Hàn Quốc hỗ trợ thiết bị y tế cho Ấn Độ chống dịch Covid-19 

VOV.VN - Hàn Quốc vừa quyết định hỗ trợ vật tư phòng dịch và y tế cho Ấn Độ. Theo đó, máy thở oxy, bộ kit xét nghiệm sẽ được xem xét gửi đến Ấn Độ, đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trong thời gian tới để ứng phó với đại dịch Covid-19.

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét gói viện trợ nhân đạo cho Ấn Độ trị giá hàng triệu USD. Các vật tư viện trợ sẽ được chuyển đến Ấn Độ theo hình thức “túi ngoại giao” để rút ngắn thời gian thông quan, được miễn thủ tục kê khai và chi phí hải quan.

Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ thiết lập phương án vận hành chuyến bay không cố định để đưa công dân Hàn Quốc ở Ấn Độ về nước, dập tắt một số ý kiến lo ngại cho rằng Chính phủ đình chỉ các đường bay không cố định từ Ấn Độ, không cho người dân hồi hương.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng trở nên trầm trọng tại Ấn Độ, dù hạn chế các chuyến bay từ quốc gia này, song Chính phủ đang thực hiện các biện pháp để công dân Hàn Quốc hồi hương một cách dễ dàng.

Sau khi Chính phủ Ấn Độ cấm vận hành toàn bộ các chuyến bay cố định từ tháng 3 năm ngoái, đã có khoảng 110 chuyến bay không cố định, đưa hơn 8.600 công dân Hàn về nước. Hiện nay, vẫn còn khoảng 10.000 người Hàn Quốc đang ở nước này.

Tính đến tối ngày 26/4, trong số 114 công dân Hàn Quốc dương tính với Covid-19 tại Ấn Độ, 37 người đang được điều trị. Đặc biệt, 11 nhân viên người Ấn Độ làm việc tại cơ quan ngoại giao có tình trạng bệnh nghiêm trọng.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Choi Jong-moon ngày 27/4 đã nhóm họp trực tuyến với cơ quan ngoại giao tại Ấn Độ, xem xét biện pháp bảo vệ an toàn cho công dân và nhân viên ngoại giao tại nước sở tại. Trong cuộc họp, các quan chức nhất trí nỗ lực hết sức để hỗ trợ đảm bảo giường bệnh cho công dân trong bối cảnh hệ thống y tế tại Ấn Độ đã sụp đổ, vận hành các chuyến bay không cố định để đưa người dân hồi hương an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45
Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

VOV.VN - Ngày 28/4, Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho những người từ 18 tuổi đến 45 tuổi. Đây là giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng tại Ấn Độ.

Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người trong độ tuổi 18-45

VOV.VN - Ngày 28/4, Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho những người từ 18 tuổi đến 45 tuổi. Đây là giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm chủng tại Ấn Độ.

Ấn Độ ghi nhận cột mốc ảm đạm mới: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 200.000
Ấn Độ ghi nhận cột mốc ảm đạm mới: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 200.000

VOV.VN - Ấn Độ đã ghi nhận một dấu mốc ảm đạm mới ngày 28/4 khi tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này đã vượt 200.000 trường hợp.

Ấn Độ ghi nhận cột mốc ảm đạm mới: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 200.000

Ấn Độ ghi nhận cột mốc ảm đạm mới: Số người tử vong vì Covid-19 vượt 200.000

VOV.VN - Ấn Độ đã ghi nhận một dấu mốc ảm đạm mới ngày 28/4 khi tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này đã vượt 200.000 trường hợp.

Mỹ “hy vọng và mong đợi” chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với Ấn Độ
Mỹ “hy vọng và mong đợi” chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã có cuộc điện đàm kéo dài với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 26/04 và thông báo ý định chia sẻ vaccine với Ấn Độ.

Mỹ “hy vọng và mong đợi” chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với Ấn Độ

Mỹ “hy vọng và mong đợi” chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 với Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã có cuộc điện đàm kéo dài với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 26/04 và thông báo ý định chia sẻ vaccine với Ấn Độ.