tô để người phụ nữ này chở đi nhận quà từ thiện. Tuy nhiên đi được một đoạn, người phụ nữ này đề nghị cất dùm tiền, trang sức của người bị hại, với lý do sợ nhà từ thiện phát hiện sẽ không đồng ý cho quà. Sau khi được các bị hại đưa tiền, vàng thì người này viện lý do để dừng xe và tìm cách tẩu thoát. Với chiêu lời này, bị can Lê Thị Hồng Hạnh đã lừa được 4.700.000 đồng, 01 đôi bông tai 06 phân vàng 18k và 02 điện thoại di động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh nhanh chống phát hiện những người có đặc điểm giống những gì các bị hại miêu tả. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đó là Lê Thị Hồng Hạnh và tiến hành khám xét nơi tạm trú ở ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long và phát hiện nhiều tiền, vàng được cất trong két sắt.

Bị can Lê Thị Hồng Hạnh có 5 tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đàn bà đứng sau màn kịch "ông Tây cô đơn" để lừa đảo tiền tỷ
Người đàn bà đứng sau màn kịch "ông Tây cô đơn" để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Để tạo lòng tin, các đối tượng đóng giả người nước ngoài giàu có, cô đơn để tán tỉnh nạn nhân rồi dùng chiêu chuyển quà để chiếm đoạt tiền.

Người đàn bà đứng sau màn kịch "ông Tây cô đơn" để lừa đảo tiền tỷ

Người đàn bà đứng sau màn kịch "ông Tây cô đơn" để lừa đảo tiền tỷ

VOV.VN - Để tạo lòng tin, các đối tượng đóng giả người nước ngoài giàu có, cô đơn để tán tỉnh nạn nhân rồi dùng chiêu chuyển quà để chiếm đoạt tiền.

Giả mạo trang web của cơ quan chức năng: Đưa thông tin thật- giả để lừa đảo
Giả mạo trang web của cơ quan chức năng: Đưa thông tin thật- giả để lừa đảo

VOV.VN - Gần đây xuất hiện một số website giả mạo cơ quan Nhà nước như trang thông tin Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine COVID-19, thủ tục nhận tiền cứu trợ...

Giả mạo trang web của cơ quan chức năng: Đưa thông tin thật- giả để lừa đảo

Giả mạo trang web của cơ quan chức năng: Đưa thông tin thật- giả để lừa đảo

VOV.VN - Gần đây xuất hiện một số website giả mạo cơ quan Nhà nước như trang thông tin Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine COVID-19, thủ tục nhận tiền cứu trợ...

Kiểm tra thiếu tá “dỏm” ngồi nhậu giữa mùa dịch, phát hiện nhiều vụ lừa đảo lớn
Kiểm tra thiếu tá “dỏm” ngồi nhậu giữa mùa dịch, phát hiện nhiều vụ lừa đảo lớn

Một người đàn ông mặc đồ công an, hàm "Thiếu tá" ngồi nhậu với một số người khác trong nhà. Công an tới kiểm tra hành chính và phát hiện nhiều sự thật.

Kiểm tra thiếu tá “dỏm” ngồi nhậu giữa mùa dịch, phát hiện nhiều vụ lừa đảo lớn

Kiểm tra thiếu tá “dỏm” ngồi nhậu giữa mùa dịch, phát hiện nhiều vụ lừa đảo lớn

Một người đàn ông mặc đồ công an, hàm "Thiếu tá" ngồi nhậu với một số người khác trong nhà. Công an tới kiểm tra hành chính và phát hiện nhiều sự thật.