Croatia sẽ phá vỡ các kỷ lục du lịch trong mùa hè năm 2023

VOV.VN - Chỉ tính đến cuối tháng 6, Croatia lập kỷ lục du lịch mới với mức tăng khoảng 16%. Theo trang thông tin du lịch uy tín hàng đầu của Mỹ ( Travel Off Path), mùa hè năm 2023 dự kiến sẽ phá vỡ mức kỷ lục trong mọi thời đại của nước này, trở thành điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu.

Travel Off Path, một trang thông tin du lịch độc lập hàng đầu của Mỹ đã công bố, Croatia là điểm đến mùa hè nổi bật nhất hiện nay ở châu Âu. Trong bối cảnh lượt khách du lịch đang tăng nhanh ở tất cả các quốc gia châu Âu sau khi các nước dỡ bỏ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Croatia đang nổi bật hơn những quốc gia châu Âu trong năm nay khi chứng kiến lượt tăng kỷ lục hơn 16 % so với năm 2022. Mặt khác, theo dữ liệu của Eurostat, các thành phố du lịch nổi tiếng như Berlin (Đức), Praha (Cộng hòa Séc) và Vienna (Áo) có ít lượt đặt phòng hơn thông qua các nền tảng như Airbnb, Booking.com, Expedia và TripAdvisor.

Trang Travel Off Path cũng cho biết, Dalmatian, một điểm đến nổi tiếng của Croatia trước cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 và giờ đã nổi lên như một điểm du lịch hấp dẫn, cạnh tranh hàng đầu ở Địa Trung Hải, thậm chí có thể vượt qua nhiều điểm hấp dẫn khác đứng đầu ở Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp.

Theo một số nhận định của giới chuyên gia du lịch, Croatia có thể được sẽ lập một kỷ lục lượt khách tới thăm trong mùa hè này, bởi chỉ tính đến cuối tháng 6, đã có 6,7 triệu lượt khách đến và hơn 27,3 triệu lượt lưu trú qua đêm, đây là mức tăng kỷ lục hơn 16% so với năm 2022, lượng khách lưu trú qua đêm đã vượt qua mức cao nhất thời điểm trước đại dịch năm 2019 thêm 4%.

Croatia hiện là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ở châu Âu. Từ 1/01/2023, nước này đã chuyển sang sử dụng đồng euro và gia nhập khu vực Schengen, đây là hai cột mốc vô cùng quan trọng đối với quốc gia này sau khi gia nhập EU để phục hồi và phát triển kinh tế hậu đại dịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Croatia cảnh báo gia tăng nạn vượt biên trái phép vào châu Âu
Croatia cảnh báo gia tăng nạn vượt biên trái phép vào châu Âu

VOV.VN - Ngày 1/3, Bộ trưởng Nội vụ Croatia đã cảnh báo Liên minh châu Âu về số lượng lớn các vụ vượt biên bất hợp pháp qua biên giới nước này vào EU đang gia tăng đột biến.

Croatia cảnh báo gia tăng nạn vượt biên trái phép vào châu Âu

Croatia cảnh báo gia tăng nạn vượt biên trái phép vào châu Âu

VOV.VN - Ngày 1/3, Bộ trưởng Nội vụ Croatia đã cảnh báo Liên minh châu Âu về số lượng lớn các vụ vượt biên bất hợp pháp qua biên giới nước này vào EU đang gia tăng đột biến.

Chuyên gia Croatia không loại trừ yếu tố Mỹ trong vụ nổ đường ống Nord Stream
Chuyên gia Croatia không loại trừ yếu tố Mỹ trong vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Chuyên gia an ninh người Croatia cho biết: Mỹ hưởng lợi nhiều nhất từ các vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc từ tháng 9/2022, do đó cần một cuộc điều tra kỹ càng về sự việc này. 

Chuyên gia Croatia không loại trừ yếu tố Mỹ trong vụ nổ đường ống Nord Stream

Chuyên gia Croatia không loại trừ yếu tố Mỹ trong vụ nổ đường ống Nord Stream

VOV.VN - Chuyên gia an ninh người Croatia cho biết: Mỹ hưởng lợi nhiều nhất từ các vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc từ tháng 9/2022, do đó cần một cuộc điều tra kỹ càng về sự việc này. 

Phản ứng của Ukraine khi bị Tổng thống Croatia nói không thể giành lại Crimea
Phản ứng của Ukraine khi bị Tổng thống Croatia nói không thể giành lại Crimea

VOV.VN - Ukraine cho rằng những nhận định của Tổng thống Croatia Zoran Milanovic rằng Bán đảo Crimea sẽ không bao giờ quay lại Ukraine là một "sự sỉ nhục" với sự thống nhất lãnh thổ của nước này.

Phản ứng của Ukraine khi bị Tổng thống Croatia nói không thể giành lại Crimea

Phản ứng của Ukraine khi bị Tổng thống Croatia nói không thể giành lại Crimea

VOV.VN - Ukraine cho rằng những nhận định của Tổng thống Croatia Zoran Milanovic rằng Bán đảo Crimea sẽ không bao giờ quay lại Ukraine là một "sự sỉ nhục" với sự thống nhất lãnh thổ của nước này.

Tổng thống Croatia: Ukraine sẽ không bao giờ giành được Crimea
Tổng thống Croatia: Ukraine sẽ không bao giờ giành được Crimea

VOV.VN - Việc các nước NATO tăng cường hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine là "phi đạo đức" và sẽ chỉ khiến các cuộc giao tranh đẫm máu giữa Ukraine và Nga lan rộng, gây ra nhiều thương vong hơn và làm tăng rủi ro chiến tranh hạt nhân, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nhận định.

Tổng thống Croatia: Ukraine sẽ không bao giờ giành được Crimea

Tổng thống Croatia: Ukraine sẽ không bao giờ giành được Crimea

VOV.VN - Việc các nước NATO tăng cường hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine là "phi đạo đức" và sẽ chỉ khiến các cuộc giao tranh đẫm máu giữa Ukraine và Nga lan rộng, gây ra nhiều thương vong hơn và làm tăng rủi ro chiến tranh hạt nhân, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nhận định.