Sự thật vụ “vỡ nợ” tiền tỷ ở Lạng Sơn

VOV.VN -Hiện đã có 13 bị hại đến cơ quan công an trình báo với số tiền bị nợ hơn 36 tỷ đồng.

Khi dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ “vỡ nợ” hàng trăm tỷ đồng của cặp vợ chồng Nguyễn Văn Trung và Tô Bích Liên tại TP Lạng Sơn hồi tháng 7/2013 thì mấy ngày gần đây, người dân ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn lại xôn xao bởi một vụ “vỡ nợ” mới với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nhân vật chính trong vụ “vỡ nợ” là bà Vũ Thị Minh Phượng (47 tuổi, trú tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).

Theo thông tin mà phóng viên VOV online có được, bà Phượng vốn là giáo viên. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên trong giai đoạn 1994-1995, bà Phượng nghỉ chế độ và chuyển sang kinh doanh trên lĩnh vực thu đổi ngoại tệ.

Nhà của bà Phượng

Làm ăn lâu năm nên kinh doanh thu đổi ngoại tệ, bà Phượng khá có uy tín trên địa bàn. Đa số những người làm ăn với bà Phượng là chỗ thân quen từ hàng chục năm nay.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 9/2013, thông tin bà Phượng “vỡ nợ” khiến nhiều người dân ở TP Lạng Sơn xôn xao. Nhiều thông tin trong dư luận cho rằng, trước khi rời khỏi địa phương, bà Phượng đang nợ hơn chục người với số tiền khoảng 100 tỷ đồng, trong đó có người cho vay hơn 20 tỷ đồng.

Để làm rõ thông tin vụ việc, chiều 27/9, phóng viên VOV online đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với phóng viên VOV online, Thiếu tá Nông Văn Tư – Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45) – Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Tính đến chiều 27/9, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 13 bị hại với tổng số tiền hơn 36,4 tỷ đồng (không lên đến con số hàng trăm tỷ đồng như dư luận đồn thổi)”.

Theo thông tin điều tra ban đầu của cơ quan công an, khác với vụ “vỡ nợ” cách đây hơn 2 tháng, nếu vợ chồng Trung – Liên dùng thủ đoạn vay tiền với lãi suất cao để lấy tiền tiêu xài, ăn chơi thì vụ “vỡ nợ” của bà Phượng liên quan đến việc thời gian gần đây do công việc làm ăn khó khăn nên dẫn tới phát sinh “nợ xấu” chưa có khả năng thanh toán. Bên cạnh đó, theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Phượng cũng đang là bị hại khi bị một số người không chịu trả nợ.

“Việc có ý thức chiếm đoạt số tiền hơn 36 tỷ đồng hay không, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ”, Thiếu tá Nông Văn Tư nói.

Đối với thông tin, vụ việc của bà Phượng có liên quan đến một số ngân hàng trên địa bàn, Thiếu tá Tư cho biết, đến thời điểm này, cơ quan điều tra chưa phát hiện việc liên quan này.

Trước đó, ngày 26/9, bà Phượng đã được cơ quan điều tra triệu tập đến làm việc. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và sẽ thông tin đến báo chí về đúng bản chất của vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Síp cần 23 tỷ euro để tránh vỡ nợ
Síp cần 23 tỷ euro để tránh vỡ nợ

(VOV) - Theo “bộ ba” các nhà cho vay quốc tế, chi phí tài chính giải cứu Cộng hòa Síp đã tăng lên 23 tỷ euro từ mức 17,5 tỷ euro.

Síp cần 23 tỷ euro để tránh vỡ nợ

Síp cần 23 tỷ euro để tránh vỡ nợ

(VOV) - Theo “bộ ba” các nhà cho vay quốc tế, chi phí tài chính giải cứu Cộng hòa Síp đã tăng lên 23 tỷ euro từ mức 17,5 tỷ euro.

Huy động 30 tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ
Huy động 30 tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ

Nhiều người dân đồng loạt gửi đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của vợ chồng Nga – Hùng lên cơ quan công an.

