Tết Nguyên đán cận kề, nguy cơ cướp giật tài sản gia tăng

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, các loại tội phạm, đặc biệt là cướp giật tài sản lại gia tăng và diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội. Đáng lo ngại, các vụ án cướp giật gần đây cho thấy tội phạm ngày càng manh động và nguy hiểm...

Khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề, cũng là thời điểm đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản… Đối tượng phạm tội hoạt động bất chấp ngày đêm, với phương thức chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Mặc dù cơ quan công an đã có những cảnh báo nhưng ý thức cảnh giác của một bộ phận người dân chưa cao nên đã trở thành “con mồi” của tội phạm. 

Liên tiếp trong 3 ngày 14, 15 và 16/1/2022, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 4 vụ cướp tài sản, trong đó có 2 vụ cướp tài sản của lái xe taxi và 2 vụ cướp tài sản trong nhà dân. Đáng chú ý, cả 4 vụ các đối tượng đều là người tỉnh ngoài, hoạt động lưu động, đều sử dụng hung khí, thậm chí sử dụng vũ khí “nóng” và đã nổ súng đe dọa nạn nhân để lấy tiền. Điển hình là vụ cướp tài sản ngày 16/1 vừa qua tại thôn 4, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Qua theo dõi hai đối tượng là Trần Văn Hòa và Phan Ngọc Trăm phát hiện chị Hoàng Thị Hường thường xuyên bán hàng online và đăng tải nhiều hình ảnh tiền mặt. Các đối tượng đã theo dõi và xác định được địa chỉ của nạn nhân và lên kế hoạch cướp tài sản. Rạng sáng ngày 16/1, hai tên cướp bịt mặt bất ngờ tiến vào khống chế bảo vệ công ty, đạp cửa vào phòng ngủ của vợ chồng chủ doanh nghiệp. Kẻ cầm dao, người nổ súng uy hiếp đòi bị hại phải đưa cho chúng 100 tỷ đồng nhưng mới lấy đi được 200 triệu đồng. Trước khi rời đi, hai đối tượng yêu cầu vợ chồng chị Hường phải chuẩn bị 5 tỷ để nộp cho bọn chúng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Đối tượng Trần Văn Hào khai nhận: “Do thời gian dịch bệnh khó khăn và kinh doanh thua lỗ nên tôi có vay nặng lãi, khi không có tiến để trả nên tìm cách làm liều. Qua theo dõi trên Facbook, chúng tôi thấy chị Hường có rất nhiều tiền nên lên kế hoạch cướp. Dao và súng chúng tôi đều mua ở trên mạng. Đến gần 1 giờ sáng chúng tôi đột nhập vào công ty để cướp”

Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội cho biết, các đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh niên do ảnh hưởng của dịch bệnh  không có việc làm gia tăng... đã ảnh hưởng, tác động đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đối tượng phạm tội manh động, bất kể ngày hay đêm, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của bị hại và những người xung quanh. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

“Chúng tôi cũng có kế hoạch cụ thể, giao cho công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát trấn áp các đối tượng phạm tội. Đồng thời có các kế hoạch riêng với từng địa bàn để cảnh báo đến các đơn vị ngân hàng, các quỹ tín dụng, các hiệu vàng bạc và những nơi có các giao dịch về tiền bạc phải đề cao cảnh giác, phải có các biện pháp phòng ngừa không để các đối tượng lợi dụng thời điểm này để phạm tội.” - Thượng tá Đặng Việt Quảng khuyến cáo.

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán được coi là “tháng củ mật”, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, phòng chống và tham gia tố giác tội phạm. Người dân không nên công khai các thông tin cá nhân, địa chỉ, hình ảnh của bản thân, con cái, người thân trong gia đình, không khoe khoang, thể hiện sự giàu có trên mạng xã hội để làm mục tiêu cho các đối tượng gây án để ý, theo dõi. Trường hợp bị các đối tượng khống chế, đe dọa để cướp tài sản, mỗi cá nhân cần bình tĩnh, chấp hành các yêu cầu của đối tượng không nên chống lại, lợi dụng sơ hở của đối tượng tìm cách thoát ra ngoài, hô hoán để người dân hỗ trợ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Dịp giáp tết nguyên đán, nhóm tội phạm về xâm phạm liên quan đến sở hữu sẽ được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Trong đó chúng tôi sẽ kết nối chặt chẽ với người dân và công an cơ sở để khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn. Khi xảy ra vụ việc thì chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để xử lý. Trong dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi huy động 100% lực lượng, đặc biệt là 3 ngày Tết và trước giao thừa, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ phải xuống cơ sở, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng ngừa tội phạm. Lực lượng công an TP Hà Nội sẽ làm hết sức mình đề nhân dân đón tết bình yên, an toàn”

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh, trấn áp, xử lý với các loại tội phạm, mọi người cần hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản để kẻ gian không có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Có như vậy, mới sớm đẩy lùi được các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung, tội phạm cướp giật nói riêng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao
TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, đại diện Công an TP cho biết thời gian qua tình hình tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, tới 55% tổng số vụ phạm pháp hình sự.

TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

TP.HCM: Tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao

VOV.VN - Chiều nay (20/1), tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, đại diện Công an TP cho biết thời gian qua tình hình tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, tới 55% tổng số vụ phạm pháp hình sự.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản
Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

VOV.VN - Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản tại xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình.

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản

VOV.VN - Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản tại xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình.

Thái Nguyên bắt giữ đối tượng thiếu nợ tiền đánh bạc gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản
Thái Nguyên bắt giữ đối tượng thiếu nợ tiền đánh bạc gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan công an, Nông Đức Cường khai nhận do đánh bạc dẫn đến nợ nần, nên đã thực hiện các vụ cướp giật tài sản để trả nợ.

Thái Nguyên bắt giữ đối tượng thiếu nợ tiền đánh bạc gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản

Thái Nguyên bắt giữ đối tượng thiếu nợ tiền đánh bạc gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan công an, Nông Đức Cường khai nhận do đánh bạc dẫn đến nợ nần, nên đã thực hiện các vụ cướp giật tài sản để trả nợ.