Tạm giữ hàng trăm phách gỗ hương không rõ nguồn gốc

Toàn bộ số gỗ trên được đưa lên tàu từ ga Thủy Thạch (Quảng Ngãi) về ga Từ Sơn (Bắc Ninh) thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sáng 21/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hàng trăm phách gỗ hương không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hàng trăm phách gỗ hương chất đầy 3 toa tàu (Ảnh: Thanh niên)

Trước đó, lúc 21h ngày 6/5, tàu lửa mang số hiệu 224 T1 chạy trên đường sắt theo hướng TP HCM - Hà Nội đến ga Kim Liên (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. 

Tại đây, PC46 yêu cầu tàu lửa cắt lại 3 toa hàng để tạm giữ do có dấu hiệu chở hàng bất minh.

Đến sáng 21/5, PC46 tiến hành mở niêm phong, phát hiện bên trong 3 toa xe hàng chứa đầy gỗ hương.

Theo điều tra ban đầu, toàn bộ số gỗ trên được đưa lên tàu từ ga Thủy Thạch (thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) và chở đến ga Từ Sơn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trong buổi sáng 21/5, PC46 đã huy động hàng chục lượt xe tải vận chuyển số gỗ này về kho tạm giữ tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên