"Thầu đề" lĩnh án tử hình vì tạt axit sát hại vợ chồng con nợ

Không đòi được tiền đề còn thiếu, chủ đề mua axit tạt thẳng vào vợ chồng ông Liêm khiến cả hai ông bà tử vong.

Ngày 4/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo và đại diện bị hại, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Kha Cư (43 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) về tội “giết người”.

Theo án sơ thẩm, Kha Cư làm thầu đề tại khu vực phường 9, Q.6 TP.HCM. Do quen biết với Cư, vợ chồng ông Trần Thanh Liêm và bà Nguyễn Thị Kim Hương (ngụ quận 6) thường ghi đề mỗi lần từ 4-5 triệu đồng.

Bị cáo Kha Cư bị dẫn giải sau phiên toà phúc thẩm kết thúc


Sau nhiều lần trúng đề, vợ chồng ông Liêm đặt tiền lớn hơn. Tổng số tiền vợ chồng ông Liêm thiếu đề của Kha Cư lên đến 700 triệu đồng.

Chỉ trả được 200 triệu đồng rồi không có khả năng trả nợ, vợ chồng ông Liêm tìm cách tránh mặt Kha Cư. Đòi tiền mãi không được, Kha Cư nảy sinh ý định “dằn mặt” vợ chồng ông Liêm nên mua Phenol (một dạng axít khô, nóng chảy khi bị đun nóng) mang về nhà cất.

Khoảng 11g30 ngày 22/1/2013, Kha Cư hẹn vợ chồng ông Liêm đến quán cà phê trên đường Minh Phụng (quận 6). Trước khi đi, Kha Cư đun chảy nửa lít Phenol bỏ vào ca nhựa.

Không thỏa thuận được số tiền trả nợ, hai bên to tiếng với nhau. Bất ngờ, Kha Cư cầm ca axít tạt vào người vợ chồng ông Liêm khiến ông Liêm tử vong tại chỗ. Bà Hương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng 12 ngày sau cũng  tử vong.

Vợ chồng chủ quán cà phê cũng bị liên lụy vì ca axit, bị bỏng nhẹ nên đã làm đơn bãi nại cho Kha Cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên