Sắp xét xử đường dây tổ chức cho Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài

Để giúp Đạt ẩn danh tung tích, Điệp đã làm giả chứng minh nhân dân cho Đạt, từ đó làm hộ chiếu và xin cấp visa cho Đạt dưới tên mới là Bùi Đức Thắng.

Theo tin từ cơ quan tiến hành tố tụng, TAND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐXXST-HS ngày 4/4/2018; theo đó, 3 đối tượng trong vụ án tổ chức cho Giang Kim Đạt trốn ra nước ngoài sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 4/5/2018.

Các đối tượng gồm: Thái Thị Hồng Điệp (Nguyễn Thị Cúc, Julie, SN 1977, trú tại phường 7, quận 11, TP Hồ Chí Minh), bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”; Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (SN 1983, trú tại phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thái Sơn (SN 1971, trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) - cả hai đều bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Ngày 18/8/2017, Giang Kim Đạt  bị Tòa phúc thẩm Tòa án cấp cao tại Hà Nội tuyên tử hình. Đạt trước đây công tác tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Lợi dụng chức vụ Quyền trưởng phòng kinh doanh, Đạt đã chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng từ chênh lệch mua bán tàu, chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu.

Sợ sự việc bị vỡ lở, ngày 20/6/2008, Đạt chấm dứt hợp đồng lao động với Vinashinlines và có ý định cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài định cư. Cuối tháng 7-2010, Đạt thông qua Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (chị họ Đạt), nhờ Nguyễn Thái Sơn giúp thực hiện ý định trên. Sơn trao đổi với Thái Thị Hồng Điệp và Điệp nhận lời làm các thủ tục để Đạt định cư tại Canada.

Chưa thực hiện được ý định này thì Đạt nhận được tin Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vinashin. Lo sợ bị bắt, Đạt đã bỏ trốn sang Campuchia. Việc bỏ trốn có sự trợ giúp của Điệp, Sơn.

Để giúp Đạt ẩn danh tung tích, Điệp đã làm giả chứng minh nhân dân cho Đạt, từ đó làm hộ chiếu và xin cấp visa cho Đạt dưới tên mới là Bùi Đức Thắng. Đạt còn lo lót thủ tục để Đạt đứng danh nghĩa là đại diện văn phòng một công ty Việt Nam tại Campuchia nhằm thu lợi bất chính hơn 138,5 triệu đồng…

Viện KSND Tối cao sau khi ra cáo trạng truy tố 3 đối tượng nêu trên, đã chuyển hồ sơ ủy quyền cho Viện KSND tỉnh An Giang giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại TAND cùng cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hơn 2.000 ngày bỏ trốn đến vành móng ngựa của Giang Kim Đạt
Ảnh: Hơn 2.000 ngày bỏ trốn đến vành móng ngựa của Giang Kim Đạt

VOV.VN -Giang Kim Đạt trốn truy nã hơn 2.000 ngày. Đến khi bị bắt, đưa ra xét xử, Đạt cùng đồng phạm được xác định tham ô hơn 260 tỷ đồng.

Ảnh: Hơn 2.000 ngày bỏ trốn đến vành móng ngựa của Giang Kim Đạt

Ảnh: Hơn 2.000 ngày bỏ trốn đến vành móng ngựa của Giang Kim Đạt

VOV.VN -Giang Kim Đạt trốn truy nã hơn 2.000 ngày. Đến khi bị bắt, đưa ra xét xử, Đạt cùng đồng phạm được xác định tham ô hơn 260 tỷ đồng.

Đại án Vinashinlines: Bố đẻ Giang Kim Đạt xin xét xử vắng mặt
Đại án Vinashinlines: Bố đẻ Giang Kim Đạt xin xét xử vắng mặt

VOV.VN -Bị cáo Giang Văn Hiển, người bị tòa sơ thẩm cáo buộc tội Rửa tiền, kháng cáo kêu oan nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa.

Đại án Vinashinlines: Bố đẻ Giang Kim Đạt xin xét xử vắng mặt

Đại án Vinashinlines: Bố đẻ Giang Kim Đạt xin xét xử vắng mặt

VOV.VN -Bị cáo Giang Văn Hiển, người bị tòa sơ thẩm cáo buộc tội Rửa tiền, kháng cáo kêu oan nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa.

Giang Kim Đạt phủ nhận tham ô 16 triệu USD của Vinashinlines
Giang Kim Đạt phủ nhận tham ô 16 triệu USD của Vinashinlines

VOV.VN -Cho rằng số tiền 16 triệu USD là hợp pháp được công ty môi giới mua bán tàu cho và từ kinh doanh dịch vụ hàng hải, Giang Kim Đạt kêu oan.

Giang Kim Đạt phủ nhận tham ô 16 triệu USD của Vinashinlines

Giang Kim Đạt phủ nhận tham ô 16 triệu USD của Vinashinlines

VOV.VN -Cho rằng số tiền 16 triệu USD là hợp pháp được công ty môi giới mua bán tàu cho và từ kinh doanh dịch vụ hàng hải, Giang Kim Đạt kêu oan.

Đại án Vinashinlines: Tử hình Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt
Đại án Vinashinlines: Tử hình Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt

VOV.VN -Tòa bác toàn bộ kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt tuyên y án sơ thẩm, tử hình Trần Văn Liêm và Giang Kim Đạt.

Đại án Vinashinlines: Tử hình Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt

Đại án Vinashinlines: Tử hình Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt

VOV.VN -Tòa bác toàn bộ kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt tuyên y án sơ thẩm, tử hình Trần Văn Liêm và Giang Kim Đạt.

Đại án tham ô tại Vinashinlines: Giang Kim Đạt thay luật sư bào chữa
Đại án tham ô tại Vinashinlines: Giang Kim Đạt thay luật sư bào chữa

VOV.VN -Trong phiên tòa xét xử đại án tham ô tại Vinashinlines, có sự tham đổi về người tham gia tranh tụng tại tòa.

Đại án tham ô tại Vinashinlines: Giang Kim Đạt thay luật sư bào chữa

Đại án tham ô tại Vinashinlines: Giang Kim Đạt thay luật sư bào chữa

VOV.VN -Trong phiên tòa xét xử đại án tham ô tại Vinashinlines, có sự tham đổi về người tham gia tranh tụng tại tòa.

Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?
Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?

VOV.VN -Luật sư cho rằng, với những quy định mới được áp dụng, bị cáo Giang Kim Đạt vẫn có cơ hội thoát án tử.

Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?

Tham ô 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt vẫn có cách để thoát án tử?

VOV.VN -Luật sư cho rằng, với những quy định mới được áp dụng, bị cáo Giang Kim Đạt vẫn có cơ hội thoát án tử.

Bố con Giang Kim Đạt giành nhau sở hữu 260 tỷ đồng
Bố con Giang Kim Đạt giành nhau sở hữu 260 tỷ đồng

VOV.VN -Khi nói về nguồn gốc số tiền 260 tỷ đồng, hai bố con Giang Kim Đạt đã có những lời khai chọi nhau.

Bố con Giang Kim Đạt giành nhau sở hữu 260 tỷ đồng

Bố con Giang Kim Đạt giành nhau sở hữu 260 tỷ đồng

VOV.VN -Khi nói về nguồn gốc số tiền 260 tỷ đồng, hai bố con Giang Kim Đạt đã có những lời khai chọi nhau.