PV: Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cm xúc ca Ngọc Châu đến nay thế nào?

Ngc Châu: Thật sự đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi bản thân đạt được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Khoảnh khắc nắm tay Thảo Nhi trên sân khấu, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp và không nghĩ đó là sự thật. Lúc đó, tôi cảm giác như đang đi trên mây.

Sau tầm 3 tuần hoạt động với lịch trình dày đặc ở cương vị Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi đã hiểu thế nào sức nặng của vương miện. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của một Hoa hậu trong nhiệm kỳ này và về sau nữa.

PV:Chị sẽ làm gì để khẳng định và chng minh "chiếc vương miện đã thuộc về đúng người" sau đăng quang?

Ngc Châu: Trong đêm chung kết ở phần thi ứng xử top 3 với câu hỏi “Bạn sẽ là ai trong 5 năm sau?”, tôi đã chia sẻ: “5 năm tới, Ngọc Châu vẫn là Ngọc Châu, vẫn tiếp nối hành trình chia sẻ với trái tim nồng nhiệt và đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi muốn mang đến những điều kiện đầy đủ về giáo dục, y tế và tình cảm cho trẻ em”. Đó là cũng chính là những điều tôi muốn làm trong nhiệm kỳ của mình và về sau nữa.

Tôi luôn tận hưởng mọi giây phút trong cuộc sống và sẵn sàng chinh phục những khó khăn trong hành trình mới. Hành trình của tôi hy vọng sẽ truyền được cảm hứng đến với người nhiều và đặc biệt là các bạn trẻ.

PV:Ngọc Châu là một Hoa hậu không gặp phải nhiều tranh cãi sau đăng quang, ch có nghĩ mình đã hoàn hảo rồi?

Ngc Châu: Tôi không nghĩ bản thân mình hoàn hảo. Tôi vẫn còn rất nhiều điều phải trau dồi và học hỏi nhưng có một điều tôi dám khẳng định Ngọc Châu của ngày hôm nay sẽ là một phiên bản hoàn hảo hơn ngày hôm trước. Còn nói về việc đăng quang không gặp phải nhiều tranh cãi, tôi nghĩ bản thân mình là người có thể cân bằng và dung hòa những yếu tố để trở thành một Hoa hậu và tự tin đại diện Việt Nam tại Miss Universe. 

PV: Trong suốt hành trình dự thi, đã bao gichị thoáng nghĩ mình sẽ là Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Ngc Châu: Như tôi đã chia sẻ tại vòng sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, hành trình này là cơ hội và thách thức để bản thân tôi bước qua vùng an toàn của chính mình. Tôi không nghĩ mình sẽ giành được vương miện “Vinawoman” Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng trong suốt hành trình dự thi tôi luôn nỗ lực từng ngày để bản thân ngày một hoàn thiện, trở thành người xứng đáng và có đủ khả năng chịu được sức nặng của vương miện mà thôi. Bởi vì trong cuộc thi, tôi quan sát có rất nhiều thí sinh khác vô cùng mạnh nhưng bản thân là người dung hòa được mọi yếu tố để trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

PV: Nhiều cô gái chia sẻ kinh phí đi thi có khi lên ti c một gia tài, sử dụng rất nhiều quỹ tiết kiệm để lo váy áo, nhờ người tư vấn. Chị thì sao?

Ngc Châu: Thật sự chi phí để tham gia và chinh phục các cuộc thi sắc đẹp không hề nhỏ. Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy may mắn và biết ơn khi được nhiều anh chị, từ các anh chị nhà thiết kế đến các huấn luyện viên đều sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong hành trình này mà không đề cập đến vấn đề chi phí. Cho nên tôi vẫn cân đối vấn đề chi phí trong hành trình chinh phục giấc mơ của mình.

PV:Để giấc mơ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trở thành hiện thực, chị có phải đánh đổi điều gì?

Ngc Châu: Điều mà tôi đánh đổi nhiều nhất có lẽ chính là giấc ngủ. Bởi vì hành trình này đã giúp tôi bản lĩnh và kiên cường hơn khi đối mặt với khó khăn, thử thách trong cường độ cao. Cô Natalie Glebova - Miss Universe 2005 có chia sẻ với tất cả các bạn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 rằng hành trình 3 tháng trong một cuộc thi nhan sắc sẽ giúp các bạn tích lũy được 5 năm kinh nghiệm sống. Tôi nhận được rất nhiều bài học cũng như cơ hội trong cuộc thi này. Điều đó hoàn toàn xứng đáng với những gì mà tôi phải đánh đổi bằng sự nỗ lực hằng ngày.

PV:Ngọc Châu có lo lắng khi bị so sánh với người tiền nhiệm?

Ngc Châu: Với tôi, việc so sánh của khán giả hay công chúng là một điều rất bình thường. Mình có thể lắng nghe, học hỏi từ những đóng góp tích cực mang tính xây dựng thì điều đó vô cùng tốt. Còn những bình luận tiêu cực mang tính hạ bệ thì tôi sẽ không quan tâm và dĩ nhiên tôi cũng không lo lắng việc bị so sánh với người tiền nhiệm. Bởi vì mỗi con người sẽ có điểm mạnh riêng khác nhau, tôi nghĩ mình cần tập trung vào điểm mạnh của chính mình phát huy nó để giúp bản thân tỏa sáng nhất có thể. Đồng thời, tôi vẫn thẳng thắn nhìn nhận điểm yếu của bản thân để cải thiện và trở thành một phiên bản Ngọc Châu tốt hơn.

