Khánh Hòa đảm bảo an toàn ngay ngày đầu dạy học trực tiếp

VOV.VN - Trước khi vào lớp, các trường đã test nhanh cho tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh. Học sinh đến trường thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, giãn cách sĩ số trong các lớp học.

Hôm nay (25/10), hàng ngàn học sinh ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến trường học trực tiếp ngày đầu tiên. Trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, có một số ca F0 trong cộng đồng, các trường học đảm bảo các giải pháp an toàn trong dạy và học.

Sau hơn 1 tháng phải học trực tuyến, học sinh ở thành phố Nha Trang được đến trường học trực tiếp. Trước đó, các trường đã test nhanh cho tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh. Học sinh đến trường thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khử khuẩn, giãn cách sĩ số trong các lớp học. Các trường không tổ chức hoạt động tập trung như chào cờ, sinh hoạt truyền thống, thể dục...

Ông Phan Thanh Hà, có con học ở Trường THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang cho biết: “Trong buổi đầu tiên cho con đi học sau dịch, tôi thấy nhà trường đã đưa ra những quy định rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Mọi quy trình đều được kiểm soát đầy đủ, vào là kiểm tra về sức khỏe, đo cả nhiệt độ, rửa tay. Tôi thấy tin tưởng và an tâm khi cho con cái mình đến trường”.

Hôm nay, số học sinh tại các lớp ở thành phố Nha Trang khá đông, vì thế các trường đã chủ động chia mỗi lớp thành hai để thực hiện giãn cách. Học sinh luân phiên giữa học trực tiếp và trực tuyến theo ngày. Đến nay, các trường đã hoàn tất lắp đặt đường truyền internet tốc độ cao, máy tính, webcam, hệ thống âm thanh… phục vụ dạy học trực tuyến ngay tại lớp học. Giáo viên thực hiện đồng thời dạy học trực tiếp và trực tuyến ngay trên lớp.

Thầy Phan Thành Chung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang cho biết, trường có hơn 1.500 học sinh, ngày đầu tiên kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến đã nhận được phản hồi tích cực của phụ huynh học sinh. Trước mắt, giáo viên chỉ dạy các nội dung cơ bản, trọng tâm, với mục tiêu hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học.

“Điều đặc biệt là các em vừa trải qua 6 tuần học trực tuyến. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ có phương thức tăng cường, củng cố ôn tập những nội dung đã học trực tuyến, tiếp tục triển khai chương trình tiếp theo. Hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được tổ chức dạy học, vừa trực tiếp, vừa trực tuyến, tương tác được với học sinh học trực tuyến ở nhà” - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền cho biết.

Hiện nay, thành phố Nha Trang mới tổ chức cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trường học trở lại và thực hiện tại những xã, phường đảm bảo an toàn. Vì thế, hôm nay có 3 trường trong tổng số 26 trường ở thành phố Nha Trang tổ chức dạy học trực tuyến.

Ông Trần Nguyên Lập, Trưởng Phòng Giáo dục thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đội ngũ giáo viên, nhân viên đến trường đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine: “Trước khi các em đến trường đều phải test hết tất cả các em. Mục đích là không để cho F0 vào trường. Trường THCS Trưng Vương xảy ra 1 trường hợp như vậy. Y tế xã, phường đã thực hiện theo đúng quy trình rất là nhanh, gọn. Sáng nay, trường Trưng Vương vẫn đi học bình thường. Việc học sinh đến trường những ngày đầu tiên này, vấn đề an toàn đặt lên hàng đầu, luôn luôn đề phòng với dịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm soát được dịch, học sinh Khánh Hòa sẽ tựu trường ngày 10/9
Kiểm soát được dịch, học sinh Khánh Hòa sẽ tựu trường ngày 10/9

VOV.VN -  Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, phương án năm học được bắt đầu vào ngày 10/9, nếu như dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát vào ngày 25/8, sau đó, 14 ngày không có ca mắc mới.

Kiểm soát được dịch, học sinh Khánh Hòa sẽ tựu trường ngày 10/9

Kiểm soát được dịch, học sinh Khánh Hòa sẽ tựu trường ngày 10/9

VOV.VN -  Ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, phương án năm học được bắt đầu vào ngày 10/9, nếu như dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát vào ngày 25/8, sau đó, 14 ngày không có ca mắc mới.

Khánh Hòa tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người nước ngoài trên 18 tuổi
Khánh Hòa tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người nước ngoài trên 18 tuổi

VOV.VN - Các địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thông báo đến người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn về việc tiêm vaccine phòng Covid-19, nhằm thực hiện bao phủ vaccine những người trên 18 tuổi.

Khánh Hòa tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người nước ngoài trên 18 tuổi

Khánh Hòa tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả người nước ngoài trên 18 tuổi

VOV.VN - Các địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thông báo đến người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn về việc tiêm vaccine phòng Covid-19, nhằm thực hiện bao phủ vaccine những người trên 18 tuổi.

Khánh Hòa có gần 97% người dân trong độ tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19
Khánh Hòa có gần 97% người dân trong độ tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Đến chiều nay (5/10) tỉnh Khánh Hòa đã có 97% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19. Tỉnh phấn đấu đến ngày 15/11 sẽ hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Khánh Hòa có gần 97% người dân trong độ tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19

Khánh Hòa có gần 97% người dân trong độ tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Đến chiều nay (5/10) tỉnh Khánh Hòa đã có 97% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19. Tỉnh phấn đấu đến ngày 15/11 sẽ hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19
Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ ngày mai (1/10), tỉnh Khánh Hòa thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh theo 3 giai đoạn.

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ ngày mai (1/10), tỉnh Khánh Hòa thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh theo 3 giai đoạn.