Tin mới vụ làm giả kết quả xét nghiệm COVID-19

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt giữ thêm 5 người liên quan 2 đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19.

5 thanh niên mới bị tạm giữ này thường trú tại TP.Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc. Khám xét nơi lưu trú của 5 người này, Công an Phan Thiết đã thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, máy in…

Nhóm thanh niên vừa bị tạm giữ này nằm trong đường dây in ấn, mua bán giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 giả khác nhưng có mối liên hệ mật thiết và có dấu hiệu móc nối với nhóm 4 người trong đường dây mua bán giấy xét nghiệm âm tính giả mà Công an Phan Thiết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đêm 10/10.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định nhóm này đã in ấn, bán hàng trăm giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 giả của nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Phan Thiết. Hiện Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục điều tra làm rõ cả 2 đường dây làm giấy tờ giả này.

Trước đó, hôm 10/10, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19, gồm Trần Xuân Đạt (SN 1987, ngụ phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết), Diệp Từ Hiếu (SN 1977, ngụ phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết), Phùng Thành Tài (SN 1993, ngụ phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết), Nguyễn Minh Tiến (SN 1987, trú xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP.Phan Thiết đã thu giữ 27 phiếu test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính giả của 3 phòng khám, trung tâm y tế, bệnh viện. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 1 máy vi tính và 1 máy photocopy phục vụ việc in phiếu xét nghiệm giả.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2021, thấy người dân có nhu cầu về giấy xét nghiệm COVID-19 đã nảy sinh ý định làm giả. Để thực hiện việc này, Trần Xuân Đạt đã đặt Diệp Từ Hiếu làm giả 100 giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, nhóm này bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng/phiếu.

Hiện nay, Công an TP.Phan Thiết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Xuân Đạt và Diệp Từ Hiếu để củng cố hồ sơ khởi tố bị can. Riêng Phùng Thành Tài và Nguyễn Minh Tiến tạm thời thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho về nơi cư trú để tiếp tục triệu tập đối chất, điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 4 đối tượng làm giả, mua bán giấy xét nghiệm Covid-19
Bắt 4 đối tượng làm giả, mua bán giấy xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 27 phiếu xét nghiệm test nhanh Covid - 19 có kết quả âm tính giả.

Bắt 4 đối tượng làm giả, mua bán giấy xét nghiệm Covid-19

Bắt 4 đối tượng làm giả, mua bán giấy xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 27 phiếu xét nghiệm test nhanh Covid - 19 có kết quả âm tính giả.

Khởi tố nam thanh niên làm lây lan dịch Covid-19 ở Đắk Lắk
Khởi tố nam thanh niên làm lây lan dịch Covid-19 ở Đắk Lắk

VOV.VN - Biết mình mắc Covid-19 nhưng Hải vẫn không khai báo y tế trung thực lịch trình di chuyển khiến việc truy vết, xác định nguồn lây nhiễm gặp khó khăn.

Khởi tố nam thanh niên làm lây lan dịch Covid-19 ở Đắk Lắk

Khởi tố nam thanh niên làm lây lan dịch Covid-19 ở Đắk Lắk

VOV.VN - Biết mình mắc Covid-19 nhưng Hải vẫn không khai báo y tế trung thực lịch trình di chuyển khiến việc truy vết, xác định nguồn lây nhiễm gặp khó khăn.

Bệnh viện Việt Đức bị phạt 14 triệu đồng liên quan ca mắc Covid-19
Bệnh viện Việt Đức bị phạt 14 triệu đồng liên quan ca mắc Covid-19

VOV.VN - Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chiều 3/10, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh y tế đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh viện Việt Đức bị phạt 14 triệu đồng liên quan ca mắc Covid-19

Bệnh viện Việt Đức bị phạt 14 triệu đồng liên quan ca mắc Covid-19

VOV.VN - Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chiều 3/10, UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh y tế đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.