Huy động 30 tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ

Huy động 30 tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ

Nhiều người dân đồng loạt gửi đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của vợ chồng Nga – Hùng lên cơ quan công an.

Kon Tum: Cán bộ ngân hàng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng
Kon Tum: Cán bộ ngân hàng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

(VOV) - Vị cán bộ này nợ tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán.

Kon Tum: Cán bộ ngân hàng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

Kon Tum: Cán bộ ngân hàng vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

(VOV) - Vị cán bộ này nợ tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán.

Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác
Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác

(VOV) -Tín dụng đen kết cấu với nhau theo các dây chuyền nhiều tầng, nên vỡ nợ xảy ra sẽ theo dây chuyền, lan rộng.

Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác

Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác

(VOV) -Tín dụng đen kết cấu với nhau theo các dây chuyền nhiều tầng, nên vỡ nợ xảy ra sẽ theo dây chuyền, lan rộng.

Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn
Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

VOV.VN -2 trong số hàng chục chủ nợ của vợ chồng Trung – Liên bất ngờ xin rút đơn.

Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

Vỡ nợ ở Lạng Sơn: Chủ nợ trăm tỷ bất ngờ rút đơn

VOV.VN -2 trong số hàng chục chủ nợ của vợ chồng Trung – Liên bất ngờ xin rút đơn.

Sự thật về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ ở Hải Phòng
Sự thật về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ ở Hải Phòng

(VOV) -Với chiêu thức huy động tiền của dân với lãi suất cao, chủ cơ sở đã tạo ra được nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, rồi tuyên bố vỡ hụi.

Sự thật về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ ở Hải Phòng

Sự thật về vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ ở Hải Phòng

(VOV) -Với chiêu thức huy động tiền của dân với lãi suất cao, chủ cơ sở đã tạo ra được nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, rồi tuyên bố vỡ hụi.

Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn
Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn

Đối tượng vẫn dùng chiêu thức vay lãi suất cao ngất ngưởng gấp nhiều lần ngân hàng.

Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn

Thêm vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng tại Lạng Sơn

Đối tượng vẫn dùng chiêu thức vay lãi suất cao ngất ngưởng gấp nhiều lần ngân hàng.

Vợ chồng Thượng tá quân đội vỡ nợ gần 20 tỉ đồng
Vợ chồng Thượng tá quân đội vỡ nợ gần 20 tỉ đồng

Ngày 19/8, đại diện trường Đại học Nguyễn Huệ (Bộ Quốc phòng, đóng tại Đồng Nai) cho biết, đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra vụ vỡ nợ hàng chục tỉ đồng, do vợ chồng một Thượng tá quân đội gây ra.

Vợ chồng Thượng tá quân đội vỡ nợ gần 20 tỉ đồng

Vợ chồng Thượng tá quân đội vỡ nợ gần 20 tỉ đồng

Ngày 19/8, đại diện trường Đại học Nguyễn Huệ (Bộ Quốc phòng, đóng tại Đồng Nai) cho biết, đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra vụ vỡ nợ hàng chục tỉ đồng, do vợ chồng một Thượng tá quân đội gây ra.

Vụ vỡ nợ 47 tỉ đồng: Truy nã vợ chồng nữ cán bộ cục thuế
Vụ vỡ nợ 47 tỉ đồng: Truy nã vợ chồng nữ cán bộ cục thuế

Công an Kon Tum phát lệnh truy nã hai vợ chồng bà Nguyệt  - cán bộ phòng kê khai và kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Vụ vỡ nợ 47 tỉ đồng: Truy nã vợ chồng nữ cán bộ cục thuế

Vụ vỡ nợ 47 tỉ đồng: Truy nã vợ chồng nữ cán bộ cục thuế

Công an Kon Tum phát lệnh truy nã hai vợ chồng bà Nguyệt  - cán bộ phòng kê khai và kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Kon Tum.