Chính phủ Anh bị chỉ trích nặng nề vì đánh giá thấp Wagner

VOV.VN - Báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh công bố hôm 26/7 cho biết, chính phủ nước này đã đánh giá thấp mối đe dọa từ công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga trong gần một thập kỷ qua.

Báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nêu rõ, trong gần 10 năm, chính phủ đã đánh giá thấp các hoạt động của công ty Wagner, cũng như các hoạt động an ninh của việc mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức quân sự tư nhân này.

Báo cáo giải thích, một trong những vấn đề là chính phủ Anh đã xem xét “Wagner qua lăng kính của châu Âu”, điều mà ủy ban coi là “một thất bại đáng kể”, do “sự lan rộng về mặt địa lý và tác động của các hoạt động của Wagner đối với Vương quốc Anh”.

Ủy ban Đối ngoại cũng chỉ ra rằng, các hoạt động của Wagner tại Ukraine “không phải là đại diện cho các hoạt động của công ty này trên toàn cầu”, và cho biết Wagner đã hoạt động ít nhất ở 7 quốc gia trong gần 1 thập kỷ qua. Vương quốc Anh chỉ quan tâm tìm hiểu công ty quân sự tư nhân này từ năm 2022.

“Đáng tiếc là chính phủ đã mất quá nhiều thời gian như vậy. Việc tập trung quá ít vào các quốc gia khác ngoài Ukraine đã khiến chúng ta có ít chuẩn bị hơn để đối phó với sự phát triển của mạng lưới này” – báo cáo viết.

Báo cáo kêu gọi chính phủ cải thiện việc thu thập thông tin tình báo về các hoạt động của Wagner “ở nhiều quốc gia hơn” và kêu gọi các biện pháp trừng phạt “nhanh hơn và mạnh hơn” đối với những người có liên quan đến mạng lưới này, thậm chí còn cung cấp một danh sách.

Nó cũng nói rằng chính phủ nên “khẩn trương đưa Wagner là một tổ chức khủng bố,” cũng như cung cấp một giải pháp thay thế cho các quốc gia đang tìm kiếm các dịch vụ của Wagner./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan
Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các binh sỹ thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus tại thao trường Brest, cách biên giới với Ba Lan – quốc gia thành viên NATO khoảng 5km về phía Đông.

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các binh sỹ thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus tại thao trường Brest, cách biên giới với Ba Lan – quốc gia thành viên NATO khoảng 5km về phía Đông.

Ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn, tiết lộ mục tiêu bất ngờ
Ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn, tiết lộ mục tiêu bất ngờ

VOV.VN - Trong một video được công bố vào ngày 19/7, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã xuất hiện và chào đón các binh sỹ của lực lượng này đến Belarus. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nhân vật này kể từ cuộc nổi loạn ở Nga vào tháng 6 vừa qua.

Ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn, tiết lộ mục tiêu bất ngờ

Ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn, tiết lộ mục tiêu bất ngờ

VOV.VN - Trong một video được công bố vào ngày 19/7, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin đã xuất hiện và chào đón các binh sỹ của lực lượng này đến Belarus. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nhân vật này kể từ cuộc nổi loạn ở Nga vào tháng 6 vừa qua.

Mỹ nói lực lượng Wagner không còn tham chiến ở Ukraine
Mỹ nói lực lượng Wagner không còn tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Theo Lầu Năm Góc, lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga không còn tham giá đáng kể vào các hoạt động chiến đấu ở Ukraine, hơn 2 tuần sau cuộc nổi loạn.

Mỹ nói lực lượng Wagner không còn tham chiến ở Ukraine

Mỹ nói lực lượng Wagner không còn tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Theo Lầu Năm Góc, lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga không còn tham giá đáng kể vào các hoạt động chiến đấu ở Ukraine, hơn 2 tuần sau cuộc nổi loạn.

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện chiến đấu cho binh sỹ Belarus
Cận cảnh lính Wagner huấn luyện chiến đấu cho binh sỹ Belarus

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 14/7 cho biết các binh sỹ của lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga đang huấn luyện binh sĩ nước này tại một đơn vị quân sự ở thị trấn Osipovichi thuộc tỉnh Mogilev của Belarus.

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện chiến đấu cho binh sỹ Belarus

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện chiến đấu cho binh sỹ Belarus

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus ngày 14/7 cho biết các binh sỹ của lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga đang huấn luyện binh sĩ nước này tại một đơn vị quân sự ở thị trấn Osipovichi thuộc tỉnh Mogilev của Belarus.

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus
Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus

VOV.VN - Giới chức Ukraine và Ba Lan hôm 15/7 thông báo rằng các chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã tới Belarus sau khi rời Nga. Ngày 14/7, Minsk cho biết các chiến binh này đang huấn luyện cho quân nhân Belarus ở đông nam thủ đô nước này.

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus

Ukraine, Ba Lan tuyên bố chiến binh Wagner đã tới Belarus

VOV.VN - Giới chức Ukraine và Ba Lan hôm 15/7 thông báo rằng các chiến binh thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đã tới Belarus sau khi rời Nga. Ngày 14/7, Minsk cho biết các chiến binh này đang huấn luyện cho quân nhân Belarus ở đông nam thủ đô nước này.