Tạm giữ 2 tàu chở đất sét và cát vi phạm trên sông Đuống

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa tạm giữ 2 phương tiện đường thủy chở đất sét, cát không rõ nguồn gốc lưu thông trên sông Đuống, đoạn qua địa phận TP Hà Nội.

Ngày 7/6, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội cho biết, qua tuần tra kiểm soát và phối hợp thông tin với công an các tỉnh đã chủ động tạm giữ 2 phương tiện đường thuỷ vi phạm trên sông Đuống, đoạn qua địa phận Hà Nội.

Cụ thể, trong tối và đêm 6/6, khi làm nhiệm vụ trên sông Đuống, tổ công tác phát hiện phương tiện đường thuỷ mang số hiệu HD-6598 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện, tàu này chở đất sét từ huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh và chỉ được phép chở hàng hoá trong địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Toàn bộ hàng hoá trên tàu đều dùng giấy tờ hoá đơn, chứng từ giả. Gần như cùng thời điểm qua, khi phát hiện tàu mang số hiệu HD 8288 lợi dụng đêm tối di chuyển trong đêm, tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện trên tàu chở đầy cát không có hoá đơn chứng từ.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã phát hiện thêm 2 phương tiện đường thuỷ trên từng bị Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương xử lý hành chính. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra về nguồn gốc đất sét và hóa đơn, chứng từ giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm "cát tặc" làm phó công an xã tử vong lãnh án 33 năm tù
Nhóm "cát tặc" làm phó công an xã tử vong lãnh án 33 năm tù

VOV.VN - Với vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Tấn Phát bị xử phạt 14 năm tù; Đinh Hoàng Anh Tuấn bị xử phạt 11 năm tù và Hồ Thành Danh bị xử phạt 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.   

Nhóm "cát tặc" làm phó công an xã tử vong lãnh án 33 năm tù

Nhóm "cát tặc" làm phó công an xã tử vong lãnh án 33 năm tù

VOV.VN - Với vai trò chủ mưu, bị cáo Nguyễn Tấn Phát bị xử phạt 14 năm tù; Đinh Hoàng Anh Tuấn bị xử phạt 11 năm tù và Hồ Thành Danh bị xử phạt 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.   

Phát hiện tàu chở khoảng 10.000 lít dầu trái phép
Phát hiện tàu chở khoảng 10.000 lít dầu trái phép

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có khoảng 10 ngàn lít dầu DO nhưng chủ tàu không xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Phát hiện tàu chở khoảng 10.000 lít dầu trái phép

Phát hiện tàu chở khoảng 10.000 lít dầu trái phép

VOV.VN - Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có khoảng 10 ngàn lít dầu DO nhưng chủ tàu không xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu cá chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển tạm giữ tàu cá chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Ngày 16/02, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, lực lượng chức năng đã dẫn giải tàu TG93698TS chở khoảng 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu cá chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Cảnh sát biển tạm giữ tàu cá chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Ngày 16/02, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, lực lượng chức năng đã dẫn giải tàu TG93698TS chở khoảng 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.