Sinh viên lĩnh 18 tháng tù vì giật điện thoại

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, toà đã xử bị cáo dưới khung khởi điểm của khung hình phạt 3 - 15 năm tù.

Sáng 7/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tuấn (SN 1992, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nha Trang, trú tổ 18 thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, Nha Trang) 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội cướp giật tài sản.

 Bị cáo Phạm Hữu Tuấn

Xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu đang là sinh viên, chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng, người bị hại xin giảm nhẹ và sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên tòa đã xử bị cáo dưới khung khởi điểm của khung hình phạt 3 đến 15 năm tù.

Chiều 13/2/2011, sau khi chơi điện tử, Tuấn điều khiển xe máy đi về nhà. Khi đi đến đường Mạc Đỉnh Chi, Nha Trang, Tuấn thấy chị Phạm Thị Mỹ Nữ đi xe đạp điện cùng chiều đang nghe điện thoại di động hiệu Q-Mobile ME 113 (trị giá 1.068.000 đồng). Tuấn nảy sinh ý định cướp giật điện thoại. Sau đó, Tuấn điều khiển xe áp sát vào bên trái chị Nữ và dùng tay giật lấy điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Đến 17h cùng ngày, Tuấn đến Công an đầu thú, giao nộp chiếc điện thoại trên và bị bắt tạm giam cho đến ngày xét xử.

** Cũng trong sáng 7/6, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Quang (SN 1987, trú xóm Cồn, hiện ở tổ 9 Phú Thạnh, Vịnh Thạnh, Nha Trang) và Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, trú thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) mỗi bị cáo 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, Vũ đã từng bị tòa này xử phạt 2 năm tù về tội danh trên và vừa ra tù tháng 5/2010, Quang bị tòa này xử phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù tháng 6/2010 đã tiếp tục tái phạm.

Bị cáo Trần Minh Quang và Nguyễn Anh Vũ

Theo cáo trạng, sáng 21/2/2011, trong khi tuần tra tại khu vực đường 23/10 tuộc thôn Võ Cang, Vĩnh Trung, Nha Trang, tổ công tác của phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Khánh Hòa phát hiện bắt quả tang Quang và Vũ đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Cảnh sát đã thu giữ trong túi quần Quang một cục heroin có trong lượng 1,615g.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 20/2/2011, Quang và Vũ rủ nhau hùn tiền vào TP HCM mua ma túy sử dụng. Quang và Vũ mua số heroin trên của một người tên Tý (không xác định) ở khu vực bến xe Miền Đông với giá 2,5 triệu đồng để sử dụng cho bản thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên