Australia - ASEAN nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và ASEAN vừa bước sang một giai đoạn mới khi hôm qua (27/10), các nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Trong tuyên bố đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh giữa Australia và ASEAN diễn ra vào ngày hôm qua (27/10), Thủ tướng Australia - Scott Morrison cho biết nước này và ASEAN vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Bước ngoặt này thể hiện cam kết của Australia đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và định hình cho mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai.

Thủ tướng Morrison nhấn mạnh sự ủng hộ đối với một khu vực ổn định, kiên cường, thịnh vượng mà ASEAN đóng vai trò trung tâm. Thủ tướng Morrion cũng cho biết sự lớn mạnh, đoàn kết và kiên cường của ASEAN là rất quan trọng đối với sự thành công của khu vực và là sự hỗ trợ đối với an ninh và thịnh vượng của Australia.

Nhân dịp này, Australia công bố khoản viện trợ phát triển bổ sung lên đến 154 triệu AUD cho 3 dự án hợp tác với ASEAN. Thứ nhất là chi 124 triệu AUD cho Sáng kiến tương lai ASEAN nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh y tế, khủng bố, tội phạm xuyên biên giới, an ninh năng lượng, thúc đẩy lưu thông kinh tế va đại dương lành mạnh và hỗ trợ việc triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thứ hai là cấp học bổng cho 100 nhà lãnh đạo ASEAN sang Australia học tập để nghiên cứu sâu hơn các vấn đề về hàng hải, kết nối, kinh tế và phát triển bền vững. Thứ ba là tài trợ cho sáng kiến của Australia về Kỹ năng chuyển đổi kỹ thuật số ASEAN và Tương lai để hỗ trợ phục hồi kinh tế trong dài hạn thông qua 350 học bổng đào tạo nghề, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề giữa hai bên và tổ chức đối thoại về chính sách đối với các kỹ năng mới.         

Trong khuôn khổ cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN vào ngày hôm qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng thông báo cho biết từ nay đến giữa năm sau sẽ hỗ trợ thêm ít nhất 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các quốc gia ASEAN. Đây là khoản hỗ trợ bổ sung bên cạnh 4 triệu liều vaccine đã được chuyển đến khu vực này và 20 triệu liều vaccine khác đang được Australia mua để cung cấp cho các đối tác ở Đông Nam Á thông qua UNICEF, trong đó bao gồm cả số vaccine mà các quốc gia trong khu vực nhận được thông qua sáng kiến Đối tác vaccine của nhóm Bộ Tứ mà Australia đã đóng góp 100 triệu AUD để triển khai.

Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine tại Australia đang tăng cao và nước này chuẩn bị mở cửa biên giới quốc tế, Thủ tướng Morrison cho biết sẽ tiếp tục cùng làm việc với các quốc gia Đông Nam Á nhằm đạt được thỏa thuận về hàng lang đi lại an toàn.

Là đối tác lâu đời nhất của ASEAN, những cam kết mà Australia đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN và các hội nghị liên quan thể hiện sự mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ, sâu rộng và lâu dài của Australia đối với khu vực, nơi đóng vai trò quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ nhất
Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ nhất

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự trợ giúp của Australia dành cho khu vực và các nước ASEAN ứng phó dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ nhất

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ nhất

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự trợ giúp của Australia dành cho khu vực và các nước ASEAN ứng phó dịch bệnh COVID-19.

Australia cam kết cung cấp 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đông Nam Á
Australia cam kết cung cấp 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đông Nam Á

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN với Australia diễn ra chiều 27/10, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cam kết cung cấp 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các quốc gia thành viên ASEAN và 124 triệu AUD để hỗ trợ các nền kinh tế trong khu vực duy trì sự ổn định.

Australia cam kết cung cấp 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đông Nam Á

Australia cam kết cung cấp 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Đông Nam Á

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN với Australia diễn ra chiều 27/10, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cam kết cung cấp 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các quốc gia thành viên ASEAN và 124 triệu AUD để hỗ trợ các nền kinh tế trong khu vực duy trì sự ổn định.

Australia dần mở cửa biên giới quốc tế từ tháng 11/2021
Australia dần mở cửa biên giới quốc tế từ tháng 11/2021

VOV.VN - Sau khi có hơn 74% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, hôm nay (27/10), Australia bắt đầu thông báo lộ trình dần mở cửa biên giới quốc tế.

Australia dần mở cửa biên giới quốc tế từ tháng 11/2021

Australia dần mở cửa biên giới quốc tế từ tháng 11/2021

VOV.VN - Sau khi có hơn 74% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, hôm nay (27/10), Australia bắt đầu thông báo lộ trình dần mở cửa biên giới quốc tế.