Ban Bí thư điều động lãnh đạo 2 cơ quan Trung ương về địa phương

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức các Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 30/8, tại Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2311-QĐNS/TW, ngày 21/8/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đặng Ngọc Huy, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Đặng Ngọc Huy được phân công nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị ông nhanh chóng tiếp cận công việc, năng động, sáng tạo, phấn đấu, rèn luyện, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, sâu sát cơ sở, thật sự cầu thị, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Ngọc Huy bày tỏ, được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi là vinh dự lớn, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Ông Đặng Ngọc Huy nguyện sẽ nỗ lực nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống trong sáng, gương mẫu; học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, góp sức cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để đưa tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Được biết, ôngg Đặng Ngọc Huy sinh năm 1975, quê quán huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; trình độ: Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Huy đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức mới dành cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII. 

Ông Đặng Ngọc Huy từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở nhiều đơn vị khác nhau như: Chuyên viên Vụ Pháp luật, Vụ Công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; hàm Vụ phó, hàm Vụ trưởng Công tác lập pháp; Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội. Tháng 6/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

* Trước đó, ngày 29/8, tại Tỉnh ủy Cà Mau, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định số 2313-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Lê Quân, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, điều động, luân chuyển, chỉ định ông Lê Quân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, ông Lê Quân là một trong những Giáo sư, Tiến sĩ khoa học trẻ, được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí, nhiệm vụ ở các trường đại học và sau đó là Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Trong suốt quá trình công tác, ông Lê Quân được đánh giá là cán bộ có năng lực khoa học, thực tiễn, có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm. Đây cũng là sự bổ sung mà Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng, kỳ vọng sẽ là nhân tố góp phần củng cố, phát huy sức mạnh của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Lê Quân bày tỏ, đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trọng trách hoàn toàn mới cần sự nỗ lực rất lớn của bản thân, cũng như sự giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau để dần tiếp cận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. GS.TS Lê Quân khẳng định, sẽ nỗ lực và cống hiến hết khả năng, tâm huyết, trí tuệ, để góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Được biết, ông Lê Quân, sinh năm 1974, tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lê Quân tốt nghiệp Cử nhân Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý; Thạc sĩ Khoa học quản trị tại Đại học Kinh doanh Grenoble và Tiến sĩ Khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Pháp), là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2009, là Phó Giáo sư kinh tế trẻ nhất nước, có nhiều công bố quốc tế, nhiều đề tài nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng trên thực tế. Năm 2018, ông Lê Quân được công nhận đạt chuẩn Giáo sư Kinh tế và tiếp tục là Giáo sư Kinh tế trẻ nhất nước, cũng là Giáo sư Kinh tế duy nhất được công nhận đợt này.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Lê Quân được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2014; từ năm 2017 đến nay, ông  được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, kiêm Ủy viên Đoàn Chủ tịch các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh ủy Hòa Bình điều động, luân chuyển nhiều cán bộ
Tỉnh ủy Hòa Bình điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. 

Tỉnh ủy Hòa Bình điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Tỉnh ủy Hòa Bình điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. 

Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn
Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn

VOV.VN -Công tác luân chuyển cán bộ được tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy kt-xh.

Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn

Luân chuyển cán bộ về cơ sở: Yên Bái “ưu tiên” những xã khó khăn

VOV.VN -Công tác luân chuyển cán bộ được tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy kt-xh.

Bộ Tư pháp luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ
Bộ Tư pháp luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao các quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số lãnh đạo cán bộ cấp Vụ.

Bộ Tư pháp luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Bộ Tư pháp luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao các quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số lãnh đạo cán bộ cấp Vụ.

Những cán bộ được điều động, luân chuyển từ đầu năm 2019 đến nay
Những cán bộ được điều động, luân chuyển từ đầu năm 2019 đến nay

VOV.VN - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ cấp cao từ đầu năm 2019 đến nay. 

Những cán bộ được điều động, luân chuyển từ đầu năm 2019 đến nay

Những cán bộ được điều động, luân chuyển từ đầu năm 2019 đến nay

VOV.VN - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ cấp cao từ đầu năm 2019 đến nay.