TP.HCM điều chỉnh giao thông đêm 30/4 để phục vụ bắn pháo hoa

VOV.VN -  Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ các Chương trình kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 137 năm Ngày Quốc tế Lao Động; Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Theo đó, trong ngày 30/4, từ 18h30 – 21h30, TP.HCM sẽ cấm các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, Quận 1.

Từ 20h đến 21h30 cấm các loại phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường trên địa bàn Quận 1 và Quận 4.

Cụ thể, tại Quận 4 là đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội. Tại Quận 1 là đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội; Đường Đồng Khởi, đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng; Đường Hải Triều, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ; đường Hàm Nghi, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

Ngoài ra vào khung giờ trên, TP.HCM cũng cấm các loại phương tiện và người đi bộ lưu thông trên cầu Khánh Hội nối Quận 1 với Quận 4 và cầu Ba Son nối Quận 1 với TP Thủ Đức.  

SởGT-VT lưu ý người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên các cầu Thủ Thiêm 2, cầu Khánh Hội, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Nguyễn Hữu Cảnh, cầu vượt Ngã tư Hàng Xanh, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm sông Sài Gòn để xem pháo hoa. Phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường…

Trước đó, trong ngày 28/4, từ 18 – 22h, TP cũng cấm các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng, Quận 1 để phục vụ Chương trình Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Được biết dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, TP.HCM bắn pháo hoa tại hai địa điểm là đầu đường hầm sông Sài Gòn (tầm cao) và Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11 (tầm thấp). Thời gian bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 ngày 30/4/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tổ chức giao thông tuyến đường tạm tại dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển
Hà Nội tổ chức giao thông tuyến đường tạm tại dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển

VOV.VN - Ngày 11/4, Sở GTVT Hà Nội thông báo tổ chức giao thông tuyến đường tạm tại dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển phục vụ thi công Gói thầu số 2 Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội tổ chức giao thông tuyến đường tạm tại dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển

Hà Nội tổ chức giao thông tuyến đường tạm tại dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển

VOV.VN - Ngày 11/4, Sở GTVT Hà Nội thông báo tổ chức giao thông tuyến đường tạm tại dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển phục vụ thi công Gói thầu số 2 Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Thay đổi tư duy tổ chức giao thông
Thay đổi tư duy tổ chức giao thông

VOV.VN - Hệ thống hạ tầng đường cao tốc Việt Nam đang ở trong giai đoạn phát triển nóng, với hàng loạt dự án được triển khai. Tuy nhiên, để hệ thống cao tốc được vận hành một cách hiệu quả, vấn đề tổ chức giao thông trên cao tốc cần sớm được chuẩn hoá.

Thay đổi tư duy tổ chức giao thông

Thay đổi tư duy tổ chức giao thông

VOV.VN - Hệ thống hạ tầng đường cao tốc Việt Nam đang ở trong giai đoạn phát triển nóng, với hàng loạt dự án được triển khai. Tuy nhiên, để hệ thống cao tốc được vận hành một cách hiệu quả, vấn đề tổ chức giao thông trên cao tốc cần sớm được chuẩn hoá.

Gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội): Tổ chức giao thông kiểu... “sống chết mặc bay”?
Gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội): Tổ chức giao thông kiểu... “sống chết mặc bay”?

VOV.VN - Hơn một tuần kể từ khi tổ chức lại giao thông dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, nhiều bất cập không nhỏ đã lộ diện. Lực lượng chức năng thì “gồng mình” phân luồng giao thông, người dân thì loay hoay, còn chuyên gia thì nói “bó tay”.

Gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội): Tổ chức giao thông kiểu... “sống chết mặc bay”?

Gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội): Tổ chức giao thông kiểu... “sống chết mặc bay”?

VOV.VN - Hơn một tuần kể từ khi tổ chức lại giao thông dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, nhiều bất cập không nhỏ đã lộ diện. Lực lượng chức năng thì “gồng mình” phân luồng giao thông, người dân thì loay hoay, còn chuyên gia thì nói “bó tay”.