Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm tới hơn 11.000 tỉ đồng

Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 1 ngàn 157 tỉ đồng và 25 ngàn 100 cổ phần, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý khoảng 7 ngàn 100 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 11 tập thể, 24 cá nhân.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong quý 1 năm nay, qua kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 11 ngàn 124 tỉ đồng, gần 150 ngàn USD và 25 ngàn 100 cổ phần.

Cũng theo thống kê của Thanh tra Chính phủ, trong tháng 3 có 6 bộ, ngành cơ quan Trung ương và địa phương là: Toà án nhân dân Tối cao, Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, Khánh Hoà, Ninh Thuận báo cáo hoàn thành lần đầu việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức và 3 đơn vị là Toà án nhân dân Tối cao, Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo hoàn thành kê khai bổ sung năm 2008.

Như vậy, đến nay số đơn vị hoàn thành việc kê khai lần đầu là 31 Bộ, ngành cơ quan Trung ương và 19 tỉnh, thành.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên