Thâm nhập "mạng lưới" môi giới xuất nhập cảnh trái phép tại Móng Cái

VOV.VN - Tại một số tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Sau 99 ngày không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, một số ngành, địa phương có sự lỏng lẻo trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang là vấn đề nóng hiện nay. Gần đây, tại một số tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong đó đã nổi lên nhiều đường dây tội phạm tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

a.jpg

Trên MXH Facebook tại các nhóm như “Hội những người Việt Nam làm việc tại Trung Quốc" , "Chợ biên giới…” không khó để tìm thấy những facebook cá nhân chào mời dịch vụ xuất nhập cảnh trái phép.

Dạo một vòng trên mạng xã hội Facebook tại các nhóm như “Hội những người Việt Nam làm việc tại Trung Quốc" , "Chợ biên giới…” không khó để tìm thấy những facebook cá nhân chào mời dịch vụ xuất nhập cảnh trái phép. Những facebooker này thường được gọi là “Nhà xe”. Trên các trang mạng tràn ngập lời mời, quảng cáo và chia sẻ của khách đã từng sử dụng dịch vụ "vượt biên". Có thể cho thấy dịch vụ này đang phát triển khá rầm rộ tại các tỉnh có đường biên giới phía Bắc nước ta.

Tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), PV dễ dàng tiếp cận làm quen với nhiều đường dây tổ chức đưa dẫn người sang Trung Quốc. Chỉ phải bỏ ra số tiền từ 2.100- 2.300 NDT (Tương đương khoảng 7-8 triệu đồng) đã có thể sang bên kia biên giới một cách dễ dàng. Khi đã chốt xong giá với những đối tượng trên, khách sẽ phải chụp ảnh, gửi số điện thoại cá nhân cho các đối tượng này và việc cần làm chỉ là ngồi đợi “đưa biên” gọi điện tới:

-vBây giờ em đang ở đâu?

- Em đang ở Hải Hòa (Thanh Hóa-PV) chị ạ

- Em ra đây lâu chưa? Nếu em gọi cho chị sớm thì chiều nay chị sẽ bảo người tới đón em. Thường thường là 2-3h chiều bọn chị đón. Cửa của chị vừa đi qua xong rồi, nếu lát nữa nó về mà được thì nó sẽ đón em, còn không thì phải đợi đến mai”.

“Alo em ơi đưa biên gọi cho em chưa? Khoảng chiều nay nó cho sang biên nhé. Anh gửi số của em cho đưa biên rồi, còn để nó sắp xếp. Tiền nong thì thanh toán cho đưa biên, lúc nào em lên đò thì đưa, đưa 2.100 tệ nhé. Để ý điện thoại, còn em thanh toán lúc nào tùy em”.

b.jpg

Trên MXH Facebook tại các nhóm như “Hội những người Việt Nam làm việc tại Trung Quốc" , "Chợ biên giới…” không khó để tìm thấy những facebook cá nhân chào mời dịch vụ xuất nhập cảnh trái phép.

Phương thức giao dịch chủ yếu của các “nhà xe” tại Móng Cái là khi sang đến nơi bằng đò đi qua sông, khách mới phải thanh toán tiền. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà xe thu tiền trước. Khi gặp các nhà xe này, khách sẽ phải đến nhà của các đối tượng ở xung quanh khu vực bến xe Móng Cái (phường Ka Long, thành phố Móng Cái). Khi tới đây, khách sẽ phải nộp tiền và có thể nghỉ qua đêm, chờ đến lúc sắp xếp an toàn thì sẽ có người dẫn đường, bắt đầu tiến hành cuộc vượt biên. Và đây là cuộc "ngã giá" tiếp theo: 

“Bây giờ em đang ở nhà nghỉ chứ gì? Thế em lên đây chị lấy tiền khi nào đi người ta đến người ta đón. Lên chỗ chị nhé.

Phải đưa tiền trước hả chị?

Phải thế chứ. Chị là người cầm tiền cho em, em đến nhà chị là em biết chị cầm tiền cho em. Khi nào đón người tới đưa em xuống đò, chị sẽ chuyển tiền cho người ta.

tham nhap "mang luoi" moi gioi xuat nhap canh trai phep tai mong cai hinh 3
Phương thức giao dịch chủ yếu của các “nhà xe” tại Móng Cái là khi sang đến nơi bằng đò đi qua sông, khách mới phải thanh toán tiền. (Ảnh các đối tượng nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ ngày 23/7)

Dịch vụ đưa dẫn người xuyên biên giới đang xuất hiện tại nhiều tỉnh có đường biên giới phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang… Nếu như ở Móng Cái (Quảng Ninh) các đối tượng chủ yếu sẽ dẫn người vượt biên bằng đường sông (đi bằng đò) thì tại Lạng Sơn là vượt biên bằng đường núi, đi bộ khoảng 7-8 tiếng thì sẽ tới bên kia…:

 “Lạng Sơn đi được nhưng giá cao lắm nhé. Đi Lạng Sơn cũng vất vả lắm, đi bộ cũng 7-8 giờ đồng hồ mới qua được biên thì em đi Lạng Sơn làm gì cho tốn tiền ra. Gửi cái định vị nơi em đến là chỗ nào, anh xem ở bên Lạng Sơn đón em hết bao nhiêu tiền để em tham khảo. Nếu không thì em di chuyển từ Lạng Sơn lên Hà Giang thì anh đón em được, giờ em từ Lạng Sơn sang thì sáng mai em có mặt ở Hà Giang rồi.”- một cuộc ngã giá tiếp theo.

d.jpg

Hành vi xuất nhập cảnh trái phép đã và đang là mối nguy hại cho những nỗ lực phòng dịch mà cả nước ta đã đạt được trong suốt thời gian qua

 

Trong lúc nước ta đang bước vào giai đoạn 2 phòng chống dịch bệnh Covid-19, nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài là rất cao, hành vi xuất nhập cảnh trái phép đã và đang là mối nguy hại cho những nỗ lực phòng dịch mà cả nước đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Số phận những người vượt biên ra nước ngoài lao động tự do sẽ ra sao? Tình trạng nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp như thế nào? Và lực lượng chức năng cần làm gì để ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép? Mời độc giả đón đọc bài tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự những người nhập cảnh trái phép
Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự những người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hiện nay, với tình trạng nhập cư trái phép vào nước ta là đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp.

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự những người nhập cảnh trái phép

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự những người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hiện nay, với tình trạng nhập cư trái phép vào nước ta là đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp.

Bắt đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng
Bắt đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

VOV.VN - Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Bắt đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Bắt đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

VOV.VN - Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Khởi tố kẻ cướp tài sản, đòi hiếp dâm chủ quán
Khởi tố kẻ cướp tài sản, đòi hiếp dâm chủ quán

Sau khi cướp số tiền 250.000 đồng, Vinh tiếp tục khống chế và đòi hiếp dâm chủ quán nước 27 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Khởi tố kẻ cướp tài sản, đòi hiếp dâm chủ quán

Khởi tố kẻ cướp tài sản, đòi hiếp dâm chủ quán

Sau khi cướp số tiền 250.000 đồng, Vinh tiếp tục khống chế và đòi hiếp dâm chủ quán nước 27 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

3 thanh niên bị dân vây bắt sau tiếng hô hoán “bị bắt cóc“
3 thanh niên bị dân vây bắt sau tiếng hô hoán “bị bắt cóc“

Công an tỉnh Long An đang làm rõ vụ việc nhóm người vây bắt 3 thanh niên đi trên xe bán tải sau khi nghe cô gái đi cùng hô hoán “bị bắt cóc”.

3 thanh niên bị dân vây bắt sau tiếng hô hoán “bị bắt cóc“

3 thanh niên bị dân vây bắt sau tiếng hô hoán “bị bắt cóc“

Công an tỉnh Long An đang làm rõ vụ việc nhóm người vây bắt 3 thanh niên đi trên xe bán tải sau khi nghe cô gái đi cùng hô hoán “bị bắt cóc”.

Long An: Một người đang chạy xe trên đường thì bị bắn chết
Long An: Một người đang chạy xe trên đường thì bị bắn chết

Công an tỉnh Long An đang khẩn trương điều tra vụ một người đàn ông bị bắn chết khi đang chạy xe trên đường.

Long An: Một người đang chạy xe trên đường thì bị bắn chết

Long An: Một người đang chạy xe trên đường thì bị bắn chết

Công an tỉnh Long An đang khẩn trương điều tra vụ một người đàn ông bị bắn chết khi đang chạy xe trên đường.