Tạm giữ 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (28/10), Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin, đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giới thiệu sản phẩm, tặng quà.

4 đối tượng đang bị công an tạm giữ, gồm: Vi Văn Chiến (24 tuổi, quê Đắk Lắk), Trần Thị Na (30 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Bách (31 tuổi) và Nguyễn Thành Lâm (20 tuổi), cùng quê Tuyên Quang.

Thông tin vụ việc, khoảng 7h ngày 20/10, sau khi nhận được tờ rơi có chương trình tặng quà của Công ty Takio, hàng chục người dân đã đến Trung tâm hội nghị-tiệc cưới ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên tham gia. Tại đây, mỗi người tham gia sẽ bỏ ra 50.000 đồng đến 100.000 đồng để được phát thẻ dùng thử miễn phí sản phẩm do nhóm này giới thiệu, gồm: Dầu xoa bóp, dầu xịt, nồi áp suất, bếp ga, lẩu điện đa năng, chảo điện... Khi kết thúc chương trình, khách hàng đưa lại thẻ sẽ được hoàn trả tiền.

Đến 10h cùng ngày, kết thúc chương trình, nhóm đối tượng tặng cho mỗi người 1 thùng mì gói miễn phí, thu lại thẻ dùng thử và hoàn trả tiền. Sau đó, các đối tượng còn tặng thêm 1 chai dầu xịt, hoặc 1 chai dầu xoa bóp cho người dân và hẹn chiều quay lại để tiếp tục tham gia chương trình. 

Đến 12h cùng ngày, hàng chục người dân tiếp tục đến tham gia và được các đối tượng yêu cầu đưa tiền để lấy thẻ dùng thử miễn phí các sản phẩm, với số tiền từ 50.000 đến 3 triệu đồng. Nhóm này hứa hẹn, sau khi dùng thử, nếu thấy sản phẩm chất lượng và vừa lòng thì công ty sẽ tặng sản phẩm và hoàn trả tiền. Thế nhưng, sau đó các đối tượng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bỏ trốn và không hoàn trả lại tiền cho người dân. Nhận được phản ánh của người dân, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai đã thực hiện hành vi lừa đảo trên ở các tỉnh, thành như: Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, TP. HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một vụ lừa đảo, cảnh báo doanh nghiệp khi giao dịch với đối tác nước ngoài
Thêm một vụ lừa đảo, cảnh báo doanh nghiệp khi giao dịch với đối tác nước ngoài

VOV.VN - Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục cảnh báo thêm trường hợp DN nước ngoài lừa đảo DN Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Thêm một vụ lừa đảo, cảnh báo doanh nghiệp khi giao dịch với đối tác nước ngoài

Thêm một vụ lừa đảo, cảnh báo doanh nghiệp khi giao dịch với đối tác nước ngoài

VOV.VN - Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục cảnh báo thêm trường hợp DN nước ngoài lừa đảo DN Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân Rào Trăng 3
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân Rào Trăng 3

VOV.VN - Phúc là đối tượng đã sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền hỗ trợ chị Lê Thị Thu Thảo – vợ nạn nhân của sự cố Thủy điện Rào Trăng 3.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân Rào Trăng 3

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân Rào Trăng 3

VOV.VN - Phúc là đối tượng đã sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền hỗ trợ chị Lê Thị Thu Thảo – vợ nạn nhân của sự cố Thủy điện Rào Trăng 3.

Kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị bắt
Kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị bắt

VOV.VN- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vừa bắt được kẻ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị bắt

Kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị bắt

VOV.VN- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vừa bắt được kẻ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.