PV:Sau cuộc thi, chị sẽ định hướng hình ảnh của mình như thế nào, theo hướng ngọt ngào hay cá tính?

Ngọc Châu: Tôi xin được phép tạm thời không bật mí. Mọi người hãy đón xem hành trình Road to Miss Universe 2022 của Ngọc Châu để biết nhé! Và chắc chắn tôi sẽ không đóng khung mình trong một phong cách nhất định nào cả và tôi xin hứa đó sẽ là một phiên bản Ngọc Châu tốt nhất để có thể làm Việt Nam tự hào ở Miss Universe 2022.

PV: Điểm gì trên cơ thể khiến chị thấy tự tin nhất?

Ngc Châu: Tôi hơi tham lam một chút, tôi nghĩ mọi điểm trên cơ thể mình điều làm mình tự tin. Bởi vì khi tự tin tất cả về mình, tôi mới có thể thực sự tỏa sáng. Bởi vì với tôi luôn tâm niệm tôi phải tự tin vào chính mình, tin tưởng bản thân và luôn luôn phải nỗ lực cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình.

PV:Với khả năng ngoại ngữ, hình thể đẹp và sự bản lĩnh, tự tin như hiện tại, chị nghĩ còn điều gì nên trau dồi, học hỏi nhiều nhất trước khi thi Miss Universe dịp cuối năm nay?

Ngc Châu: Bản thân tôi đánh giá khả năng của mình chỉ ở mức 6-7 điểm. Vì vậy tôi sẽ cùng ekip và công ty xây dựng một lộ trình giúp bản thân mình bức phá, hoàn thiện hơn để có thể đạt mức 9-10 điểm. Tôi là một người cầu tiến, dám nhìn nhận vào điểm yếu và những điều bản thân còn thiếu để bản thân không trở thành một Ngọc Châu ngủ quên trên chiến thắng.

Tiếng Anh của tôi thực sự chưa quá tốt, tôi cần trau dồi thêm rất nhiều để có truyền đạt những được thông điệp, những điều mà mình muốn nói với mọi người một cách sâu sắc và nhiều cảm xúc hơn. Về phần kỹ năng trình diễn và hình thể thì tôi cần phải làm cho nó tốt hơn nữa để có thể tự tin và tỏa sáng nhất có thể. Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ trở thành một Ngọc Châu 9-10 điểm và hơn thế nữa.

PV:Trở thành người nổi tiếng, về sau sẽ khó tránh khỏi sự "soi mói" của công chúng. Ch sẽ đối mặt với những ý kiến trái chiều thế nào?

Ngc Châu: Như tôi đã chia sẻ ở phía trên, tôi không quan ngại việc mình bị “soi mói” hay nhận xét. Nhưng tôi sẽ chọn lọc sự “soi mói” nào tích cực và đúng để giúp bản thân mình trở hoàn thiện hơn từng ngày.

PV:Ở tuổi 28 không còn quá trẻ, tuổi này nhiều người đã tính chuyện lấy chồng được rồi đấy, bạn thì sao?

Ngc Châu: Ở thời điểm hiện tại, mục tiêu của tôi chính là hoàn thành tốt sứ mệnh và vai trò của một người Hoa hậu và tập trung để phát triển sự nghiệp. Đồng thời, tôi sẽ cố gắng rèn luyện và trau dồi những kỹ năng cần thiết để tự tin đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2022. Còn việc kế hoạch lấy chồng, tôi nghĩ nó còn phải tùy thuộc vào hai chữ duyên nữa. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không lấy chồng trong nhiệm kỳ Hoa hậu của mình rồi. Hy vọng 5 năm sau, tôi sẽ có một bến đỗ hạnh phúc và một gia đình nhỏ để yêu thương.

PV:Mẫu người lý tưởng của chị thế nào?

Ngc Châu: Tôi mong muốn người yêu của mình là một người biết quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu và ủng hộ tôi. Quan trọng hơn hết, người đàn ông mà tôi lựa chọn phải là người mà tôi cảm thấy tôn trọng và tin tưởng. Đó là về phần tính cách, còn về ngoại hình tôi không có bất cứ tiêu chuẩn nào cả. Bởi vì tôi nghĩ đó là những yếu tố để giúp gắn kết một tình yêu thật bền chặt.

PV: Chị mong muốn sẽ kết hôn ở độ tuổi nào?

Ngc Châu: Nói trước bước không qua, nhưng tôi hy vọng 5 năm nữa bản thân sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình.

PV:Dự định của bạn trong thời gian tới là gì?

Ngc Châu: Dĩ nhiên là tập trung phát triển sự nghiệp và luyện tập để đến với Miss Universe 2022. Còn những dự định khác xa hơn thì tôi xin được phép tiết lộ trong thời gian tới nhé!

PV: Xin cảm ơn Ngọc Châu về cuộc trò chuyện!./.


Thứ Tư, 06:09, 13/07/2022