Nâng cao chất lượng xét xử trong Tòa án Nhân dân
VOV.VN - Ngày 12/4, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử trong Tòa án Nhân dân.
Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì hội nghị.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt công tác chuyên môn của hệ thống Tòa án trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022, các Tòa án đã thụ lý hơn 287.000 vụ việc, trong đó đã giải quyết được 139.998 vụ việc; đạt hơn 48%. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 1,09%, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra. Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp được các Tòa án thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao yêu cầu ngành Tòa án tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Ngành phải thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, bảo đảm các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thời gian qua, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ xét xử của ngành Tòa án, vì vậy các Tòa án cần tranh thủ thêm ngày nghỉ để tổ chức xét xử đảm bảo quyền lợi cho người dân, phải tiến hành công việc khẩn trương nhưng đảm bảo chất lượng. Đối với việc xây dựng đề án cải cách tư pháp tại Tòa án Nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, các Tòa án đã quan tâm thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.
Ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị các Tòa án tiếp tục quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức nghiên cứu dự thảo của đề án để có những đóng góp đề xuất phù hợp với thực tiễn của đất nước và xu thế chung của thế giới. Đối với công tác hòa giải, ngành Tòa án đã có nhiều nỗ lực và trách nhiệm, nhiều điểm sáng trong công tác hòa giải như Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án cấp cao Đà Nẵng...
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình lưu ý các Tòa án cần chú trọng làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong quyết tranh chấp, khiếu kiện; chấn chỉnh tình trạng không hòa giải đã tiến hành xét xử. Về việc triển khai tổ chức phiên tòa trực tuyến, dù mới triển khai từ đầu năm nhưng nhiều địa phương đã thực hiện rất tốt. Thời gian tới, các Tòa án tiếp tục đẩy mạnh xét xử trực tuyến đảm bảo thuận lợi cho người dân và thích ứng với tình hình dịch Covid-19; phối hợp với các ngành chức năng đầu tư xây dựng phòng xét xử trực tuyến đạt chuẩn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao quán triệt nội dung Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị quyết về án treo. Các đại biểu cũng đã tập trung tham luận, thảo luận định hướng cải cách tư pháp tại Tòa án Nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám đốc thẩm, tái thẩm; triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; triển khai tổ chức phiên tòa trực tuyến./.