Người dân Thụy Sĩ bỏ phiếu ủng hộ tháng lương hưu thứ 13

VOV.VN - Người dân Thụy Sĩ, ngày 3/3 đã bỏ phiếu ủng hộ việc nhà nước chi trả thêm tháng lương hưu thứ 13. Quyết định của người dân nước này được đưa ra trong bối cảnh sinh hoạt phí ngày càng tăng và cuộc sống đang dần trở nên khó khăn hơn.

Với 58,2% số phiếu ủng hộ, người dân Thụy Sĩ đã chấp nhận sáng kiến ​​“Sống khi nghỉ hưu tốt hơn” do các công đoàn đưa ra và được Đảng Xã hội Thụy Sĩ (PSS) cũng như Đảng Xanh ủng hộ. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường an sinh xã hội, thông qua việc yêu cầu chính phủ chi trả thêm cho những người về hưu tháng lương thứ 13.

Đây được coi là một thay đổi mang tính lịch sử ở một đất nước giàu có bậc nhất ở châu Âu. Từ nhiều năm nay, Thụy Sĩ luôn tự hào khi là một quốc gia phát triển với mức lương ưu đãi và các dịch vụ xã hội tiên tiến. Tuy nhiên, chủ nhật 3/3 đã đánh dấu một bước ngoặt mới khi lần đầu tiên sau nhiều năm, người dân Thụy Sĩ công khai yêu cầu “giúp đỡ” từ phía chính phủ.

Ông Pierre-Yves Maillard, Ủy viên Hội đồng Liên bang, đồng thời là chủ tịch Công đoàn Thụy Sĩ (USS) cho biết chiến thắng này thể hiện yêu cầu chính đáng của người dân.

“Những nhà lãnh đạo và Hội đồng Liên bang đã không có bất kỳ phản ứng nào trước những gì người dân đang phải đối mặt. Đối với người lao động và hưu trí, các khoản phí xã hội và thuốc men là quá cao cũng như được áp dụng trong thời gian dài, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng chi tiêu của các hộ gia đình”, ông Maillard nói.

Trên thực tế, người dân Thụy Sĩ, nhất là những người về hưu, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc trang trải những sinh hoạt phí hàng ngày. Với mức lương hưu tối đa là 2.450 Franc Thụy Sĩ (2.750 USD) cho cá nhân và 3.675 Franc Thụy Sĩ (4.150 USD) cho các cặp vợ chồng, người dân nơi đây khó có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản khi giá thuê một căn hộ hai phòng ngủ điển hình ở các thành phố thấp nhất là 3.000 Franc Thụy Sĩ (3.400 USD) và một ly cà phê có giá lên tới 5 Franc Thụy Sĩ (gần 6 USD).

Đối với bà Irène Zurkinden, hưu trí, khoản tiền gần 2500 Franc Thụy Sĩ là rất cần thiết: “Khoản tiền này tôi sẽ giữ lại để chi trả cho kính mắt, cho răng lợi…cho các khoản nằm ngoài hạn mức hàng tháng. Bởi cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Tôi sẽ không làm điều gì điên rồ với số tiền này đâu”.

Việc áp dụng tháng lương thứ 13 sẽ bắt đầu từ tháng 1/2026. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết việc tăng lương hưu sẽ tiêu tốn hơn 5 tỷ Franc Thụy Sĩ (gần 6 tỷ USD) mỗi năm, đồng nghĩa với việc phải tăng thuế và có thể đe dọa sự ổn định tài chính của hệ thống an sinh xã hội.

Bà Elizabeth Baume-Schneider, Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xem xét một số khả năng như tăng thuế thu nhập hoặc tăng thuế TVA. Tuy nhiên theo những người khởi xướng ý tưởng này, đây là trách nhiệm giữa những người lao động. Chính phủ sẽ nhóm họp và thành lập các cơ chế liên quan để đảm quỹ lương hưu có thể vận hành”.    

Cũng trong ngày 3/3, người dân Thụy Sĩ đã phản đối việc tăng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 66 tuổi với hơn 72% cử tri bỏ phiếu chống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ súng ở Thụy Sĩ khiến 2 người chết, 1 người bị thương
Nổ súng ở Thụy Sĩ khiến 2 người chết, 1 người bị thương

VOV.VN - Một vụ nổ súng đã diễn ra vào ngày 11/12 tại trị trấn Sion, cách thủ đô Genève 160km về phía Đông, khiến hai người chết và một người bị thương.

Nổ súng ở Thụy Sĩ khiến 2 người chết, 1 người bị thương

Nổ súng ở Thụy Sĩ khiến 2 người chết, 1 người bị thương

VOV.VN - Một vụ nổ súng đã diễn ra vào ngày 11/12 tại trị trấn Sion, cách thủ đô Genève 160km về phía Đông, khiến hai người chết và một người bị thương.

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 20 ngày
Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 20 ngày

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức hôm nay 25/10 thông báo, nước này sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Cộng hòa Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm ít nhất 20 ngày.

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 20 ngày

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm 20 ngày

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức hôm nay 25/10 thông báo, nước này sẽ gia hạn kiểm soát biên giới với Cộng hòa Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ thêm ít nhất 20 ngày.

Sông băng Thụy Sĩ mất 10% thể tích trong 2 năm tồi tệ nhất lịch sử
Sông băng Thụy Sĩ mất 10% thể tích trong 2 năm tồi tệ nhất lịch sử

VOV.VN - Các sông băng của Thụy Sĩ đã mất 10% thể tích trong 2 năm qua – được coi là 2 năm tồi tệ nhất lịch sử tan chảy của sông băng.

Sông băng Thụy Sĩ mất 10% thể tích trong 2 năm tồi tệ nhất lịch sử

Sông băng Thụy Sĩ mất 10% thể tích trong 2 năm tồi tệ nhất lịch sử

VOV.VN - Các sông băng của Thụy Sĩ đã mất 10% thể tích trong 2 năm qua – được coi là 2 năm tồi tệ nhất lịch sử tan chảy của sông băng.