Nhiều điểm đến Việt Nam tiếp tục dẫn đầu châu Á

VOV.VN - Tối 7/9, lễ trao giải khu vực châu Á và châu Đại Dương của World Travel Awards 2022 (Giải thưởng Du lịch Thế giới) được tổ chức tại TP.HCM, gắn với Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2022).

Tại buổi lễ, Việt Nam được vinh danh là Điểm đến hàng đầu châu Á 2022 và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2022. Tổng cục Du lịch nhận giải Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á năm 2022. Thủ đô Hà Nội chiến thắng ở hạng mục Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á 2022 về du lịch ngắn ngày.

Sở Du lịch TP.HCM nhận giải Cơ quan quản lý du lịch cấp thành phố hàng đầu châu Á 2022. TP.HCM nhận giải Điểm đến du lịch công vụ hàng đầu châu Á 2022. Hội An nhận giải Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2022. Đà Nẵng nhận giải Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á 2022. Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) được trao giải "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" năm thứ 4 liên tiếp.

Đặc biệt, Mộc Châu (Sơn La) lần đầu tiên nhận giải Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu châu Á 2022. Một số doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam cũng lần đầu tiên góp mặt trong hệ thống Giải thưởng Du lịch thế giới như Lux Travel DMC (giải Công ty quản lý điểm đến hàng đầu Việt Nam 2022) và hãng hàng không Vietravel Airlines (giải Hãng hàng không mới hàng đầu châu Á).

"Đây là giải thưởng đầu tiên của Vietravel Airlines, cũng là tiền đề quan trọng để chúng tôi tiếp tục thực hiện sứ mệnh kết nối và chinh phục những điểm đến xa hơn, cao hơn trên toàn cầu” - ông Vũ Đức Biên, Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietravel Airlines chia sẻ. Còn đại diện Lux Travel DMC - ông Phạm Hà cho biết sau giải thưởng lần này, đơn vị tiếp tục đầu tư phát triển những sản phẩm trải nghiệm mới giàu cảm xúc và đưa Việt Nam là điểm đến cao cấp hàng đầu khu vực châu Á.

Ngoài Việt Nam, nhiều điểm đến và doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch châu Á và châu Đại Dương cũng được vinh danh trong buổi lễ, như Campuchia nhận giải Điểm đến Văn hóa hàng đầu châu Á 2022 hay Philippines nhận giải Điểm lặn hàng đầu châu Á 2022.

Ông Graham Cooke – Chủ tịch Tổ chức World Travel Awards khẳng định: "Chương trình năm nay ghi nhận 2,3 triệu phiếu bầu từ nhiều quốc gia, cho thấy kỳ vọng của du lịch toàn cầu cũng như xu hướng chủ đạo của du khách thế giới đang tìm kiếm những niềm đam mê mới và dịch vụ chất lượng cao nhất. Trong đó, giải thưởng hôm nay của các đại diện từ Việt Nam cho thấy nhiều đơn vị đã đạt đến đẳng cấp thế giới".

Ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng sự ghi nhận đánh giá của thế giới là xác đáng, rằng Việt Nam như "ngôi sao đang lên" với nhiều điểm đến hấp dẫn, nhiều thương hiệu và sản phẩm du lịch đặc sắc, có tầm cỡ và sức cạnh tranh mạnh mẽ trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Những giải thưởng đã đánh giá, ghi nhận mức độ phát triển của du lịch Việt Nam lên tầm cao mới; và sự ghi nhận đó sẽ tạo đà và tiếp sức cho các thương hiệu mạnh của du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tour du lịch cả thế giới chưa tới 250 người được trải nghiệm
Tour du lịch cả thế giới chưa tới 250 người được trải nghiệm

VOV.VN - Chưa tới 250 người được tận mắt chứng kiến xác tàu Titanic và các mảnh vỡ, kể từ khi xác tàu được phát hiện. Một công ty đang cung cấp tour du lịch này với giá 250.000 EUR/người.

Tour du lịch cả thế giới chưa tới 250 người được trải nghiệm

Tour du lịch cả thế giới chưa tới 250 người được trải nghiệm

VOV.VN - Chưa tới 250 người được tận mắt chứng kiến xác tàu Titanic và các mảnh vỡ, kể từ khi xác tàu được phát hiện. Một công ty đang cung cấp tour du lịch này với giá 250.000 EUR/người.

Thông điệp Ngày Du lịch Thế giới: Du lịch không thể vận hành như trước đây
Thông điệp Ngày Du lịch Thế giới: Du lịch không thể vận hành như trước đây

VOV.VN - Trong thông điệp nhân Ngày Du lịch thế giới 2022 (27/9), đại diện Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho rằng ngành du lịch toàn cầu phải tư duy lại về cách thức hoạt động, vì không thể quay lại cách vận hành như trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Thông điệp Ngày Du lịch Thế giới: Du lịch không thể vận hành như trước đây

Thông điệp Ngày Du lịch Thế giới: Du lịch không thể vận hành như trước đây

VOV.VN - Trong thông điệp nhân Ngày Du lịch thế giới 2022 (27/9), đại diện Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho rằng ngành du lịch toàn cầu phải tư duy lại về cách thức hoạt động, vì không thể quay lại cách vận hành như trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Bali được vinh danh Điểm du lịch hạnh phúc nhất thế giới trong năm 2022
Bali được vinh danh Điểm du lịch hạnh phúc nhất thế giới trong năm 2022

VOV.VN - Thiên đường du lịch Bali của Indonesia được vinh danh là điểm đến có kỳ nghỉ hạnh phúc nhất thế giới. Xếp hạng này được thực hiện theo Khảo sát của Nhà điều hành du lịch uy tín tại Pháp Club Med dựa trên tiêu chí bao gồm cả tỷ lệ tội phạm, an toàn, tình trạng ô nhiễm và giá cả.

Bali được vinh danh Điểm du lịch hạnh phúc nhất thế giới trong năm 2022

Bali được vinh danh Điểm du lịch hạnh phúc nhất thế giới trong năm 2022

VOV.VN - Thiên đường du lịch Bali của Indonesia được vinh danh là điểm đến có kỳ nghỉ hạnh phúc nhất thế giới. Xếp hạng này được thực hiện theo Khảo sát của Nhà điều hành du lịch uy tín tại Pháp Club Med dựa trên tiêu chí bao gồm cả tỷ lệ tội phạm, an toàn, tình trạng ô nhiễm và giá cả.

Những địa danh, resort của Việt Nam được giải thưởng du lịch thế giới 2022
Những địa danh, resort của Việt Nam được giải thưởng du lịch thế giới 2022

VOV.VN - Nhiều điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Việt Nam liên tục được vinh danh gần đây bởi các tạp chí và chuyên trang du lịch danh tiếng.

Những địa danh, resort của Việt Nam được giải thưởng du lịch thế giới 2022

Những địa danh, resort của Việt Nam được giải thưởng du lịch thế giới 2022

VOV.VN - Nhiều điểm đến, khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Việt Nam liên tục được vinh danh gần đây bởi các tạp chí và chuyên trang du lịch danh tiếng.