Tham gia "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" rủ nhau đi cướp

VOV.VN - Công an huyện Krông Năng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ngăn chặn kịp thời 3 đối tượng trong “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 10/2, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng hình sự Công an huyện Krông Năng phát hiện một nhóm đối tượng từ nhiều tỉnh thành khác nhau như: TP.HCM, TP. Hà Nội, Binh Dương, Nam Định, Ninh Thuận liên lạc với nhau trên hội nhóm Facebook có tên: “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”.

Trong hội nhóm này, các đối tượng đã nhắn tin, hẹn tập trung đến địa bàn huyện Krông Năng dùng hung khí tấn công các đại lý thu mua nông sản để cướp tài sản, sẽ chia nhau rồi trốn sang Campuchia.

Sau gần 12 giờ đồng hồ triển khai đánh án, đến khoảng 14h ngày 11/2, lực lượng công an đã bắt giữ thành công 3 đối tượng khi chúng đang chuẩn bị hung khí để tấn công một đại lý thu mua nông sản ở xã DliêYa, huyện Krông Năng.

Đó là Dương Hoàng Kiên (28 tuổi, trú tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng); Trần Văn Tường (22 tuổi, trú tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) và Phạm Văn Tuân (38 tuổi, trú tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Hung khí thu giữ gồm: 2 kích điện, 1 xà beng, 1 cưa cầm tay, 3 con dao, 1 cây rựa và nhiều hung khí khác.

Tại cơ quan công an, Tuân khai nợ khoảng 19 tỷ đồng do đánh bạc, Kiên nợ gần 100 triệu đồng, còn Tường nợ 40 triệu đồng. Để có tiền, các đối tượng đã tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” rồi hẹn nhau đến huyện Krông Năng để gây án. Trong 3 người thì Tường đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường Đại học ở TP.HCM.

Hiện Công an huyện Krông Năng đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ghi nhận thành tích, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng đã đến biểu dương và trao thưởng nóng cho 2 đơn vị tham gia phá án.../.                                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 ngày đêm truy lùng nhóm cướp thuộc ‘Hội những người vỡ nợ muốn làm liều’
7 ngày đêm truy lùng nhóm cướp thuộc ‘Hội những người vỡ nợ muốn làm liều’

Trước khi thực hiện vụ cướp manh động tại căn hộ chung cư ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), 3 tên cướp đã tụ lại với nhau qua nhóm kín “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội. Toàn bộ ý đồ, kịch bản cướp cũng được chúng bàn bạc qua mạng.

7 ngày đêm truy lùng nhóm cướp thuộc ‘Hội những người vỡ nợ muốn làm liều’

7 ngày đêm truy lùng nhóm cướp thuộc ‘Hội những người vỡ nợ muốn làm liều’

Trước khi thực hiện vụ cướp manh động tại căn hộ chung cư ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), 3 tên cướp đã tụ lại với nhau qua nhóm kín “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội. Toàn bộ ý đồ, kịch bản cướp cũng được chúng bàn bạc qua mạng.

“Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” – Công khai rủ nhau phạm tội?
“Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” – Công khai rủ nhau phạm tội?

VOV.VN - Vào thời điểm hậu Covid-19, giáp Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng tội phạm đang trở nên manh động. Đáng chú ý, thủ đoạn mới của các đối tượng là hẹn gặp, rủ rê phạm tội trên các nhóm mạng xã hội.

“Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” – Công khai rủ nhau phạm tội?

“Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” – Công khai rủ nhau phạm tội?

VOV.VN - Vào thời điểm hậu Covid-19, giáp Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng tội phạm đang trở nên manh động. Đáng chú ý, thủ đoạn mới của các đối tượng là hẹn gặp, rủ rê phạm tội trên các nhóm mạng xã hội.

Lời khai của ba tên cướp về hội nhóm 'Những người vỡ nợ muốn làm liều'
Lời khai của ba tên cướp về hội nhóm 'Những người vỡ nợ muốn làm liều'

Qua lời khai ban đầu, nhóm đối tượng cho biết đều tham gia hội “Những người vỡ nợ muốn làm liều” và cùng nhau gây ra vụ cướp điện thoại ở Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

Lời khai của ba tên cướp về hội nhóm 'Những người vỡ nợ muốn làm liều'

Lời khai của ba tên cướp về hội nhóm 'Những người vỡ nợ muốn làm liều'

Qua lời khai ban đầu, nhóm đối tượng cho biết đều tham gia hội “Những người vỡ nợ muốn làm liều” và cùng nhau gây ra vụ cướp điện thoại ở Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).