Trung Quốc hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho 91% học sinh từ 12-17 tuổi

VOV.VN - Trước sự bùng phát của đợt dịch Covid-19 trong cộng đồng mới từ một trường tiểu học ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, Bộ Giáo dục nước này đã ra thông báo về việc xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc chống dịch trong nhà trường.

Thông báo vừa được đăng tải ngày 15/9 trên trang thông tin chính thức của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Theo đó, Bộ này yêu cầu các trường phải tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Trung thu, Quốc khánh và học kỳ mùa Thu.

Thông báo yêu cầu cơ quan giáo dục và trường học địa phương phải nhận thức rõ tình hình dịch bệnh hiện nay trong hệ thống giáo dục, coi đây là việc hệ trọng hàng đầu, không để xảy ra tình trạng buông lỏng, lơ là và phải tìm ra những kẽ hở trong công tác phòng chống dịch học đường. Ngoài ra, cần tăng cường giám sát, kiểm tra và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch khoa học và chuẩn xác hơn nhằm xây dựng tuyến phòng thủ an toàn chống dịch trong nhà trường.

Thông báo cũng yêu cầu tăng cường rà soát các đối tượng trọng điểm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong trường học, tuân thủ việc phòng chống dịch qua người, đồ vật, môi trường và cùng lúc phòng chống nhiều loại dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ sức khoẻ của giáo viên và học sinh. Kiểm soát chặt các hoạt động tụ tập đông người trong nhà. Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp. Làm tốt việc tiêm chủng cho giáo viên và học sinh đủ điều kiện trên cơ sở “tuân thủ pháp luật, được thông báo, đồng ý và tự nguyện”.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, hiện nay, số giáo viên và học sinh trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 trong hệ thống giáo dục nước này đạt 95% và học sinh từ 12-17 tuổi đạt 91%.

Thông báo nhấn mạnh, ngành giáo dục và trường học địa phương cần tiếp tục cải thiện cơ chế ứng phó khẩn cấp và tăng cường công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Trung thu và Quốc khánh sắp tới.

Thông báo mới này được đưa ra sau khi thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bùng phát dịch cộng đồng từ một trường tiểu học hôm 10/9. Trong số 152 ca bệnh và 13 trường hợp không triệu chứng tính đến thời điểm này, có ít nhất 36 học sinh dương tính với SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Trung Quốc di chuyển thế nào từ khi có dịch Covid-19?
Người Trung Quốc di chuyển thế nào từ khi có dịch Covid-19?

VOV.VN - Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, việc di chuyển của người dân Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Sau nhiều bất tiện ban đầu, giờ đây, mọi thông tin cần thiết để đi lại của công dân đã được nước này tích hợp trên các nền tảng số là WeChat và Alipay.

Người Trung Quốc di chuyển thế nào từ khi có dịch Covid-19?

Người Trung Quốc di chuyển thế nào từ khi có dịch Covid-19?

VOV.VN - Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, việc di chuyển của người dân Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Sau nhiều bất tiện ban đầu, giờ đây, mọi thông tin cần thiết để đi lại của công dân đã được nước này tích hợp trên các nền tảng số là WeChat và Alipay.

Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Tiến độ và cách thức triển khai
Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Tiến độ và cách thức triển khai

VOV.VN - Nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng, thời gian gần đây, Trung Quốc đã đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em, tập trung vào nhóm từ 12-17 tuổi. 

Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Tiến độ và cách thức triển khai

Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Tiến độ và cách thức triển khai

VOV.VN - Nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng, thời gian gần đây, Trung Quốc đã đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em, tập trung vào nhóm từ 12-17 tuổi. 

Trung Quốc ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở trẻ em, New Zealand kiên trì chiến lược Zero
Trung Quốc ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở trẻ em, New Zealand kiên trì chiến lược Zero

VOV.VN - Tình hình mắc Covid-19 ở trẻ em đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Trong khi đó, New Zealand khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến lược Zero ca mắc Covid-19 mới.

Trung Quốc ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở trẻ em, New Zealand kiên trì chiến lược Zero

Trung Quốc ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 ở trẻ em, New Zealand kiên trì chiến lược Zero

VOV.VN - Tình hình mắc Covid-19 ở trẻ em đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Trong khi đó, New Zealand khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến lược Zero ca mắc Covid-19 mới.